Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:29 | 19/12/2021 GMT+7

Hà Tĩnh và Bolikhamsai, Khammouane (Lào) thúc đẩy hợp tác chống dịch và phát triển kinh tế

aa
Chiều 18/12, Hội nghị cấp cao thường niên năm 2021 giữa Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bolikhamsai, Khammouane (Lào) đã diễn ra tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác phòng, chống dịch COVID-19 và hợp tác phát triển trên mọi mặt về kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự cho các tỉnh biên giới.
Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới
Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên
Lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay trao biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2022.
Lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh và Khammouane trao biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2022. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Tham dự buổi Hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; Bí thư, Tỉnh trưởng Bolikhamsai Kong Keo Xay Sông Kham; Bí thư, Tỉnh trưởng Khammouane Văn Xay Phong Xa Vẳn.

Hà Tĩnh có đường biên giới tiếp giáp với Bolikhamsai và Khammouane (Lào), có hệ thống giao thông thuận lợi Quốc lộ 8A qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Quốc lộ 12 qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình). Tỉnh Hà Tĩnh và hai tỉnh biên giới của nước bạn Lào đã hoàn thành công tác cắm mốc thực địa trên toàn tuyến, trong đó Hà Tĩnh và Bolikhamsai có 25 cột mốc, 6 cọc dấu và tuyến biên giới Hà Tĩnh và Khammouane có 30 cột mốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, năm 2021, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hà Tĩnh ước đạt 5,02%, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 3,3 tỷ USD. Thu ngân sách ước đạt gần 16.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư có những tín hiệu tốt. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững. Công tác an sinh xã hội được chú trọng…

Về kết quả hợp tác giữa Hà Tĩnh với Bolikhamsai và Khammouane trong thời gian qua, ông Hoàng Trung Dũng cho biết, sau Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Bolikhamsai ngày 25/12/2019 và Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khammouane ngày 26/12/2019, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện nội dung Biên bản hội nghị. Tình hình an ninh tuyến biên giới giữa các tỉnh ổn định.

Hà Tĩnh đã tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành hệ đại học, cao đẳng cho cán bộ, học sinh, sinh viên các tỉnh của Lào với số lượng nhiều nhất cả nước. Hiện nay có 1.058 học viên của các tỉnh nước bạn Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó chủ yếu là học sinh của hai tỉnh Bolikhamsai và Khammouane.

Trong công tác phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh Bolikhamsai và Khammouane (Lào) chủ động cung cấp thông tin về dịch, bệnh, hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phòng dịch. Các tỉnh thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân dân và chủ động thực hiện các nội dung kiểm dịch y tế biên giới Việt Nam-Lào theo điều lệ kiểm dịch y tế quốc tế.

Trạm xá Quân dân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tại bản Thọong Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhamsai đã khám chữa bệnh cho 1.930 lượt người dân Lào, trị giá gần 120 triệu đồng, cấp cứu 147 ca; trong đó khám và cấp thuốc miễn phí cho 344 lượt người, trị giá 42 triệu đồng.

Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục kiến nghị lên Chính phủ sớm hoàn thành các thủ tục về bổ sung đường 8 và đường 12 vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định khung về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Tỉnh cũng đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi với phía Nhật Bản đầu tư “Hợp tác nâng cao năng lực cửa khẩu Cầu Treo-Nậm Phao; nâng cấp đường bộ nối cửa khẩu Cầu Treo-cảng Vũng Áng” và nâng cao năng lực cảng biển Vũng Áng; đầu tư nâng cao năng lực quản lý cửa khẩu tiến tới một bộ thủ tục thông quan “Hai quốc gia-1 cửa khẩu-1 chính sách” giữa Việt Nam và Lào; nâng cao năng lực giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho người và phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu.

Lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh và Khammouane trao biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2022. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhamsai trao biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2022. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư - Tỉnh trưởng Bolikhamsai Kong Kẹo Xay Sông Kham đánh giá cao hợp tác của Hà Tĩnh và Bolikhamsai trong thời gian qua và trong giai đoạn bùng phát của dịch COVID-19 hiện nay.

Thời gian tới, ông hy vọng Hà Tĩnh tiếp tục hỗ trợ Bolikhamsai trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và các lĩnh vực khác, hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, cùng giữ gìn mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung và nhân dân hai tỉnh Bolikhamsai-Hà Tĩnh nói riêng đời đời bền vững.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khammouane Văn Xay Phong Xa Vẳn khẳng định trong gian khó, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì tình đoàn kết, hữu nghị của Hà Tĩnh - Khammouane càng được thắt chặt bằng nhiều hoạt động hợp tác thiết thực.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khammouane mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục đồng hành, hợp tác hiệu quả với Khammouane trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khammouane” do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ 8,2 tỷ đồng xây dựng Bệnh xá quân dân kết hợp cho tỉnh trưởng Bolikhamsai. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ 8,2 tỷ đồng xây dựng Bệnh xá quân dân kết hợp cho tỉnh trưởng Bolikhamsai. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Tại hội nghị, tỉnh Hà Tĩnh và hai tỉnh Bolikhamsai, Khammouane đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực: đảm bảo an ninh biên giới, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch và khoa học công nghệ; thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế; giao thông vận tải ...

Nhân dịp này, Hà Tĩnh cũng tặng tỉnh Bolikhamsai công trình Bệnh xá Quân dân y kết hợp trị giá hơn 8 tỷ đồng, trao tặng 1.459 bản sách cho Thư viện Trường THPT Xí Thà Na Xay (thị xã Pạc Xăn). Tỉnh Hà Tĩnh tặng tỉnh Khammouane 500 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tỉnh Khammouane tặng Hà Tĩnh 1 tấn gạo.

Đại sứ quán Lào đánh giá cao Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn Đại sứ quán Lào đánh giá cao Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Nhiều hoạt động trong Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất Nhiều hoạt động trong Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất

Mai Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động