HLV Kiatisak lên tiếng về mâu thuẫn với Lee Nguyễn
| Theo lãnh đạo CLB HAGL tiết lộ, HLV Kiatisak bay sang Việt Nam vào ngày 17/12 và tiến hành cách ly 14 ngày theo quy định tại TP.HCM, trước khi bắt tay vào nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng phố Núi. |
| Trước ngày HLV Kiatisak sang Việt Nam nhận nhiệm vụ dẫn dắt HAGL, học trò cũ Chanathip Songkrasin (Messi Thái) đã đến thăm và chúc may mắn. Chính từ đây rộ thông tin cựu HLV trưởng Thái Lan rủ cậu học trò cưng sang Việt Nam. |
![]() |
| Kiatisak từng làm việc với Lee Nguyễn khi dẫn dắt HAGL |
Kiatisak háo hức tái ngộ với Lee Nguyễn
Cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan đang thực hiện cách ly tại TP.HCM trước khi bắt tay vào dẫn dắt HAGL chuẩn bị cho V-League 2021. Trong khi đó, CLB TP.HCM cũng vừa thông báo đạt được thoả thuận với Lee Nguyễn từ Mỹ và cựu cầu thủ HAGL này sẽ về Việt Nam trong những ngày đầu tháng 1.
Trước đó, HLV Kiatisak từng được cho là có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Lee Nguyễn khi cả 2 cùng làm việc ở đội bóng phố Núi hơn 10 năm trước. Lần này, 2 người sẽ lại có dịp tái ngộ nhưng ở 2 đối bóng và cương vị khác nhau.
Chia sẻ với báo chí tại nơi cách lý, huyền thoại bóng đá Thái Lan hào hứng khi nhắc đến Lee Nguyễn. "Rất tuyệt vời. Cậu ấy là một người rất tốt. Chúng tôi từng cùng nhau làm việc ở HAGL. Sắp tới gặp lại, cả hai chắc chắn sẽ có nhiều cảm xúc. Trên sân bóng, chúng tôi sẽ là đối thủ, nhưng bên ngoài vẫn là những người bạn của nhau", Kiatisak chia sẻ trên VnExpress.
Bầu Đức không đặt mục tiêu cho Kiatisak
Bên cạnh đó, "Zico Thái" cũng chia sẻ về mục tiêu khi trở lại dẫn dắt HAGL: "Như đã chia sẻ với truyền thông Thái Lan, tôi trở lại Việt Nam là để giúp HAGL dự AFC Cup, điều đó có nghĩa là đội bóng phải đạt thành tích cao ở V-League. Nhưng hiện tại, còn quá sớm để nói về điều đó. Tôi sang Việt Nam trước tiên vì bầu Đức.
Khi ông ấy gọi điện, tôi rất bất ngờ nhưng nhận lời ngay lập tức. Bởi, sự nghiệp của tôi có được phần lớn nhờ ông ấy. Chính bầu Đức đã tạo điều kiện cho tôi qua Việt Nam thi đấu và vô địch V-League. Rồi sau đó, ông ấy giúp tôi bước vào nghề HLV. Những công ơn đó tôi không bao giờ quên và rất nóng lòng để trở lại phố núi, hội ngộ cùng mọi người.
Hiện tại, bầu Đức không gây áp lực hay đặt chỉ tiêu gì cho tôi. Ông ấy chỉ dặn tôi làm việc tốt nhất cùng đội bóng. Dĩ nhiên, tôi có mục tiêu riêng cho mình nhưng chưa thể nói được".
Kiatisak cũng chia sẻ về kế hoạch bắt tay vào công việc tại HAGL. "Ngày 1/1/2021, khi hết thời gian cách ly, tôi sẽ bắt đầu các công việc trong lúc đội bóng dự giải giao hữu ở Bình Dương. Việc sẽ trực tiếp huấn luyện hay dự khán các trận đấu thì tôi phải bàn bạc với bầu Đức. Nhưng, V-League sắp khởi tranh, tôi muốn tận dụng quãng thời gian này để kiểm tra thể lực các cầu thủ và truyền đạt các ý tưởng chiến thuật với họ", "Zico Thái" chia sẻ.
| Theo lãnh đạo CLB HAGL tiết lộ, HLV Kiatisak bay sang Việt Nam vào ngày 17/12 và tiến hành cách ly 14 ngày theo quy định tại TP.HCM, trước khi bắt tay vào nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng phố Núi. |
| Trước ngày HLV Kiatisak sang Việt Nam nhận nhiệm vụ dẫn dắt HAGL, học trò cũ Chanathip Songkrasin (Messi Thái) đã đến thăm và chúc may mắn. Chính từ đây rộ thông tin cựu HLV trưởng Thái Lan rủ cậu học trò cưng sang Việt Nam. |
| Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 15/12: Kiatisak muốn đưa thủ môn ĐT Thái Lan đến HAGL; Phan Văn Đức tiết lộ buổi tập đặc biệt của ĐT Việt Nam... là những tin chính đáng chú ý. |
Tin bài liên quan
HAGL rơi vào bảng đấu cực khó tại AFC Champions League 2022
Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2022: HAGL gặp Nam Định
Chuyển nhượng V-League 2022: HAGL chính thức ra mắt hậu vệ cao 1m96
Các tin bài khác
Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







