Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:59 | 18/07/2021 GMT+7

Hà Nội: Thêm 12 ca mắc COVID-19 mới, nhiều trường hợp cùng một gia đình

aa
Trưa 18/7, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận 12 ca bệnh COVID-19 mới, trong đó có 2 mẹ con trong một gia đình ở Thanh Nhàn và 10 người khác đều liên quan đên chùm ca bệnh ở chung cư Sunshine.
Hà Nội thêm 18 ca nhiễm SARS-CoV-2 Hà Nội thêm 18 ca nhiễm SARS-CoV-2
18 ca nhiễm này là các trường hợp liên quan tới chung cư Sunshine Palace tại Hoàng Mai và chùm ca nhiễm chưa rõ nguồn lây ở quận Hai Bà Trưng.
Sáng 18/7, thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 Sáng 18/7, thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19
Sáng 18/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 nâng tổng ca mắc tại Việt Nam đến nay lên trên 51.000.
Hà Nội: Thêm 12 ca mắc COVID-19 mới, nhiều trường hợp cùng một gia đình
Ảnh minh họa

Sở Y tế Hà Nội cho biết, 2 trường hợp mới phát hiện cùng 1 gia đình tại Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Người mẹ là Đ.T.S, nữ, sinh năm 1959 và con trai là L.H.Q, nam, sinh năm 1988. Trong vòng 1 tháng gần đây cả hai người này không đi đâu bằng xe, thường xuyên ở nhà. Ngày 16/7 có triệu chứng của bệnh, đến ngày 17/7 đi lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ tại BV Medlatec cho kết quả dương tỉnh. Hiện tại chưa phát hiện yếu dịch tễ liên quan.

Trong 10 ca bệnh mới được ghi nhận trưa nay tại Hà Nội đều là các F1

Có 1 gia đình mắc COVID-19 gồm 4 cha con. Cả 04 người đều là F1 của bệnh nhân P.H.M (người vợ trong gia đình). Bệnh nhân N.Q.L (người chồng), sinh năm 1986, và 3 người con N.Q.A (nam, sinh năm 2014); N.T.T.A (nữ, sinh năm 2016); N.T.A (nam, sinh 2019); cùng ở chung cư thuộc Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Ngày 17/9 được Trung tâm y tế lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Hai bố và con trong một gia đình khác có người vợ (là bệnh nhân T.T.M.H đã được xác định mắc bệnh trước đó), cũng được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2. Đó là anh P.T.Q, sinh năm 1997 và người con là P.T.P.T, nữ, sinh năm 2000, ở Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng. Cả 2 trường hợp đều là F1, được Trung tâm y tế Hai Bà Trưng lấy mẫu ngày 17/7 và có kết quả dương tính.

Bệnh nhân thứ 9 được Sở Y tế công bố trưa nay là N.H.G, nam, sinh năm 1985, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng (là F1 của bệnh nhân H.T.T), là nhân viên Phòng Luồng, tuyến hạ tầng thuộc Công ty vận tải Hà Nội tại Nguyễn Công Trứ. Ngày 16/7 bệnh nhân có lên trụ sở công ty tại Lê Thánh Tông để ký thanh toán và có tiếp xúc gần F0 H.T.T. Ngày 17/7 bệnh nhân được xác định là F1, được Trung tâm y tế Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân thứ 10 là H.H.Y, nữ, sinh năm 1989, ở Phúc Đồng, Long Biên. Bệnh nhân là F1 (làm cùng cơ quan với bệnh nhân T.C.T), tiếp xúc lần cuối ngày 16/7. Ngày 16/7 xuất hiện triệu chứng ngứa họng. Ngày 17/7, bệnh nhân được xác định là F1 nên được lấy mẫu, kết quả dương tỉnh (do CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân thứ 11 là B.X.D, nam, sinh năm 1990, ở Văn Chương, Đống Đa, bệnh nhân là F1, cả nhà có 6 người đều có xét nghiệm dương tính. Ngày 17/7 được Trung tâm y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân thứ 12 là Đ.T.A, nữ, sinh năm 1976, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm, bệnh nhân là F1 và chủ cửa hàng vàng bạc tại phố Hàng Mắm (nơi có F0 N.T.P bán hàng).

Như vậy tính từ sáng đến 12h trưa nay, Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca COVID-19 mới.

Hà Nội thêm 18 ca nhiễm SARS-CoV-2 Hà Nội thêm 18 ca nhiễm SARS-CoV-2
18 ca nhiễm này là các trường hợp liên quan tới chung cư Sunshine Palace tại Hoàng Mai và chùm ca nhiễm chưa rõ nguồn lây ở quận Hai Bà Trưng.
Sáng 18/7, thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 Sáng 18/7, thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19
Sáng 18/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 nâng tổng ca mắc tại Việt Nam đến nay lên trên 51.000.
Cần Thơ: Tổ chức lại hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy Cần Thơ: Tổ chức lại hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy
Nhằm tăng cường phòng chống lây nhiễm Covid-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ Lê Tiến Dũng có văn bản hướng dẫn chi tiết việc tổ chức lại hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy trên địa bàn thành phố.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động