Trang chủ Hữu nghị
19:32 | 17/09/2016 GMT+7

Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 25 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Armenia

aa
TĐO – Ngày 17/9/2016 tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia tổ chức Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 25 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Acmenia (21/9/1991 – 21/9/2016). Sự kiện này góp phần tích cực vào việc thắt chặt tình hữu nghị, thân thiết, cùng hướng tới một tương lai phồn thịnh cho nhân dân hai nước.

Tham dự buổi Giao lưu hữu nghị, về phía Việt Nam có: nguyên Uỷ viên TW Đảng, nguyên Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia (Hội) Nguyễn Văn Thuận; nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng thư ký Liên đoàn các Nhà báo ASEAN Hồ Quang Lợi; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ; đại diện các Hội hữu nghị thuộc khu vực Châu Âu cùng các Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia.

Về phía Armenia có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Armenia tại Việt Nam Raisa Vardanyan, cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam.

giao luu huu nghi ky niem 25 nam quoc khanh nuoc cong hoa armenia

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ

Phát biểu chào mừng tại buổi Giao lưu, Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Thuận cho biết, ngày 21/9/1991, Armenia tuyên bố độc lập. Sau 25 năm, nhân dân Armenia đã đạt được nhiều thành tựu trong việc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, hội nhập sâu rộng vào châu Âu và thế giới.

Theo đó, ngày 14/7/1992, Việt Nam và Armenia đã thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, mở đường cho quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thường xuyên phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế. Trong những năm qua, Việt Nam và Armenia có những cuộc trao đổi đoàn, gặp gỡ cấp cao lãnh đạo hai Nhà nước; mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

giao luu huu nghi ky niem 25 nam quoc khanh nuoc cong hoa armenia

Ông Nguyễn Văn Thuận - Nguyên Uỷ viên TW Đảng, nguyên Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia phát biểu

Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh, tuy mới thành lập 2014 và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia luôn nỗ lực vượt qua khó khăn bước đầu, từng bước thực hiện công việc nhiệm vụ ngoại giao nhân dân, nhằm tiếp tục duy trì và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Armenia đang có những bước phát triển tốt đẹp.

Ông Nguyễn Văn Thuận khẳng định, lịch sử mối quan hệ sâu sắc và tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Armenia đang đặt ra những yêu cầu mới cho sự phát triển. Với trách nhiệm của một tổ chức hữu nghị nhân dân, với tình cảm của những người đã từng gắn bó với đất nước và con người Armenia, Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia cam kết đồng hành cùng nhân dân hai nước thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống, tốt đẹp giữa Việt Nam – Armenia, để hai nền văn hoá của chúng ta gần nhau hơn, tình cảm của chúng ta trở nên gắn bó hơn.

giao luu huu nghi ky niem 25 nam quoc khanh nuoc cong hoa armenia

Ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại sứ Raisa Vardanyan

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Thuận bày tỏ mong muốn và đề nghị các cơ quan chức năng, các tổ chức có liên quan của Nhà nước Việt Nam và Armenia đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động để làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, góp phần vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị hai nước ngày càng bền vững.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Raisa Vardanyan phát biểu cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Armenia đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Quốc khánh Cộng hòa Armenia.

giao luu huu nghi ky niem 25 nam quoc khanh nuoc cong hoa armenia

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Raisa Vardanyan phát biểu

Đại sứ Raisa Vardanyan, đánh giá cao và tin tưởng vào mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Armenia sẽ phát triển mạnh trên với các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục; đồng thời Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam luôn hoan nghênh và ủng hộ hết sức những hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước.

giao luu huu nghi ky niem 25 nam quoc khanh nuoc cong hoa armenia

Tiết mục văn nghệ tại buổi giao lữu hữu nghị

Đại Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động