Hai vụ bắt cóc và sát hại các bé gái từng gây rúng động Nhật Bản
Ngày 26/3, sự việc giới chức Nhật Bản thông báo tìm thấy thi thể bé gái người Việt bị mất tích 2 ngày trước đó, khi bé một mình đến đường đi học, đã gây xôn xao dư luận và thu hút sự chú ý của người dân Nhật Bản. Hiện vụ án đang được cảnh sát sở tại tích cực tìm kiếm manh mối, điều tra và truy bắt hung thủ.
Trước đó, tại Nhật Bản cũng xảy ra 2 vụ án bắt cóc và sát hại những bé gái đã từng khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ và bức xúc.
Kẻ ấu dâm hãm hại 4 bé gái
Dù đã xảy ra từ năm 1988, câu chuyện về vụ án ấu dâm xảy ra với các bé gái từ 4 - 7 tuổi tại trường tiểu học Saitama, Nhật Bản vẫn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Khoảng 15h, ngày 22/8/1988, cô bé Mari Konno, 4 tuổi, rời khỏi nhà để đến chơi nhà bạn của em ở khu căn hộ phức hợp Iruma Village, tỉnh Saitama thì bị một người đàn ông lạ mặt bắt cóc. Dù giới chức địa phương cùng gia đình rất nỗ lực tìm kiếm, nhưng hơn 1 tháng trôi qua, vẫn không có manh mối nào được tìm thấy. Đến ngày 3/10, một bé gái 7 tuổi khác cũng mất tích gần thủ đô Tokyo.
|
Hai trong số 4 bé gái bị mất tích.
Lần lượt, đã có đến 4 bé gái mất tích trong thời gian vài tháng và cảnh sát còn tìm thấy thi thể của Erika Namba, bé gái thứ 4 bị mất tích cách nơi ở không xa.
Cuối cùng, vào ngày 23/7/1989, cảnh sát đã bắt được một gã đàn ông trong khi hắn ta đang cố gắng chụp ảnh "vùng kín" của 1 bé gái. Qua điều tra, người đàn ông khai nhận mình là Tsutomu Miyazaki, 26 tuổi, phụ tá tại 1 cửa hàng in ảnh cũ.
Hắn cũng chính là hung thủ đã gây nên 4 vụ mất tích trong thời gian năm 1988. Đầu tiên, hắn dụ các bé gái lên xe ô tô, đưa về nhà, sau đó siết cổ các em đến chết rồi chụp hình lại. Phẫn uất hơn, hắn còn hãm hiếp các thi thể. Chính vì tội ác quá dã man này mà dư luận gọi hắn bằng cái tên "Ác quỷ Dracula".
|
Chân dung "ác quỷ" Miyazaki.
Bé 7 tuổi bị bắt cóc, hãm hiếp rồi giết
Sự việc đau lòng này xảy ra vào ngày 22/11/2005. Trên đường đi học về nhà, cô bé Airi Kinoshita, 7 tuổi, bị một kẻ lạ mặt bắt cóc. Không lâu sau đó, vào khoảng 15h cùng ngày, một người dân địa phương đã phát hiện một chiếc hộp giấy bị vứt bỏ trong một bãi đất trống ở Hiroshima.
Khi mở chiếc hộp, mọi người vô cùng hoảng sợ khi phát hiện một thi thể nằm gọn trong tư thế bào thai. Sau khi tiến hành kiểm tra, phía xác nhận thi thể xấu số đó chính là cô bé Airi Kinoshita.
|
Cô bé Airi Kinoshita.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bé gái đã bị sát hại trong khoảng từ 12h35 đến 14h35 khi bé gái rời trường trở về nhà vào giờ ăn trưa. Bé gái tử vong do bị bóp cổ đến chết và có dấu hiệu bị lạm dụng tình dục.
Lúc đó, cái chết của cô bé đã gây chấn động xã hội Nhật Bản. Sau khi thi thể cô bé được chôn cất, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra thủ phạm. Vào ngày 30/11/2005, họ đã bắt giữ được kẻ tình nghi có tên là Jose Manuel Torres Yake, một người Peru gốc Nhật.
Ban đầu hắn ta một mực phủ nhận hành vi tội ác của mình. Nhưng sau khi đã có đủ bằng chứng kết tội, hắn mới chịu khai nhận vụ bắt cóc, tấn công tình dục và giết hại bé Airi ngay tại nhà riêng của mình. Đồ đạc cá nhân của bé gái cũng được tìm thấy trong căn hộ của người đàn ông này.
|
Chân dung kẻ thủ ác.
Theo lời khai nhận của Torres, sau khi hãm hiếp bé gái, để che giấu tội ác vô nhân tính của mình, hắn ta đã bóp cổ, nhét thi thể nạn nhân vào một chiếc thùng giấy rồi đem phi tang ở mảnh đất hoang gần nhà hắn.
Vào ngày 4/7/2006, tại phiên tòa xét xử, Torres bị kết án chung thân, bất chấp sự phản đối của gia đình nạn nhân.
Nguồn: Tổng hợp
H.Nam
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Đọc nhiều
Cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam tổ chức lễ Eid al- Fitr
Gần 400 đại biểu, Đại sứ tham gia “Du xuân hữu nghị 2026” tại chùa Hương
Độc đáo Tết Novruz giữa lòng Hà Nội: Đập trứng, nhảy lửa... đón năm mới
Cần Thơ lan tỏa giá trị Pháp ngữ, thúc đẩy hợp tác giáo dục và văn hóa quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




