Trang chủ Chính trị - Xã hội
18:27 | 08/01/2021 GMT+7

Hà Nội, Quảng Ninh, Cao Bằng bổ nhiệm lãnh đạo mới

aa
Các tỉnh thành Hà Nội, Quảng Ninh, Cao Bằng vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự tại địa phương, công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.
Chân dung ông Vũ Xuân Bách - Tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Chân dung ông Vũ Xuân Bách - Tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Bổ nhiệm lãnh đạo mới Yên Bái, Hà Tĩnh, Tây Ninh Bổ nhiệm lãnh đạo mới Yên Bái, Hà Tĩnh, Tây Ninh

Sáng 8/1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì công bố, trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự tại Sở NN&PTNT Hà Nội và Huyện ủy Hoài Đức.

Theo Quyết định số 626-QĐ/TU ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Đại, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội được điều động, phân công đến nhận công tác tại huyện Hoài Đức; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Xuân Đại sinh năm 1973, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội 3 năm nay.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Xuân Đại sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường để lãnh đạo huyện Hoài Đức phát triển, trước mắt, tập trung hoàn thành xây dựng huyện Hoài Đức lên quận.

Ông Nguyễn Xuân Đại nhận quyết định (Ảnh: ANTĐ)
Ông Nguyễn Xuân Đại nhận quyết định (Ảnh: ANTĐ)

Trước đó, ngày 7/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và của UBND tỉnh về công tác cán bộ. Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo.

Theo các quyết định, điều động ông Đỗ Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh để bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phân công bà Hoàng Hồng Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thanh niên phụ trách Tỉnh đoàn Thanh niên và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều động ông Trịnh Sỹ Tài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Điều động, phân công ông Vương Văn Võ thôi tham gia BCH, BTV, thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hà Quảng nhiệm kỳ 2020-2025, đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định và chúc mừng các cán bộ (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Cao Bằng)
Lãnh đạo tỉnh trao quyết định và chúc mừng các cán bộ (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Cao Bằng)

Tiếp nhận ông Bế Đặng Chuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hòa An đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tiếp nhận vào công chức và điều động, luân chuyển ông Tô Vũ Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong đến công tác tại Thành ủy thành phố Cao Bằng, chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, luân chuyển ông Lâm Đức Xuân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đến công tác tại UBND huyện Hòa An, chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hòa An nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ định ông Phạm Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc Ban điều phối Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng tham gia BCH, BTV, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hà Quảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ định ông Nông Thế Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính tham gia BCH, BTV, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thạch An.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn giao nhiệm vụ (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Cao Bằng_
Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn giao nhiệm vụ (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Cao Bằng)

Chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đến công tác tại UBND huyện Bảo Lạc, tham gia BCH, BTV, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc.

Chỉ định ông Đào Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia BCH, BTV, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nguyên Bình.

Điều động ông Nguyễn Ích Chánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc đến công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;.

Điều động ông Lương Ngọc Hữu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch An đến công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, điều động ông Hà Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình đến công tác tại Sở Tài chính, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng trao quyết định cho ông Trịnh Văn Nhuận (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng trao quyết định cho ông Trịnh Văn Nhuận (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Cũng trong ngày 7/1, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Dự hội nghị, có ông Lưu Mạnh Tưởng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan.

Theo quyết định, ông Trịnh Văn Nhuận, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra (Cục Hải quan Quảng Ninh) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Trịnh Văn Nhuận bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực học tập để nâng cao nghiệp vụ hải quan, cũng như các kỹ năng lãnh đạo, quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị trong thời gian tới.

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Hậu Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa Bổ nhiệm lãnh đạo mới Hậu Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa
Các tỉnh Hậu Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa vừa kiện toàn công tác nhân sự, điều động và bổ nhiệm hàng loạt cán bộ, lãnh đạo tại nhiều cơ quan, đơn vị ở địa phương.
Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới
Các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM và Nghệ An vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động và bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.
Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo Sóc Trăng, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo Sóc Trăng, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nam Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Tiếp Đoàn đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) đưa ra nhiều đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên.
Hà Nội nằm trong danh sách 100 thành phố thông minh nhất thế giới năm 2024

Hà Nội nằm trong danh sách 100 thành phố thông minh nhất thế giới năm 2024

Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động