Hà Nội: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật
Ngày 29/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế người khuyết tật (3/12) do Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội tổ chức.
|
Mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế Người khuyết tật 2018. Ảnh: VTV.
Việt Nam hưởng ứng chủ đề của Ngày quốc tế người khuyết tật năm nay là “Trao quyền cho người khuyết tật, đảm bảo sự hòa nhập và bình đẳng” bằng việc tập trung vào trao quyền cho người khuyết tật vì sự phát triển và hòa nhập, công bằng và bền vững được đề ra trong Chương trình Phát triển bền vững 2030 với cam kết “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẳng định: “Hôm nay chúng ta đồng hành cùng người khuyết tật, chung bước với người khuyết tật với tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ và niềm tự hào về người khuyết tật. Tiếp tục làm những điều tốt đẹp hơn nữa đối với người khuyết tật để những quy định về quyền của người khuyết tật được thực hiện ngày càng tốt hơn trong cuộc sống. Chúng ta sẽ tiếp tục có thêm tiếng nói, có thêm những đóng góp, sáng kiến, những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy những hoạt động trợ giúp cho người khuyết tật ở Việt Nam theo định hướng của Công ước Liên hợp quốc về người khuyết tật”.
Từ ngày 1 đến 3/12, tại Hà Nội diễn ra triển lãm sản phẩm do thương binh và người khuyết tật (NKT) làm ra với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau” diễn ra trong ba ngày từ 1 đến 3-12 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật (VHNT) Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng.
Hoạt động do Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam phối hợp Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 26 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật, 15 năm Ngày thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam.
|
Triển lãm các sản phẩm do thương binh, người khuyết tật chế tác. Ảnh: NDO.
Triển lãm trưng bày và giới thiệu hơn 50 gian hàng của thương binh và tổ chức NKT của chín tỉnh thành tham gia, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Huế,... nhiều người đã trở thành nghệ nhân quốc gia và nghệ nhân làng nghề.
Đây là chương trình có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc, có tác động giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về niềm tự hào với truyền thống yêu nước, sự hy sinh quả cảm vì độc lập, tự do của các thế hệ anh hùng Việt Nam. Đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ tiêu thụ những sản phẩm do thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/điôxin và nạn nhân bị thương tật do bom mìn, vật liệu nổ và NKT sản xuất…
Tại triển lãm có ba tác phẩm được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm là giá gốc, số tiền sẽ được Ban tổ chức phục vụ chương trình và làm từ thiện.
Ngày quốc tế Người khuyết tật nhằm thúc đẩy quyền và lợi ích của người khuyết tật trong mọi lĩnh vực của xã hội, đồng thời phát triển và nâng cao nhận thức về tình trạng của người khuyết tật trong mọi khía cạnh của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa.
Chủ đề của ngày quốc tế Người khuyết tật 2018 là: Trao quyền cho người khuyết tật và đảm bảo tính toàn diện, bình đẳng. Chủ đề tập trung vào việc trao quyền cho người khuyết tật để tham gia vào một xã hội hòa nhập, phát triển, bền vững. Đây được xem là một phần của chương trình phát triển bền vững 2030 với cam kết sẽ không bỏ lại ai phía sau. Chủ đề được đưa ra với nhận định tất cả mọi người, kể cả người khuyết tật đều có thể tham gia vào tiến trình chung tay hành động vì phát triển bền vững và toàn diện, thúc đẩy xã hội phù hợp cho tất cả.
Ngọc Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Lực lượng Hải quân tập trung hỗ trợ Khánh Hòa, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ
Mở làn miễn phí tại 21 trạm thu phí cho xe cứu trợ miền Trung
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước
Bế mạc Lễ hội Văn hoá thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội
Đọc nhiều
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
Bế mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ V: Bốn định hướng phát huy hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Cơ chế "win-win": Chìa khóa thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm 2026 có gì hấp dẫn?
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Phát triển nông nghiệp bền vững – chìa khóa giảm nghèo ở xã Mường Chà
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước






