Hai Bà Trưng, Hà Nội: Bản án có hiệu lực nhưng đất công vẫn bị sử dụng trái phép
Bản án thể hiện, sau khi Nhà nước mở rộng đường Đại Cồ Việt vào năm 1991, đoạn đầu ngõ 27 còn một khoảng đất trống không ai quản lý nên gia đình ông Trần Mạnh Thắng và một số hộ dân khác đã tự ý san lấp mặt bằng và xây ki-ốt để kinh doanh.
Để chống những hộ dân này lấn chiếm diện tích đất lưu không tại đoạn đầu ngõ 27, đường Đại Cồ Việt, năm 1999, UBND phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng đã xây ki-ốt và cho người dân thuê để làm nơi kinh doanh. Trong đó, ki-ốt của ông Trần Mạnh Thắng đang sử dụng có nguồn gốc do ông Cao Duy Cường đứng tên ký hợp đồng 2 ki-ốt với diện tích 30m2. Ông Thắng sử dụng 1 ki-ốt và trực tiếp nộp tiền cho UBND phường Cầu Dền.
|
Tổng diện tích ki-ốt ông Thắng sử dụng là 39,56 m2 (bao gồm 15m2 thuê và 2456m2, do ông Thắng tự cơi nới xây dựng thêm không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).
Theo tờ bản đồ 6H-IV-10 đo vẽ năm 1996 thì toàn bộ 39,56 m2 đất này thuộc một phần thửa số 178 đất công do UBND phường Cầu Dền quản lý. Sau đó, UBND phường đã có văn bản báo cáo quận Hai Bà Trưng về việc những hộ dân này đã lấn chiếm những khu đất này. Như vậy, khu đất này không phải đất hoang như ông Thắng đã trình bày.
Tiếp đó, hợp đồng số 06 ngày 1/01/1999 nêu rõ: Ki-ốt bán hàng tại số 5 Đại Cổ Việt này là đầu ngõ 27, Đại Cổ Việt do UBND phường Cầu Dền xây dựng là tài sản của UBND phường….do vậy chỉ để bán hàng mà không được phép sử dụng làm nhà ở, khi có quy hoạch phải trả lại không được đòi một quyền lợi nào.
Như vậy, ki-ốt này là do thuê của UBND phường không phải là công trình do ông Thắng và những người đang sử dụng tạo lập.
Vì vậy, quyết định giải quyết khiếu nại số 546 ngày 24/1/2014 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng có nội dung “…ông Trần Mạnh Thắng và những người đang sử dụng ki-ốt tại đầu ngõ 27, Đại Cổ Việt là người thuê nhà đất của UBND phường Cầu Dền từ năm 1999, khi Nhà nước thu hồi thì phải chuyển ngay không được đòi quyền lợi. Trong trường hợp những người này không trả lại thì UBND phường sẽ lập hồ sơ cưỡng chế tháo dỡ giải tỏa ki-ốt thu hồi đất công…”.
|
Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét thấy quyết định thu hồi đất số 2210/QĐ-UBND và quyết định phê duyệt phương án bồi thường số 2211/QĐ-UBND cùng ngày 23/6/2015 của UBND quận Hai Bà Trưng là phù hợp với pháp luật về thẩm quyền và trình tự và không trái với pháp luật, không vi phạm về hình thức và thủ tục như kháng cáo của ông Thắng.
Theo quyết định của TAND TP.Hà Nội thì bác yêu cầu khởi kiện của ông Trần Mạnh Thắng đề nghị hủy quyết định giải quyết khiếu nại số 546/QĐ-UBND ngày 24/1/2014 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, phần quyết định thu hồi đất số 2210/QĐ-UBND, quyết định 2211/QĐ-UBND cùng ngày 23/6/2015 của UBND quận Hai Bà Trưng đối với ông Trần Mạnh Thắng. Bản án này có hiệu lực từ ngày tuyên án là ngày 13/4/2018.
Vậy, vì sao bản án có hiệu lực pháp luật từ tháng 4/2018, đất là đất công mà đến nay chính quyền quận, phường vẫn án binh bất động, không giải thi hành án? Phải chăng, nội dung quyết định số 546 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng và bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa chỉ có giá trị trên giấy?
Thời Đại tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Bài và ảnh N.Hòa
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025




