Trang chủ Việt Nam hôm nay Hà Nội ngày nay
16:26 | 08/01/2025 GMT+7

Hà Nội sẵn sàng bứt phá trong năm 2025

aa
Sáng 8/1, Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Hội nghị có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tham gia tại các điểm cầu còn có các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty và Ngân hàng Nhà nước.
Hoàn thành 23/24 chỉ tiêu
Tại hội nghị, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - cho biết, năm 2024, Hà Nội đã tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Được sự quan tâm của Chính phủ, Quốc hội và các bộ ngành Trung ương, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được thông qua, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô.
Hội nghị có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: T.L).
Hội nghị có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: T.L).
Tới nay, Hà Nội đã hoàn thành 23/24 chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với mức tăng trưởng đạt 6,52%, cao hơn mức 6,27% của năm 2023. Quy mô GRDP của thành phố đạt gần 59 tỷ USD, bình quân đầu người đạt gần 6.500 USD. Đáng chú ý, thu ngân sách của Hà Nội lần đầu tiên vượt ngưỡng 500.000 tỷ đồng, đạt 509,3 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm trước. Trong đó, thu nội địa chiếm tới 94%.
Thành phố cũng ghi nhận hơn 2 tỷ USD vốn FDI, với hơn 29.000 doanh nghiệp mới được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên trên 400.000. Nhiều công trình và dự án lớn đã được khánh thành hoặc khởi công nhằm chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đáng chú ý, Hà Nội đang đầu tư xây dựng thêm 9 cầu vượt sông Hồng, với 3 cầu (Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc) đã được phê duyệt và 3 cầu khác (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi) đang trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư.
Đột phá trong nhiều lĩnh vực
Ngoài kinh tế, thành phố Hà Nội cũng tập trung mạnh vào các lĩnh vực môi trường, xã hội và chuyển đổi số. Phong trào “Sáng, xanh, sạch, đẹp Thủ đô” được triển khai rộng khắp, với sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị và nhân dân. Các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đang được thực hiện một cách triệt để và toàn diện.
Công tác an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục và y tế tiếp tục được thành phố quan tâm. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đã tạo dấu ấn sâu đậm, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương trong lòng người dân và bạn bè quốc tế. Chất lượng giáo dục, y tế của Thủ đô được giữ vững, đảm bảo sự phát triển toàn diện.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu (Ảnh: T.L).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu (Ảnh: T.L).
Trong lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, Hà Nội xác định đây là khâu đột phá, gắn liền với Đề án 06. Thành phố là địa phương đầu tiên thí điểm thành công các mô hình đổi mới trong lĩnh vực y tế, giáo dục và tư pháp, mở đường cho các lĩnh vực khác phát triển mạnh mẽ.
Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập “Ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí”. Ban chỉ đạo này đã biến công tác phòng chống lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, nhằm tháo gỡ khó khăn và huy động nguồn lực đầu tư xã hội.
Bứt phá trong năm 2025
Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thủ đô. Dựa trên kết luận từ các cuộc làm việc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thành phố Hà Nội đã xây dựng và cụ thể hóa thành 325 nhiệm vụ và kế hoạch triển khai.
Hà Nội đặt mục tiêu tăng tốc và bứt phá, với tinh thần sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Trung ương và sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân, Hà Nội sẽ phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ để góp phần đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 đã khẳng định vai trò và vị thế của Hà Nội trong sự phát triển chung của cả nước. Với nền tảng pháp lý vững chắc và những kế hoạch cụ thể, Thủ đô sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức trong tương lai, tiếp tục khẳng định là đầu tàu kinh tế - chính trị của cả nước.
Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Đối ngoại đang được Hà Nội định vị là kênh thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, tạo thêm động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.
Hà Nội đón hơn 21 triệu lượt khách trong 7 tháng

Hà Nội đón hơn 21 triệu lượt khách trong 7 tháng

Hà Nội tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch trong 7 tháng đầu năm 2026 khi đón khoảng 21,16 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 86.470 tỷ đồng, tăng 17,9%, tạo nền tảng để ngành hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trong năm.
Hà Nội có thêm chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch về đêm

Hà Nội có thêm chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch về đêm

Tối 30/7, Hà Nội ra mắt chương trình nghệ thuật "Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội", bổ sung thêm sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch và kinh tế đêm của Thủ đô. Chương trình sẽ được biểu diễn định kỳ vào 20 giờ tối thứ Sáu hằng tuần tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (31-33 Lương Văn Can, phường Hoàn Kiếm).
Khơi dậy nguồn lực tri thức cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô

Khơi dậy nguồn lực tri thức cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô

Tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa đang được Hà Nội xác định là những động lực mới cho tăng trưởng. Thành phố kỳ vọng phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân để mở rộng dư địa phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đọc nhiều

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Khóa Cử nhân Ngôn ngữ trị liệu thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2026 đánh dấu bước tiến bền vững trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho một chuyên ngành trẻ tại Việt Nam.
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động