Học giả Italy tin tưởng vào tương lai bền vững của mối quan hệ với Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Italy và Việt Nam có mối quan hệ bền vững và tiềm năng phát triển sâu rộng là ý kiến được hai chuyên gia Italy đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Rome.
aa
Việt Nam, Italy tăng cường hợp tác tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm
Thành lập Liên minh Chủ tịch các Hội người Việt Nam tại Italy

Về bối cảnh và ý nghĩa của chuyến thăm, ông Andrea Fais, Tổng biên tập Tạp chí Bối cảnh Quốc tế (Scenari Internazionali), đánh giá rằng chuyến thăm Italy của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi diễn ra sau chưa đầy 5 tháng kể từ khi Chủ tịch nước nhậm chức.

Tổng biên tập Fais nói: “Với mối quan hệ song phương truyền thống không ngừng được củng cố trong 50 năm qua, chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho thấy Italy được Việt Nam coi là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Âu. Đồng thời, chuyến thăm cũng khẳng định Việt Nam là đối tác, người bạn quý từ ngàn xưa và cũng là điểm đến du lịch ngày càng hấp dẫn của du khách Italy...

Chú thích ảnh
Nhà báo Andrea Fais, Tổng Biên tập Tạp chí Bối cảnh quốc tế (Scenari Internazionali) trả lời phóng viên TTXVN. Ảnh Trường Dụy/PV TTXVN tại Italy

Hệ thống sản xuất của Italy và hầu hết các nước châu Âu hiện đang trong tình trạng khó khăn nghiêm trọng với lạm phát tăng cao. Thực tế đó cho thấy nền kinh tế các nước trên thế giới đang có sự phụ thuộc sâu sắc lẫn nhau, trong khuôn khổ tổng thể một thế giới đa cực, đang phát triển và được thúc đẩy nhờ các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam”.

Trong khi đó, ông Matteo Napolitano, Giáo sư Khoa Lịch sử Quốc tế, trường Đại học Molise, Đại biểu quốc tế của Ủy ban Giáo hoàng về khoa học lịch sử và là biên tập viên của tạp chí La Civiltà Cattolica, nhận xét: “Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa rất lớn đối với Italy do giá trị mà mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam mang lại trong bối cảnh khu vực châu Á rất năng động, sau 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (22/3/1973) trên cơ sở mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương."

Từ nhiều năm nay, Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Italy trong khu vực ASEAN. Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực vào tháng 8/2020, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Italy đã có mức tăng đáng kể, với 21% trong năm 2021 và 11% trong năm 2022, đạt 6,2 tỷ USD. Trong khi đó, lộ trình để Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa EU và Việt Nam (EVIPA) có hiệu lực, vốn yêu cầu phải được Quốc hội Việt Nam và 27 quốc gia thành viên EU phê chuẩn, đang tiếp tục được thực hiện.

Chú thích ảnh
Giáo sư Khoa Lịch sử quốc tế Đại học Molise Matteo Napolitano trả lời phóng viên TTXVN. Ảnh Trường Dụy/PV TTXVN tại Italy

Về triển vọng quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, ông Napolitano nói: “Tôi tin rằng với mối quan hệ hữu nghị bền chặt truyền thống giữa hai nước, triển vọng của quan hệ song phương sau chuyến thăm của Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng sẽ ngày càng phát triển sâu rộng. Người dân Italy luôn ngưỡng mộ sự cần cù và năng động của người dân Việt Nam, những người chỉ trong vài thập kỷ đã tự khẳng định mình là một điểm tham chiếu cho tăng trưởng kinh tế và là một yếu tố của sự ổn định và đối thoại tại châu Á. Điều này cũng đúng từ quan điểm văn hóa, khi các trung tâm khoa học - văn hóa Italy - Việt Nam và Thư viện Collotti-Pischel ở thành phố Turin, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Hiệp hội Quốc gia Italy - Việt Nam, Diễn đàn Italy-Việt Nam về phát triển bền vững và bảo vệ cảnh quan, cùng nhiều tổ chức khác đã được thành lập và hoạt động tại Italy trong một thời gian dài”.

Về phần mình, ông Fais nhấn mạnh tới triển vọng kinh tế của mối quan hệ Italy-Việt Nam. Ông nói: “Các doanh nghiệp Italy rất quan tâm đến Việt Nam, một thị trường đang phát triển nhanh chóng. Với cách tiếp cận đúng đắn, cơ hội cho các doanh nghiệp Italy đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam sẽ ngày càng được mở rộng. Tương tự, cơ hội cũng ngày càng rõ ràng hơn cho các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm đến thị trường Italy. Đến nay, Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Italy trong ASEAN, song Italy mới chỉ là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong EU. Do đó, vẫn còn nhiều dư địa cho chiều hướng tăng trưởng và tái cân bằng trao đổi thương mại giữa hai nước. Cùng với thương mại hàng hóa và dịch vụ, các khoản đầu tư của Italy tại Việt Nam cũng rất quan trọng, chủ yếu tập trung tại 4 vùng kinh tế chiến lược là Bắc Bộ, Nam Bộ, Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tổng biên tập Fais dẫn báo cáo của công ty tư vấn Dezan Shira Associates cho biết 4 lĩnh vực đáng được chú ý tại Việt Nam trong năm nay là năng lượng, du lịch, công nghệ thông tin và chế biến. Các doanh nghiệp Italy có nhiều thế mạnh khi nắm giữ những bí quyết cực kỳ quan trọng. Sự hiện diện của Italy tại Việt Nam đã khá mạnh và chắc chắn có thể tiếp tục được củng cố trong các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như năng lượng địa nhiệt, du lịch sinh thái, quản lý dữ liệu và canh tác thông minh.

Sau nhiều thập kỷ tăng trưởng bền vững với công cuộc Đổi mới từ năm 1986, Việt Nam đã bắt đầu quá trình chuyển đổi mô hình phát triển, trong đó coi trọng chất lượng hơn tăng trưởng về số lượng, quan tâm nhiều hơn đến phúc lợi của người dân, dịch vụ, minh bạch hành chính và môi trường.

Với việc công bố Quy hoạch Tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu rất tham vọng theo nghĩa này. Cụ thể, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả.... Phấn đấu đến năm 2050 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; hệ thống đô thị thông minh, hiện đại, giàu bản sắc, xanh; phát triển các vùng hài hòa, bền vững....

Trong 50 năm qua, quan hệ Italy - Việt Nam đã phát triển tích cực, toàn diện và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, cả về hợp tác song phương và đa phương. Với chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, tương lai quan hệ song phương càng trở nên tươi sáng và bền vững.

Theo Dương Hoa - Trường Dụy - Thanh Hải/Baotintuc.vn

https://baotintuc.vn/thoi-su/hoc-gia-italy-tin-tuong-vao-tuong-lai-ben-vung-cua-moi-quan-he-voi-viet-nam-20230725063834125.htm

Việt Nam - Italy có nhiều điểm chung trong giao tiếp, ẩm thực Việt Nam - Italy có nhiều điểm chung trong giao tiếp, ẩm thực
Việt Nam, Italy tăng cường hợp tác tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm Việt Nam, Italy tăng cường hợp tác tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm
Theo Dương Hoa - Trường Dụy - Thanh Hải/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...