Hành trình 24/7: Khai mạc 2 hội xuân năm 2016 ở Quảng Ninh
Quảng Ninh: Khai mạc 2 hội xuân năm 2016
1. Hội xuân chùa Ba Vàng
Sáng 15/2, hội xuân chùa Ba Vàng, TP. Uông Bí, Quảng Ninh năm 2016 chính thức khai màn.
|
Đông đảo người dân địa phương, du khách trong ngày khai hội xuân chùa Ba Vàng. (Ảnh: Nguyên Vũ)
Chùa Ba Vàng còn có tên là Bảo Quang Tự, nằm ở độ cao 340m so với mặt nước biển. Trải qua bao thăng trầm và biến cố trong lịch sử, chùa xưa chỉ còn là phế tích. Sau thời gian trùng tu, chùa Ba Vàng khánh thành và đưa vào sử dụng với các hạng mục lớn như: Ngôi Đại Hùng Bảo Điện (4.500m2), lầu chuông (112m2), lầu trống (112m2), hành lang La Hán (200m2), nhà bảo tàng (700m2)…
Chùa Ba Vàng không chỉ là điểm hành hương tâm linh của các tăng ni, phật tử mà còn là một trong những điểm thu hút nhiều du khách tới tham quan.
Trong lễ khai mạc hội xuân năm nay, bên cạnh nghi lễ truyền thống được tổ chức long trọng còn có các hoạt động khác như: chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng, lễ dâng hương, thả bóng bay cầu an…
2. Hội xuân chùa Ngọa Vân
Ngày 16/2, hội xuân Ngọa Vân năm 2016 chính thức khai hội và khánh thành chùa Ngọa Vân – Di tích Quốc gia đặc biệt.
|
Chùa Ngọa Vân tọa lạc trên núi Bảo Đài thuộc thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều là di tích quan trọng bậc nhất trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.
Tương truyền, đây là nơi vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và hóa Phật, được xem như là “thánh địa” của Phật giáo Trúc Lâm nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.
Trong ngày khai hội, hệ thống cáp treo Ngọa Vân cũng được vận hành và miễn phí cáp treo cho người dân và du khách. Từ hôm nay, giá vé cáp treo 2 chiều là 180.000 đồng/người và giá vé một chiều là 100.000 đồng/người; miễn phí với trẻ em cao dưới 1,1m, người già, thương, bệnh binh...
Đây là hoạt động văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc, với ý nghĩa hướng về cội nguồn dân tộc, cùng phật tử và du khách thập phương tỏ lòng thành kính, tri ân công đức, cầu phúc, cầu tài cho một năm an lạc.
Lễ hội xuân Ngọa Vân sẽ diễn ra trong thời gian 3 tháng cùng với thời gian diễn ra lễ hội xuân Yên Tử.
TP. Đà Lạt đón hơn 250 nghìn lượt khách du xuân
Dịp Tết Nguyên đán, TP. Đà Lạt đón hơn 250 nghìn du khách đến tham quan tăng 13,6% so cùng kỳ. Trong đó, lượng khách lưu trú khoảng 100 nghìn lượt tăng 11% so cùng kỳ; khách quốc tế đạt 11 nghìn lượt, tăng 10% so với cùng kỳ.
|
Ngoài các đoàn đi theo tour, thì lượng khách lẻ đi du lịch theo nhóm bằng xe máy từ các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận... đến Đà Lạt cũng đông hơn mọi năm, khiến thành phố quá tải, nhiều du khách phải về các huyện lân cận thuê phòng nghỉ.
Giá cả dịch vụ ăn uống dịp Tết tăng từ 50–75%, các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch giá tăng đến 150%, khách sạn cao cấp từ 3–5 sao tăng giá đến 40%.
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra các hoạt động lễ hội, quảng cáo, các giải thể thao và cơ sở lưu trú du lịch. Qua kiểm tra 25 lượt cơ sở, phát hiện 10 vụ vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Trong đó, phạt tiền sáu cơ sở lưu trú du lịch, với số tiền hơn 55 triệu đồng.
Mặc dù lượng khách du xuân Đà Lạt rất lớn, nhưng tình hình an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm.
Du khách mua vé tàu trước 2 tháng sẽ được giảm 50%
Khách mua vé tàu Thống Nhất tuyến Hà Nội – TP. HCM, đặt vé trước 2 tháng sẽ được áp dụng chương trình khuyến mại giảm tới 50%.
|
Chương trình áp dụng cho khách đi trên các đoàn tàu Thống Nhất SE1/2, SE5/6, TN1/TN2 từ 0g ngày 1/3 đến hết ngày 14/4. Mua vé trước ngày đi tàu từ 60 ngày trở lên được giảm 50% giá vé, 30 ngày trở lên được giảm 30% và chỉ áp dụng với cự ly vận chuyển từ 1.300km trở lên.
Khuyến mại chỉ áp dụng với du khách mua vé cá nhân, không áp dụng với vé tập thể và vé đã mua từ 60 ngày trở lên không được trả, đổi vé. Khách mua vé trước ngày đi tàu từ 30 – 59 ngày, nếu trả, đổi vé sẽ bị trừ 50% tiền ghi trên vé.
Đối với chuyến tàu SE19/20 tuyến Hà Nội – Đà Nẵng cũng áp dụng chương trình khuyến mại tương tự. Theo đó, khách mua vé để đi tàu trước 60 ngày trong các ngày 18/2 đến hết ngày 14/4 được giảm 50% giá vé, trước ngày đi tàu từ 50 – 59 ngày giảm 40%; trước ngày đi tàu từ 40 – 49 ngày được giảm 30%... và chỉ áp dụng đối với cự ly từ 600km trở lên.
Khai ấn đầu năm ở Hoàng thành Thăng Long
Sáng 16/2, sân điện Kính Thiên thuộc khu di tích Hoàng thành Thăng Long diễn ra lễ dâng hương khai xuân, tưởng nhớ các vị vua và những bậc hiền tài có công với đất nước.
|
Lễ dâng hương tái hiện nhiều nghi thức truyền thống cung đình xưa kia như tế lễ, rước kiệu với sự góp mặt của các đội tế làng Triều Khúc (Thanh Xuân), làng Yên Hòa (Cầu Giấy), làng Sở Thượng (Yên Sở), làng Vân Canh (Hoài Đức)...
Lễ khai ấn lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Để đảm bảo sự linh thiêng, các nghi thức do chủ tế và các vị chức sắc tiến hành riêng trong nền điện Kính Thiên. Ý nghĩa của lễ khai ấn xuất phát từ thời nhà Trần, sau khi đánh bại giặc Nguyên Mông, tại phủ Thiên Trường, vua Trần Thái Tông mở tiệc mừng công, phong tước cho quan quân có công đánh giặc, giữ yên bờ cõi. Sau này vào đầu xuân, các vua Trần đều tổ chức nghi lễ khai ấn với mục đích tế trời đất, tổ tiên, mở đầu cho một năm làm việc thuận lợi của bộ máy chính quyền.
Chiếc ấn được làm từ lụa đỏ, mô phỏng ấn thời Trần tìm thấy trong một đợt khảo cổ. Hoàng thành là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức dâng hương khai xuân quy mô lớn. Mục đích để cho nhân dân biết đến những nét văn hóa truyền thống tồn tại ở kinh thành Thăng Long – quốc đô của đất nước, nơi 52 đời vua trị vì qua các triều đại.
Huyên Quang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Khai hội Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa tại Ninh Bình năm 2026
Vì sao thực phẩm ăn dặm HiPP bị thu hồi khẩn cấp tại Áo?
Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ ghép thận thành công ca đầu tiên từ người hiến sống
Playlist thay cassette: Cuộc chuyển mình của nhạc Việt
Đọc nhiều
Việt Nam - Cuba vun đắp quan hệ đặc biệt từ tinh thần Giron
Tzu Chi trao 700 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn ở Hải Phòng
75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




