Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:34 | 24/07/2021 GMT+7

Hà Nội dừng bán hàng ăn mang về, nhiều hoạt động của Grab tạm ngừng

aa
Chỉ thị 17 của UBND TP.Hà Nội ban hành đêm qua (23.7), đã yêu cầu dừng hoạt động bán hàng ăn mang về. Grab cũng đã tạm ngừng cung cấp một số dịch vụ vận chuyển.
Hà Nội tiếp tục tạm dừng hoạt động ăn uống tại chỗ, cắt tóc, gội đầu Hà Nội tiếp tục tạm dừng hoạt động ăn uống tại chỗ, cắt tóc, gội đầu
Để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu từ 00h00 ngày 13/7.
Khởi tố vụ án Khởi tố vụ án "nữ nhân viên nhà hàng làm lây lan dịch bệnh" ở Thanh Hóa
Không tuân thủ cách ly tại nhà, nữ nhân viên nhà hàng ở TP.HCM sau khi về quê Thanh Hóa vẫn đi chợ, ăn sáng và tiếp xúc nhiều người.
Hà Nội dừng bán hàng ăn mang về, nhiều hoạt động của Grab tạm ngừng
Grab dừng dịch vụ giao đồ ăn (ảnh Ngọc Diệp)

Theo Chỉ thị 17/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội từ sáng nay (24/7), Hà Nội sẽ đóng cửa, tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

Các cơ sở được kinh doanh gồm: các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn.

Cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch; cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...).

Chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội.

Như vậy, nhà hàng ăn uống không nằm trong danh sách các cơ sở được phép hoạt động, dù là chỉ bán hàng ăn uống mang về như trước đây.

Grab dừng dịch vụ giao đồ ăn

Ngay trong đêm qua, Grab đã ra thông báo cho biết đơn vị này sẽ tạm ngừng cung cấp các dịch vụ vận chuyển hành khách 2 bánh (GrabBike), dịch vụ vận chuyển hành khách 4 bánh (GrabCar, GrabCar Plus, Grab Doanh nghiệp, Grab Taxi) và dịch vụ giao đồ ăn GrabFood trên địa bàn Hà Nội trong 15 ngày, kể từ 6 giờ ngày 24/7.

Các dịch vụ GrabExpess (giao nhận hàng hoá) và GrabMart (đi chợ) vẫn hoạt động bình thường. Riêng dịch vụ GrabExpress chỉ vận chuyển các mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị y tế).

Trước đó, Sở Công thương Hà Nội cũng cho biết đủ hàng hoá cung ứng cho người dân. Đồng thời, yêu cầu các siêu thị, đơn vị kinh doanh đẩy mạnh bán hàng qua các ứng dụng thương mại điện tử, bán hàng online trực tuyến (qua Grab, Now, Bae Min, GoFood…).

Đường phố Hà Nội vẫn tấp nập người đi lại trong ngày đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 Đường phố Hà Nội vẫn tấp nập người đi lại trong ngày đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16
Nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn còn nhộn nhịp người đi lại trong ngày đầu triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Ghi nhận thêm 9 ca COVID-19 mới tại Hà Nội, đều là F1 Ghi nhận thêm 9 ca COVID-19 mới tại Hà Nội, đều là F1
Toàn bộ 9 trường hợp dương tính COVID-19 mới vừa được ghi nhận tại Hà Nội sáng 24/7 đều là các trường hợp F1 thuộc 6 chùm ca bệnh.
Những cơ sở kinh doanh, dịch vụ nào được phép hoạt động khi Hà Nội giãn cách xã hội? Những cơ sở kinh doanh, dịch vụ nào được phép hoạt động khi Hà Nội giãn cách xã hội?
Hà Nội chính thức thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 6h ngày 24/7 và chỉ có một số cơ sở kinh doanh và dịch vụ được phép hoạt động trong thời gian này.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hà Nội lập 6 tổ liên ngành để kiểm tra, xử lý người ra đường không rõ lý do

Hà Nội lập 6 tổ liên ngành để kiểm tra, xử lý người ra đường không rõ lý do

Các tổ công tác liên ngành hoạt động theo mô hình 141, vừa tổ chức cắm chốt, vừa tuần tra lưu động tại các thời điểm có đông người lưu thông, tại những "điểm nóng" về giao thông quan trọng.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội: ‘Không phong tỏa Hà Nội như tin đồn’

Bí thư Thành uỷ Hà Nội: ‘Không phong tỏa Hà Nội như tin đồn’

Tối 6/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết: "Không có chuyện phong tỏa Hà Nội tại thời điểm này như tin đồn trên mạng".
Hà Nội cho phép mở cửa quán game, internet trở lại

Hà Nội cho phép mở cửa quán game, internet trở lại

Từ 0 giờ ngày 16/3, Hà Nội cho phép hoạt động các chuyến xe liên tỉnh, quán game, internet trong tình hình mới, bảo đảm quy tắc phòng chống dịch, giữ khoảng cách an toàn theo quy định...

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tỵ: Sự nghiệp lên hương tài chính nhảy vọt

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tỵ: Sự nghiệp lên hương tài chính nhảy vọt

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tỵ lãnh đạo có thể giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại hoặc cất nhắc thăng chức cho bạn, vì thế dù vất vả thì bạn cũng hãy không ngừng cố gắng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thìn: Sự nghiệp lao đao nhân duyên tốt lành

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thìn: Sự nghiệp lao đao nhân duyên tốt lành

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thìn sẽ không đạt được thành tích đáng kể nào trong tháng 5/2024 này, chủ yếu là do bạn cũng không thật sự tập trung, cố gắng vào bất cứ công việc gì.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động