Trang chủ Chính trị - Xã hội
07:12 | 10/05/2020 GMT+7

Hàng nghìn người dân mất nhà vì dông lốc

aa
Thời tiết cực đoan, thiên tai đầu mùa đã làm 1 người tử vong, 16 người bị thương, 6.772 nhà bị sập - hỏng - tốc bay mái; 1.703ha lúa và hoa màu, 48ha cây ăn trái và 932ha cây công nghiệp bị gãy đổ; 3.650 con gia cầm bị chết; 3,6 tấn cá bị thiệt hại. 
hang nghin nguoi dan mat nha vi dong loc Kiên Giang: Mưa trái mùa, giông lốc làm sập hàng chục căn nhà

Một cơn mưa trái mùa kèm giông lốc mạnh xảy ra tại xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã làm sập ...

hang nghin nguoi dan mat nha vi dong loc Mưa đá kèm dông lốc làm 6 người chết, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng

Trận mưa đá kèm dông, lốc sét xảy ra từ ngày 22 - 24/4 đã khiến các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái ...

Trên 1.200 nhà dân tại Bắc Kạn bị tốc mái

hang nghin nguoi dan mat nha vi dong loc
Một ngôi nhà của người dân xã Đổng Xá, Bắc Kạn bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: baobackan.org.vn

Dông lốc đã làm một người tại huyện Na Rì bị thương nhẹ do tấm lợp rơi vào người; 1210 nhà dân bị tốc mái. Ngoài ra, trụ sở xã Bình Văn, huyện Chợ Mới bị tốc mái hoàn toàn, 7 bộ máy tính của xã Bình Văn bị hư hỏng. Mưa bão cũng khiến 30 ha ngô của người dân hai huyện Chợ Mới và Na Rì bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại khoảng 2,7 tỷ đồng.

Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 8/5 đến 7 giờ ngày 9/5/2020 phổ biến từ 16-32mm trên địa bàn các huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, Ba Bể, Na Rì; các huyện khác có lượng mưa dưới 14mm.

Phú Thọ: 1 người chết, 8 người bị thương

hang nghin nguoi dan mat nha vi dong loc
Mưa dông tại Phú Thọ khiến cây cối đổ ngổn ngang - Ảnh: H.QUÝ

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, từ đêm 8/5 đến rạng sáng ngày /-5 mưa lớn kèm theo dông, lốc tại huyện Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn, Phù Ninh, thị xã Phú Thọ… đã gây thiệt hại về người, tài sản nhà cửa và hoa màu của người dân. Cụ thể, tại xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, mưa dông làm bà Nguyễn Thị T. bị chết đuối do lật thuyền. Ngoài ra, có 8 người khác bị thương.

Thống kê sơ bộ có hơn 2.500 ngôi nhà, trường học, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng (trong đó 38 ngôi nhà sập đổ). Hơn 1.400 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 455 ha rừng bị thiệt hại, 800 gia cầm bị chết. Mưa bão còn làm 16 cột điện hạ thế và 2 cột thông tin bị đổ gãy…

Thái Nguyên: Gần 2.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng

hang nghin nguoi dan mat nha vi dong loc
Trận dông lốc làm tốc mái toàn bộ khu nhà lớp học 2 tầng và nhà hiệu bộ của Trường THCS Tân Cương (TP Thái Nguyên) - Ảnh: NGUYÊN NGỌC

Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh có 6 người bị thương, 1.853 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, có 13 điểm trường, 5 nhà văn hóa, 2 trạm y tế và 1 ngôi đền thờ bị tốc mái, 30 cột điện bị gãy đổ, đứt 500 mét dây điện.

Về nông nghiệp có 182,6ha lúa, ngô, rau màu, 85ha cây lâm nghiệp, 3.700 cây xanh, cây ăn quả bị gãy đổ và 18 trang trại gà bị hư hỏng, 2.800 con gia cầm bị chết...

Đặc biệt, mưa dông gây thiệt hại nặng hệ thống lưới điện. 13/18 tuyến đường dây trung thế gặp sự cố, gây mất điện trên diện rộng và gián đoạn việc cấp điện của trên 70.000 khách hàng trên địa bàn thành phố.

Sơn La: 3 điểm trường mầm non và tiểu học bị sập đổ

hang nghin nguoi dan mat nha vi dong loc
Vườn cây của nhiều hộ dân Sơn La bị mưa bão phá hỏng.

Mặc dù không có mưa đá như hồi tháng 4, nhưng tại tỉnh Sơn La, mưa và dông lốc mạnh đã làm gần 400 nhà bị tốc mái, 3 điểm trường mầm non và tiểu học bị sập đổ, hư hỏng... tại xã vùng cao Ngọc Chiến, huyện Mường La (có tới 13/15 bản của xã này bị thiệt hại).

Dông lốc như bão kèm sét làm ngã nhiều thân cây lớn như mít, xoài, đào mận, vải, nhãn… của người dân đang dần bước vào mùa thu hái hoặc còn xanh non. Nhiều loại trái cây như mít xanh rụng rơi, người dân xót xa nhặt xếp thành đống đầy vườn.

hang nghin nguoi dan mat nha vi dong loc Mưa đá kèm dông lốc làm 6 người chết, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng

Trận mưa đá kèm dông, lốc sét xảy ra từ ngày 22 - 24/4 đã khiến các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái ...

hang nghin nguoi dan mat nha vi dong loc Bất chấp khuyến cáo cấm tụ tập, hàng nghìn người dân Tam Kỳ vẫn đi tắm biển

Bãi biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) hôm nay có cả nghìn người tập trung tắm biển, không đeo khẩu trang phòng dịch ...

Yên Ba
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động