Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
20:16 | 27/01/2022 GMT+7

Hòa Myanmar, ĐT nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup nữ 2022

aa
Hai bàn thắng quan trọng của Tuyết Dung và Huỳnh Như đã giúp tuyển nữ Việt Nam có trận hòa kịch tính trước tuyển nữ Myanmar, qua đó ghi tên mình vào vòng Tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Đối thủ của đoàn quân HLV Mai Đức Chung chính là nữ Trung Quốc.
Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022 Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022
Tin vui đã đến với đội tuyển nữ Việt Nam khi 17/18 thành viên vừa nhập cảnh vào Ấn Độ có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính. Như vậy, HLV Mai Đức Chung sẽ có đủ lực lượng ra sân trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022 gặp Hàn Quốc.
ĐT Việt Nam nhận hung tin trước trận gặp Australia, Công Phượng nóng lòng đấu Trung Quốc ĐT Việt Nam nhận hung tin trước trận gặp Australia, Công Phượng nóng lòng đấu Trung Quốc
ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Phi Sơn và Văn Đại trong chuyến làm khách trên sân của Australia tại vòng loại cuối World Cup 2022 do hai cầu thủ này không thể hoàn thành thủ tục visa. Đây là một bất lợi lớn đối với ĐT Việt Nam.

Sau khi thua Hàn Quốc và Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu có điểm trước Myanmar qua đó giành vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2022. Mặc dù vậy, thời tiết nắng nóng ở Ấn Độ khiến cho các cầu thủ nữ Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều. Khi mà chúng ta chưa có được thế trận tốt nhất thì đối phương đã tận dụng sơ hở để có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Phút 26, Win Thu sút thành công quả phạt đền sau khi Thanh Nhã phạm lỗi với một cầu thủ đối phương. Nhưng dường như chính bàn thua này đã khơi dậy ý chí chiến đấu của những nữ chiến binh sao vàng.

Hòa Myanmar, ĐT nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup nữ 2022
Nữ Việt Nam hòa kịch tính nữ Myanmar

Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Mai Đức Chung cũng lập tức có những điều chỉnh khi Bích Thùy và Thái Thị Thảo được tung vào sân. 15 phút cuối hiệp 1 cho thấy một thế trận được cải thiện cho tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta chơi sòng phẳng hơn và bắt đầu có những pha uy hiếp khung thành tuyển nữ Myanmar. Phút 45+2, những nét tích cực trên sân được chuyển hóa thành bàn thắng khi Nguyễn Thị Tuyết Dung thực hiện pha đá phạt góc rất đẹp mắt quân bình tỉ số 1-1 cho đội bóng áo đỏ.

Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Myanmar lại một lần nữa vượt lên với dấu giày của Win Thu. Cầu thủ này thực hiện đường chuyền thuận lợi để Khin Tun băng vào dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-1 ngay ở phút 49. Có thể nói, tinh thần không bỏ cuộc chính là hình ảnh đẹp nhất mà tuyển nữ Việt Nam để lại ở giải đấu lần này. Sau bàn thua, các học trò của HLV Mai Đức Chung tiếp tục tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm ít nhất 1 bàn gỡ.

Phút 62, Mỹ Anh bị một cầu thủ Myanmar phạm lỗi trong vòng cấm. Ngay lập tức, Huỳnh Như dứt điểm thành công trên chấm phạt đền đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Trong khoảng 30 phút cuối cùng của trận đấu, tuyển nữ Việt Nam dù đã thấm mệt do ảnh hưởng của dịch bệnh và thời tiết nắng nóng nhưng vẫn rất quyết tâm trong từng pha bóng. Nỗ lực ấy đã ngăn cản tuyển nữ Myanmar ghi thêm bàn thắng.

Kết quả hoà 2-2 giúp tuyển nữ Việt Nam có được vị trí thứ 3 tại bảng C và giành vé vào vòng tứ kết cúp bóng đá Nữ châu Á 2022. Đối thủ của chúng ta ở vòng sau sẽ là tuyển nữ Trung Quốc, trận đấu diễn ra vào ngày 30/1.

HLV Mai Đức Chung: Toàn đội đã thi đấu cố gắng, quyết tâm

Phát biểu trong họp báo sau trận hòa trước Myanmar để giành vé vào tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Đây là trận đấu căng thẳng cho cả hai đội và khó khăn cho chúng tôi khi đối phương luôn luôn dẫn bàn trước. Nhưng cuối cùng, tỉ số hòa là một sự cố gắng lớn của toàn bộ các cầu thủ. Nếu không bị ảnh hưởng bởi Covid-19, các cầu thủ Việt Nam chắc chắn sẽ chơi tốt hơn. Những tình huống bàn thắng hay bàn thua đều thể hiện sự cố gắng của cầu thủ hai đội. Kết quả hòa đã đánh giá đúng tình thế của hai đội. Thậm chí cầu thủ hai đội đã bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn khác”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Tiếp tục chia sẻ về tinh thần toàn đội, HLV Mai Đức Chung cho rằng: “Ở trận đấu này, điều chúng tôi lĩnh hội được là tinh thần cố gắng quyết tâm rất cao. Với ý chí của toàn đội, sự động viên từ Việt Nam, toàn đội đã cố gắng tham dự giải. Rõ ràng chính tinh thần ý chí đó đã giúp chúng tôi đi tiếp, có mặt ở vòng tứ kết.

Ở vòng tứ kết, chúng tôi sẽ gặp đội tuyển nữ Trung Quốc, là một đối thủ rất mạnh ở châu Á, từng vô địch World Cup. Chúng tôi chỉ có ít thời gian để chuẩn bị, vì vậy sẽ tranh thủ tập luyện thêm cho số cầu thủ vừa hồi phục sau Covid như Bích Thùy hay Thái Thị Thảo”.

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022 Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022
Tin vui đã đến với đội tuyển nữ Việt Nam khi 17/18 thành viên vừa nhập cảnh vào Ấn Độ có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính. Như vậy, HLV Mai Đức Chung sẽ có đủ lực lượng ra sân trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022 gặp Hàn Quốc.
ĐT Việt Nam nhận hung tin trước trận gặp Australia, Công Phượng nóng lòng đấu Trung Quốc ĐT Việt Nam nhận hung tin trước trận gặp Australia, Công Phượng nóng lòng đấu Trung Quốc
ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Phi Sơn và Văn Đại trong chuyến làm khách trên sân của Australia tại vòng loại cuối World Cup 2022 do hai cầu thủ này không thể hoàn thành thủ tục visa. Đây là một bất lợi lớn đối với ĐT Việt Nam.
ĐT nữ Việt Nam nhận tin vui trước trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022 ĐT nữ Việt Nam nhận tin vui trước trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022
Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đã có 14/17 nữ tuyển thủ Việt Nam tại Tây Ban Nha có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính. Nhóm cầu thủ này sẽ lên đường sang Ấn Độ để hội quân với các đồng đội ngay trong ngày hôm nay 19/1.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thua Trung Quốc ở Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội dự World Cup

Thua Trung Quốc ở Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội dự World Cup

Có được bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT nữ Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ trước ĐT nữ Trung Quốc, tại vòng tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Dẫu vậy, đoàn quân HLV Mai Đức Chung vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự World Cup nữ 2023.
Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022

Tin vui đã đến với đội tuyển nữ Việt Nam khi 17/18 thành viên vừa nhập cảnh vào Ấn Độ có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính. Như vậy, HLV Mai Đức Chung sẽ có đủ lực lượng ra sân trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022 gặp Hàn Quốc.
ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng bởi có nhiều cầu thủ dương tính với COVID-19

ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng bởi có nhiều cầu thủ dương tính với COVID-19

Theo thông báo từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), 2 tuyển thủ ĐT Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn dương tính với COVID-19 và điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tập trung sắp tới.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động