Trang chủ Hữu nghị
15:44 | 17/12/2021 GMT+7

Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên

aa
Ngày 16/12/2021, tại Thái Nguyên, Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại tỉnh Thái Nguyên lần thứ II, năm 2021”. Hội thảo là diễn đàn gắn lý luận với thực tế để các nhà lãnh đạo, quản lý, giáo viên của các trường đào tạo lưu học sinh (LHS) Lào công bố kết quả nghiên cứu, tổng kết, các đề tài, bài tham luận trong lĩnh vực đào tạo và quản lý LHS Lào, tạo cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các trường, giáo viên, sinh viên, các nhà quản lý về vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý LHS Lào.
Đại sứ quán Lào đánh giá cao Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn Đại sứ quán Lào đánh giá cao Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong đào tạo học sinh, sinh viên nước bạn
Ngày 15/12/2021, tại Thái Nguyên, đoàn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, TW Hội hữu nghị Việt Nam – Lào do Đại sứ Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông dẫn đầu đã đến thăm Trường Cao đẳng Thái Nguyên.
Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho quân dân trên các đảo của Tổ quốc Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho quân dân trên các đảo của Tổ quốc
Chiều 25/11, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021 - 2026.

Đây cũng là dịp các đại biểu đề xuất những giải pháp, kiến nghị với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý liên quan đến quyền lợi của LHS Lào đang học tập tại Thái Nguyên. Đồng thời góp phần thực hiện thành công Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục tiêu xuyên suốt giai đoạn 2021 - 2030 là tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực cho Lào.

Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên
Ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu quốc hội, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam – Lào phát biểu tại Hội thảo

Ông Trần Văn Túy cho biết: "Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc chúng ta. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những chuyển biến nhanh chóng, tác động mạnh tới Việt Nam và Lào thì việc gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước là mệnh lệnh của trái tim và trách nhiệm cao cả của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Những năm gần đây khi mà cả hai nước chúng ta cùng ra sức đẩy mạnh công cuộc đổi mới và phát triển đất nước thì sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, nhất là sự hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực đã, đang và sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng".

Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Quản lý đầu vào là quan trọng

Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên
Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông cho rằng việc bồi dưỡng, đào tạo và quản lý LHS Lào cần đáp ứng được một cách mạnh mẽ, toàn diện theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới của Lào.

Năm 2021 và thời gian tới, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông mong muốn các bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý LHS Lào tốt hơn. Đại sứ chia sẻ: Muốn nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý, yếu tố đầu vào là quan trọng. Trong năm học tới Bộ Giáo dục và Thể thao Lào sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh tổ chức việc học - giảng dạy tiếng Việt ít nhất 4 tháng cho LHS Lào đi theo diện tự túc, học bổng hợp tác, học bổng dự án ở Việt Nam. Khả năng sử dụng tiếng Việt là trở ngại lớn nhất đối với việc học tập của LHS Lào để tiếp thu kiến thức chuyên môn, khoa học và kỹ năng từ các thầy cô, chuyên gia. Các bộ phận liên quan của Lào sẽ điều chỉnh lại tiêu chuẩn tuyển chọn và đưa LHS Lào sang Việt Nam học tập theo tiêu chuẩn giáo dục của Việt Nam. Vì ngoài trình độ tiếng Việt, LHS Lào còn có những trở ngại như: trình độ văn hóa phổ thông có sự chênh lệch với sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, việc tuyển chọn sinh viên cũng nên cần quan tâm thêm đến tư tưởng và đạo đức.

Đại sứ đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức dạy thêm tiếng Việt và trình độ chuyên môn cho LHS Lào đối với những em có trình độ tiếng Việt chưa tốt và đề nghị các cơ sở giáo dục tổng kết báo cáo hoạt động và thành tích học tập của LHS Lào tới Đại sứ quán Lào vào cuối tháng 6 và tháng 12 hằng năm. Đồng thời các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm chính sách, nội quy, quy chế đối với LHS Lào.

Nâng cao năng lực tiếng Việt cho LHS Lào

Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên

Boun Soukhaluck, Thạc sĩ Toán Giải tích của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên:

Xác định rõ mục đích học tập

Boun Soukhaluck từng là thủ khoa trong khóa học Dự bị tiếng Việt năm 2018 - 2019 tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, đạt giải Nhất trong cuộc thi Hùng biện tiếng Anh tại Thủ đô Viêng Chăn chia sẻ về cách học Tiếng Việt hiệu quả.

Theo Boun Soukhaluck, việc quan trọng nhất khi học tiếng Việt là người học cần xác định rõ mục đích, học tiếng Việt để làm gì và muốn đạt được trình độ nào và cần luôn nỗ lực hết sức để đạt kết quả học tập tốt nhất. Đối với Boun Soukhaluck, việc học trong lớp là để làm quen với các kiến thức, việc tự nghiên cứu và tự tìm hiểu mới là quan trọng nhất. Ngoài giờ học trên lớp, em luôn dành thời gian của mình để đọc báo tiếng Việt và ít nhất 2-3 tuần đọc một cuốn sách. Mỗi ngày em dành thời gian để tập nghe thời sự hay xem phim tiếng Việt ít nhất 20 - 30 phút, mỗi tuần em tự viết 1-2 bài luận theo các chủ đề tự chọn.

"Từ ngày đầu tiên học tiếng Việt cho đến nay, hình như không có ngày nào em không trò truyện hay giao tiếp với người Việt Nam, em luôn coi tất cả những người Việt Nam mà em được tiếp xúc đều là giáo viên dạy tiếng Việt của em. Ngoài việc tự học và chăm chỉ tìm hiểu trong khi học tiếng Việt, trước đó, bản thân em đã phải nắm chắc về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Theo em, muốn học tốt tiếng Việt thì người học cần thấu hiểu về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình trước đã nhất là về mặt ngữ pháp để có thể phân biệt được sự khác biệt giữa văn viết và văn nói để áp dụng đúng trong từng trường hợp cụ thể.

Một thử thách rất lớn không chỉ đối với em mà toàn bộ LHS Lào khi học tiếng Việt là tạm bỏ thói quen sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp. Khi học tiếng Việt, em đã cố gắng hết sức để suy nghĩ của mình theo kiểu của người Việt và áp dụng vào việc học ngôn ngữ này một cách tự nhiên nhất. Một điều rất quan trọng với việc học tiếng Việt là em phải chấp nhận sự khác biệt của hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Lào, đôi khi em thấy chúng không thể dịch trực tiếp từ tiếng Việt sang tiếng Lào hoặc ngược lại vì cách diễn đạt, ngữ pháp ở văn viết, văn nói trong hai ngôn ngữ này hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, người học phải tự biết cách điều chỉnh ngữ nghĩa, ngữ pháp cho phù hợp. Một điều cần thiết nữa mà người học ngôn ngữ thứ hai cần phải có là năng khiếu và tư duy sáng tạo. Trong suốt quá trình học tiếng Việt, em đã rất cố gắng rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo thông qua việc đọc sách báo".

Ths. Phạm Thị Hồng Nhung - Giảng viên Khoa Truyền thông Đa phương tiện - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên:

Dạy tiếng Việt thông qua hình ảnh Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên sử dụng hình ảnh trong giảng dạy Tiếng Việt cho LHS Lào. Phương pháp chia làm 2 trình độ cơ sở và nâng cao. Cách dạy này này mang lại nhiều ưu điểm, làm cho tiết học trở nên thú vị, sôi nổi, thu hút sự tập trung chú ý của LHS. Bên cạnh đó, còn làm cho việc tiếp nhận từ mới và các mẫu câu cơ bản trở nên đơn giản, nhanh chóng, rèn luyện khả năng tư duy logic và tính sáng tạo, khả năng diễn đạt của LHS. Với việc áp dụng phương pháp sử dụng hình ảnh trong giảng dạy Tiếng Việt sẽ đem lại bầu không khí thật vui vẻ, thoải mái, cần thiết và hữu ích đối LHS Lào.

Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Thái NguyênPGS.TS Trịnh Thanh Hải - Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên:

Học Tiếng Việt qua trải nghiệm thực tế

Trường Đại học Khoa học– Đại học Thái Nguyên đã rất chú ý xây dựng chương trình bổ trợ, linh hoạt với mục đích giúp cho LHS Lào tăng cường khả năng tiếng Việt như: Các hoạt động rèn luyện năng lực sử dụng tiếng Việt theo bối cảnh thực thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực; các cuộc thi…

Một số khoa, bộ môn đã xây dựng chương trình “cặp học tập”, cử 01 sinh viên Việt Nam kèm 01 LHS Lào; hoặc triển khai chương trình “HOMESTAY”, mời các bạn sinh viên Lào ở cùng gia đình các thầy cô giáo trong một số ngày để vừa kèm cặp, giúp đỡ về chuyên môn, về tiếng Việt, vừa tạo điều kiện giúp các bạn hiểu hơn về nét văn hóa truyền thống của dân tộc ta.

Chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho LHS Lào

Hằng năm, nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà cho LHS Lào nhân dịp Tết cổ truyền; Ngày Quốc khánh hai nước. Các khoa, bộ môn chủ động xây dựng nhiều chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho LHS đơn vị nh}n dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của 2 dân tộc. Có thể kể đến một số hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như: thi hùng biện tiếng Việt cho LHS Lào, giao lưu văn nghệ, tổ chức gặp mặt tân sinh viên Lào, tọa đàm “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”, Hội thi “Mâm cơm cổ truyền vui tết Việt Nam”; tham dự Lễ đón cơm mới của người Tày tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải; giải bóng đá truyền…

Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021, trường đã phát động tặng cán bộ, giáo viên tặng nhu yếu phẩm thường được dùng trong dịp Tết (bánh trưng, thịt, dưa hành, gạo nếp…) cho LHS Lào để các bạn có thể cảm nhận được không khí cũng như nét văn hóa Việt trong dịp Tết Nguyên đán. Trong các ngày Tết, đích thân lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các khoa/bộ môn, các tổ chức đoàn thể đã đến chúc Tết LHS Lào tại ký túc xá. Điều này thực sự gây được ấn tượng tốt đẹp cho các bạn LHS Lào đang học tập tại Trường.

Ngoài ra, Chương trình “Ký túc xá là nhà” cũng là một điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ các bạn LHS Lào. Nhà trường đầu tư thêm về cơ sở vật chất nhằm giúp có được đầy đủ các phương tiện phục vụ việc học tập cũng như rèn luyện thể dục thể thao tại ký túc xá, cải tạo cảnh quan, môi trường, hướng đến một không quan sống, sinh hoạt vừa gần gũi, văn minh lại vừa xanh, sạch, đẹp.

Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên
PGS.TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại Hội thảo.

"Với vị thế của một đại học vùng, đại học trọng điểm của Việt Nam và là trung tâm đào tạo và nghiên cứu của vùng Đông Bắc Việt Nam; với truyền thống có bề dày lịch sử với những kết quả đã đạt được trong hoạt động hợp tác đào tạo với CHDCND Lào; với với vai trò là thành viên quan trọng của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên cam kết sẽ tiếp tục đóng góp hơn nữa trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác nói chung và quan hệ hợp tác trong giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ giữa hai nước Việt Nam - Lào", PGS.TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh.

Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hơn 1.700 LHS Lào đang học tập tại 11 trường, trong đó có 9 trường Đại học, 1 trường Cao đẳng (Thái Nguyên) và Trường Văn hóa, thuộc Bộ Công an. Từ khi có Đại học Thái Nguyên và các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Thái Nguyên trở thành một trong các Trung tâm giáo dục - đào tạo Quốc gia, LHS Lào sang Thái Nguyên học tập ngày càng đông. Có năm lên đến trên 2.000 học sinh, sinh viên bao gồm cả 4 hệ đào tạo: Trung học phổ thông, Cao đẳng, Đại học và sau đại học.
Thủ tướng thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao với Nhật Bản Thủ tướng thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao với Nhật Bản
Sáng ngày 24/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng đã tiếp lãnh đạo của hai trường đại học lớn tại Nhật Bản là Đại học Waseda và Đại học Hiroshima.
Quảng Nam chuẩn bị tiếp nhận 45 lưu học sinh Lào sang học tập sau dịch Covid-19 Quảng Nam chuẩn bị tiếp nhận 45 lưu học sinh Lào sang học tập sau dịch Covid-19
Tỉnh Quảng Nam đang phối hợp tỉnh Sekong và Champasak (Lào) cùng cơ quan ngoại giao hai nước để hoàn tất thủ tục xuất nhập cảnh sang Việt Nam theo quy định để tiến hành bàn giao và tiếp nhận lưu học sinh Lào sang học tập tại tỉnh Quảng Nam.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tết vì đồng bào vùng lũ: yêu thương được lan tỏa tại Thái Nguyên, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk

Tết vì đồng bào vùng lũ: yêu thương được lan tỏa tại Thái Nguyên, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với nhiều địa phương tổ chức chương trình "Tết vì đồng bào vùng lũ" với hàng chục nghìn suất quà được trao tặng. Những hỗ trợ thiết thực cho các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần giúp người dân tại Thái Nguyên, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk... đón Tết an vui, Xuân đầm ấm.
Thái Nguyên: Bứt phá với nhiều chỉ tiêu top đầu, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 2025

Thái Nguyên: Bứt phá với nhiều chỉ tiêu top đầu, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 2025

Theo báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 6, 9 tháng năm 2025, Thái Nguyên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm trong tốp đầu cả nước; thể hiện sự nỗ lực lớn của toàn hệ thống chính trị và nhân dân.
Lưu học sinh Lào khám phá tiếng Việt qua trải nghiệm thực tế tại Quảng Ninh

Lưu học sinh Lào khám phá tiếng Việt qua trải nghiệm thực tế tại Quảng Ninh

Lớp dự bị tiếng Việt dành cho người nước ngoài khóa 2024–2025 của Trường Đại học Tân Trào vừa có chuyến giao lưu, học tập tại Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh). Thông qua các tiết học thực hành, trò chơi ngôn ngữ và hoạt động trao đổi học thuật, các lưu học sinh Lào có cơ hội rèn luyện kỹ năng tiếng Việt, hiểu thêm về văn hóa cũng như môi trường giáo dục đại học tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Thêm cơ hội củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Uzbekistan

Thêm cơ hội củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Uzbekistan

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam Alisher Rustamovich Mukhamedov đã chia sẻ với phóng viên Tạp chí Thời đại về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này đối với tiến trình phát triển của Việt Nam, cũng như triển vọng hợp tác quốc tế, đặc biệt là quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
AI và công nghệ cao mở ra dư địa hợp tác mới cho Việt Nam và Ấn Độ

AI và công nghệ cao mở ra dư địa hợp tác mới cho Việt Nam và Ấn Độ

Trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, bán dẫn và năng lượng xanh đang nổi lên như những lĩnh vực hợp tác mới đầy tiềm năng giữa Việt Nam và Ấn Độ trong bối cảnh hai nền kinh tế đều thúc đẩy chuyển đổi công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia nhấn mạnh tại Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hướng tới đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Ấn Độ” tổ chức ngày 10/3 tại Hà Nội.
Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới

Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới

Ngày 10/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì tổ chức Tọa đàm "Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới". Sự kiện nằm trong khuôn khổ đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp cho Việt Nam".
Hợp tác lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản

Hợp tác lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản

Nhân dịp Việt Nam sắp tiến hành bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030, phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã có cuộc trao đổi với ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt của Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, cựu Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), về vai trò và tầm quan trọng của cơ quan lập pháp cao nhất nước cũng như mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước đối với sự phát triển bền vững của quan hệ song phương.

Đọc nhiều

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Từ một kỹ sư trẻ sang Nhật Bản lập nghiệp năm 2013, anh Đỗ Như Tuấn (SN 1988, TP.HCM) từng bước xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, kết nối hàng nghìn lao động nước ngoài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước.
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Tối 9/3/2026, tại thủ đô Viêng Chăn, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào thuộc Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ, với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc”.
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026 diễn ra ngày 8/3 tại Hà Nội, gian tư vấn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Bên cạnh các ngành ngoại ngữ quen thuộc, một chương trình đào tạo mới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của học sinh và phụ huynh: Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam với chương trình Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Từng nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Tiến sĩ Michael Parsons (Australia) có dịp trực tiếp quan sát các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Theo ông, ngày bầu cử ở nhiều địa phương mang không khí như một “lễ hội”, người dân chủ động tìm hiểu thông tin về ứng cử viên, ăn mặc trang trọng đi bỏ phiếu và tham gia sự kiện với tinh thần trách nhiệm cao.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, nhiều nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.
Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu bầu cũng như các quy định liên quan nhằm bảo đảm lá phiếu hợp lệ và đúng quy định pháp luật.
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Phiên bản di động