Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:08 | 11/05/2022 GMT+7

Hoàn thiện pháp luật về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ở VN

aa
Việt Nam đã phê chuẩn hầu hết các điều ước quốc tế liên quan và có đầy đủ các văn bản pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tổ chức, cá nhân để xảy ra tiêu cực trong xác nhận Tổ chức, cá nhân để xảy ra tiêu cực trong xác nhận "Hộ chiếu vaccine" phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
Tăng cường thực thi pháp luật trên biên giới Việt Nam-Trung Quốc Tăng cường thực thi pháp luật trên biên giới Việt Nam-Trung Quốc
Hoàn thiện pháp luật về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ở VN | Pháp luật | Vietnam+ (VietnamPlus)
Ảnh minh họa. (Nguồn: CNN)

Từ ngày 10-12/5, Cơ quan thường trực của Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Cơ quan thường trực 81) và Chương trình kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Chương trình EXBS) phối hợp tổ chức hội thảo “Lộ trình xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Việt Nam.”

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dưới sự đồng chủ trì của Đại tá Nguyễn Đình Hiền, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học-Phó Trưởng Cơ quan thường trực 81 và Tiến sĩ Dawn, Cố vấn Khu vực Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và An ninh biên giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành tại Việt Nam, cùng chuyên gia của Chương trình kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.

Đây là hội thảo mở đầu trong chuỗi các cuộc hội thảo về lộ trình xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Việt Nam đã phê chuẩn hầu hết các điều ước quốc tế liên quan và có đầy đủ các văn bản pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hội thảo lần này thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 1540 về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nói riêng cũng như lĩnh vực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nói chung.

Kết quả của hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện hơn nữa hành lang pháp lý của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Sự ra đời Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với một Cơ quan đầu mối quốc gia thống nhất là dấu mốc quan trọng khẳng định Việt Nam là quốc gia trách nhiệm, chủ động, tích cực thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các điều ước quốc tế, các thỏa thuận đa phương về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nghị định số 81 đã có quy định về cơ cấu tổ chức đơn vị quản lý từ trung ương đến địa phương, được phân công, phân nhiệm rõ ràng.

Cơ quan đầu mối quốc gia và các đơn vị đấu mối có định hướng, kế hoạch công tác chi tiết theo từng giai đoạn, từng năm, trong đó các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia, nâng cao năng lực của lực lượng quản lý, thực thi nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được đặc biệt coi trọng.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu các quy định quốc tế về kiểm soát thương mại chiến lược được quy định tại Nghị quyết số 1540 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; các nghĩa vụ, hiệp ước và cơ chế quốc tế liên quan tới ngăn chặn phổ biến hàng hóa chiến lược và vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bên cạnh đó, các đại biểu được giới thiệu về các hệ thống cấp phép hàng hóa lưỡng dụng phù hợp với các yêu cầu quốc tế; thảo luận, đề xuất lộ trình xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Việt Nam.

Các chuyên gia Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã giới thiệu và so sánh các quy định của pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng với các quy định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Nghị quyết 1540 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, các quốc gia, tổ chức và cơ chế kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng quốc tế, từ đó đề xuất xây dựng khung pháp lý về quản lý thương mại chiến lược, hàng hóa lưỡng dụng phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của Việt Nam./.

Việt Nam khẳng định chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ quân bị Việt Nam khẳng định chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ quân bị
An Giang bắt giữ đối tượng mang vũ khí, vận chuyển 2kg chất nghi là ma tuý đá An Giang bắt giữ đối tượng mang vũ khí, vận chuyển 2kg chất nghi là ma tuý đá

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 31, đoàn Việt Nam đã nhất trí với các định hướng tập trung phát triển bền vững, tăng cường hợp tác văn hóa - nghệ thuật và thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ triển khai các sáng kiến trong quá trình hoàn thiện các Tuyên bố ASEAN về phòng chống và xóa bỏ lao động trẻ em.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Ngày 25/3, tại New York – Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất lấy ngày 11/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế Vui chơi.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động