Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
13:59 | 25/02/2021 GMT+7

HLV Maysia lo sợ đá vòng loại World Cup 2022 trên sân UAE vào tháng 6

aa
Sau khi hay tin LĐBĐ châu Á (AFC) đang cân nhắc chọn UAE là nước sẽ tổ chức các trận đấu còn lại của vòng loại Wolrd Cup 2022 khu vực châu Á, HLV trưởng ĐT Malaysia - Tan Cheng Hoe to ra lo lắng.
ĐTVN tập trung từ cuối tháng 5 để đá vòng loại World Cup 2022 ĐTVN tập trung từ cuối tháng 5 để đá vòng loại World Cup 2022
Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ cuối tháng 5 để thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV Park Hang-seo cho biết toàn đội quyết tâm đạt mục tiêu ở giải đấu này và cả SEA Games, AFF Cup, vòng loại U23 châu Á.
Chốt lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam đá 3 trận vào tháng 6 Chốt lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam đá 3 trận vào tháng 6
LĐBĐ châu Á (AFC) quyết định tổ chức tập trung các trận cuối bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có 3 trận của tuyển Việt Nam, tại cùng một địa điểm vào tháng 6.
HLV Tan Cheng Hoe
HLV Tan Cheng Hoe lo ngại thời tiết ở UAE

Malaysia đang thể hiện quyết tâm làm nên lịch sử ở vòng loại Wolrd Cup 2022 khi đội tuyển của họ đang có dàn cầu thủ chất lượng, nhiều ngôi sao nhập tịch đang ở độ chín sự nghiệp... Hơn nữa, cơ hội đi tiếp vẫn còn rộng mở đối với đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe. Đó cũng là lý do Malaysia nhất mực lùi lịch thi đấu sang tháng 6 thay vì tháng 3 vừa qua khi đội bóng này không có được sự chuẩn bị do dịch COVID-19.

Giữa tuần trước, LĐBĐ châu Á (AFC) xác nhận rằng hơn 90% các trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng tới đã được hoãn lại sang tháng 6 do sự lây lan của COVID-19 ở hầu hết các quốc gia châu Á và cửa khẩu của một số quốc gia vẫn bị đóng cửa với người nước ngoài.

Theo AFC, sau khi xem xét các tiêu chuẩn của các nước có tuyển thuộc bảng G đề nghị đăng cai, họ sẽ công bố địa điểm thi đấu tập trung vào ngày 15/3. Nhiều khả năng UAE sẽ là nơi được AFC chọn làm nơi diễn ra các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

ĐT Malaysia lại có lý do lo lắng nếu điều đó xảy ra. Theo tờ Metro của Malaysia, dựa trên các đánh giá về khí tượng vào tháng 6 năm ngoái, thời điểm tháng 6 tại UAE nhiệt độ lên tới mức kỷ lục là 43 độ C, những ngày tiếp theo trong tháng này liên tục ở mức 40 độ C. Do đó, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia tỏ ra lo ngại nếu UAE được chọn đăng cai.

HLV trưởng tuyển Malaysia thừa nhận, ông thích Thái Lan hoặc Việt Nam là nơi đăng cai các lượt trận còn lại bảng G vào tháng 6 sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hoãn các trận đấu vào tháng 3 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ông Cheng Hoe giải thích rằng, lợi thế thời tiết nắng nóng sẽ tạo cơ hội cho UAE (6 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận) so với các đội cạnh tranh vé ở bảng G là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), Việt Nam (11 điểm). "Nếu nhìn vào các trận đấu vòng loại tập trung này, nếu thi đấu ở UAE, chúng tôi có thể gặp phải vấn đề lớn vì nhiệt độ ở đó không bình thường, và không cầu thủ nào có thể dễ điều chỉnh nhanh chóng. Tất nhiên, chúng tôi mong đợi trận đấu hoặc phần còn lại của bảng G được tổ chức tại Thái Lan hoặc Việt Nam, tôi nghĩ vậy”.

Tuy nhiên, HLV của tuyển Malaysia nói rằng, quyết định đang thuộc về AFC và chính phủ các quốc gia. "Chúng tôi thực sự cảm thấy rất nhiều thử thách khi chơi ở UAE và đó sẽ là một lợi thế cho đội họ", HLV nhấn mạnh khi trả lời tờ Metro.

Hiện tại, Malaysia vẫn còn cơ hội lớn để đoạt vé đi tiếp ở bảng G, đồng nghĩa với việc giành quyền dự VCK Asian Cup 2022. Tuy nhiên, để làm được điều này, đội quân của HLV Cheng Hoe phải vượt qua 3 đối thủ mạnh là UAE (3/6), Việt Nam (7/6) và Thái Lan (15/6). HLV Tan Cheng Hoe hàm ý rằng nếu phải thi đấu trên sân UAE thì khả năng đi tiếp của Malaysia là rất mong manh.

ĐTVN tập trung từ cuối tháng 5 để đá vòng loại World Cup 2022 ĐTVN tập trung từ cuối tháng 5 để đá vòng loại World Cup 2022
Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ cuối tháng 5 để thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV Park Hang-seo cho biết toàn đội quyết tâm đạt mục tiêu ở giải đấu này và cả SEA Games, AFF Cup, vòng loại U23 châu Á.
Chốt lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam đá 3 trận vào tháng 6 Chốt lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam đá 3 trận vào tháng 6
LĐBĐ châu Á (AFC) quyết định tổ chức tập trung các trận cuối bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có 3 trận của tuyển Việt Nam, tại cùng một địa điểm vào tháng 6.
HAGL gặp An Giang tại vòng loại Cúp Quốc gia 2021 HAGL gặp An Giang tại vòng loại Cúp Quốc gia 2021
Theo kết quả bốc thăm vòng loại Cúp Quốc gia 2021, HAGL sẽ tiếp đón đội bóng hạng nhất là An Giang trên sân nhà Pleiku. Đây được đánh giá là khởi đầu khá thuận lợi với đoàn quân HLV Kiatisak.

Vi Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Đây là những chia sẻ của bà Nor Hayati Zainuddin, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam với Tạp chí Thời Đại trong khuôn khổ “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra từ 11-14/4, tại Hà Nội.
Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Ngày 23/3, tại Trung tâm thể thao Puchong, bang Selangor (Malaysia), Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) tổ chức giải bóng đá VFC Championship dành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia.
Việt Nam là đối tác tin cậy hỗ trợ Malaysia đảm bảo an ninh lương thực

Việt Nam là đối tác tin cậy hỗ trợ Malaysia đảm bảo an ninh lương thực

Ngài Dato’ Tan Yang Thai, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam, nhấn mạnh như trên tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ sáng ngày 5/3 tại thành phố Cần Thơ.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động