Hà Nội tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, Thủ đô Hà Nội đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do.
aa
Hà Nội: Dấu ấn ngàn năm, khát vọng tương lai qua hai không gian triển lãm đặc sắc
Hà Nội phục vụ 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" trong dịp Quốc khánh 2/9

Chiều 1/9, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì buổi gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng của Thủ đô và các tỉnh, thành phố nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Buổi gặp mặt có sự tham dự của 19 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của Hà Nội và nhiều địa phương, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dấu ấn lịch sử và lòng tri ân

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh gửi lời chào trân trọng, thăm hỏi ân cần và chúc sức khỏe tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Ông nhấn mạnh, cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Quốc khánh 2/9 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, gắn liền với nền độc lập, tự do được đánh đổi bằng xương máu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh:T.L)
Các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh:T.L)

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: “Thủ đô Hà Nội, nơi giàu truyền thống cách mạng, đã có biết bao người con ưu tú anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do. Mỗi tấc đất, mỗi con đường của Thủ đô hôm nay đều mang dấu ấn lịch sử, đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu và cả những giọt nước mắt của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng”.

Theo ông, chính quyền và nhân dân Thủ đô đời đời ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Đó là những người đã cống hiến tuổi xuân, máu xương, thậm chí cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vinh dự và niềm tự hào

Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, hôm nay Thủ đô vinh dự được đón 7 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 4 mẹ của Hà Nội và 3 mẹ đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam đến từ Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Cần Thơ. Các mẹ đã trải qua mất mát to lớn, hiến dâng những người thân yêu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngoài ra, buổi gặp mặt còn có sự hiện diện của 2 Anh hùng lực lượng vũ trang, 3 Anh hùng lao động trong kháng chiến, 4 thương binh và 3 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thuộc Hà Nội, Quảng Trị và Phú Thọ. Đây là những nhân chứng sống, từng góp phần quan trọng vào thắng lợi mùa xuân 1975, đưa đất nước về thống nhất.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh: T.L)
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng quà tri ân Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh: T.L)

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Những gì đã làm được vẫn không thể sánh với hy sinh, cống hiến vô bờ bến. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống của người có công, để họ và gia đình luôn được hưởng thụ cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với những gì đã đóng góp cho Tổ quốc”.

Tiếng lòng từ những nhân chứng lịch sử

Thay mặt các đại biểu, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm (xã Chương Dương, Hà Nội) bày tỏ xúc động và niềm tự hào khi được chứng kiến thời khắc trọng đại của đất nước. Bà cảm ơn chính quyền các cấp đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt và chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng Thành phố ngày càng phát triển vững mạnh. Dù tuổi cao sức yếu, tôi vẫn luôn động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô”.
Ông Trần Mạnh Hiến, 81 tuổi, Anh hùng Lực lượng vũ trang, nguyên Phó Giám đốc Học viện Phòng không Không quân, cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được Thành phố tiếp đón, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Đất nước có hòa bình hôm nay là nhờ công lao của bao Anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Mỗi dịp Quốc khánh đều gợi lại trong tôi cảm xúc sâu lắng, nhất là từ năm 1975 khi đất nước thống nhất. Tôi mong đất nước thực hiện tốt mục tiêu ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’, trong đó có Thủ đô Hà Nội”, ông Trần Mạnh Hiến khẳng định.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ba (88 tuổi, phường Long Mỹ, Cần Thơ) cũng xúc động khi được tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội và đón nhận tình cảm, phần quà từ lãnh đạo Thành phố. “Tôi rất vui khi thấy phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa, người dân phấn khởi chuẩn bị đón lễ”, bà chia sẻ.

Trong khi đó, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mạnh (84 tuổi, tổ 23 Định Công, Hà Nội) bày tỏ niềm vui: “Trước đây chúng tôi sống rất khổ, rất vất vả, nên nay được chứng kiến Thủ đô giàu đẹp khiến chúng tôi rất phấn khởi”.

Chính sách thiết thực, chăm lo người có công

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đã chi cho công tác ưu đãi người có công với tổng kinh phí 2.577 tỷ đồng, hỗ trợ cho 76.462 người có công và thân nhân. Trong đó, chi trợ cấp hằng tháng 1.869 tỷ đồng; trợ cấp một lần 180 tỷ đồng; quà Tết Nguyên đán từ nguồn Trung ương 36 tỷ đồng và từ nguồn Thành phố 175 tỷ đồng; dịp 30/4 từ nguồn Trung ương 60 tỷ đồng và Thành phố 185 tỷ đồng; dịp 27/7 là 27 tỷ đồng; chi điều dưỡng 45 tỷ đồng. Thành phố cũng đã tổ chức 6 đoàn đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ tại các tỉnh và phối hợp tổ chức nhiều cuộc gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử, lão thành cách mạng.

Lễ tưởng niệm đồng bào tử nạn 1944-1945: Nỗi đau lịch sử và khát vọng hòa bình Lễ tưởng niệm đồng bào tử nạn 1944-1945: Nỗi đau lịch sử và khát vọng hòa bình
"Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam": Dấu ấn 80 năm lịch sử hào hùng
Phan Minh
Nguồn:

Tin bài khác

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Từ hôm nay (7/9), Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Hà Nội miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 02/9/2026, miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch phục vụ người dân, du khách.
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Không chỉ tái hiện hay tôn vinh những giá trị của quá khứ, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới đưa di sản vào đời sống đương đại, để truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...