Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Nhật Bản
Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, 95 thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và 80 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam.
Phát biểu khai mạc chương trình, GS Shimizu Masaaki, Trưởng ban tổ chức - cho biết: "Đây là chương trình đặc biệt nhằm tôn vinh và giữ gìn bản sắc văn hoá Việt Nam, giáo dục truyền thống yêu nước, tuyên truyền, vận động các sinh viên Việt Nam - Nhật Bản tìm hiểu, gần gũi, quý trọng và hoà hợp với nhau, tương trợ và cùng nhau học tập và sinh hoạt, tìm hiểu văn hoá giữa Việt Nam - Nhật Bản xây dựng tình đoàn kết giữa sinh viên hai nước ngày một lớn mạnh hơn".
![]() |
| Sinh viên Nhật Bản trình diễn “Vở kịch Tấm Cám". |
Chương trình có sự tham gia của đông đảo sinh viên Bộ môn Tiếng Việt, Đại học Osaka cũng như Hội người Việt TP Sakai, các em học tiếng Việt tại Trường Việt ngữ Cây Tre, Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, hiệp Hội VJECPA .
Các hoạt động của sự kiện bao gồm: giao lưu văn hóa nghệ thuật, trình diễn “Vở kịch Tấm Cám". Đây là dấu ấn đặc sắc do sinh viên năm thứ 2, bộ môn Tiếng Việt tại Đại học Osaka.
Chương trình còn mang tới những chia sẻ của các thầy, cô trong Trung tâm Việt Nam học, các em sinh viên năm cuối tại Trường Đại học Osaka trong suốt 4 năm học tiếng Việt tại Trường cũng như tham gia giao lưu các hoạt động văn hóa.
![]() |
| Quảng bá giới thiệu văn hóa, lịch sử Việt Nam cũng như tiếng Việt tới con em kiều bào và người Nhật Bản. |
Ông Ngô Trịnh Hà - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka cho biết: “Việc quảng bá giới thiệu văn hóa, lịch sử Việt Nam cũng như tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ) hết sức quan trọng. Hằng năm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức trại hè, hoạt động Xuân Quê hương “nhằm mục đích khơi dậy tình yêu quê hương cho thế hệ thứ 2-3 sinh ra tại nước ngoài. Tổng lãnh sự khẳng định chủ trương chính sách của Đảng và nước luôn dành những ưu tiên cho người Việt Nam ở nước ngoài, là một bộ phận không thể tách rời. Tổng lãnh sự quán cũng luôn đồng hành cùng các hoạt động của trung tâm Việt Nam học, sinh viên các trường đại học nghiên cứu tìm hiểu văn hóa Việt Nam.
Ông đánh giá cao vai trò của Trung tâm Việt Nam học trong việc quảng bá giới thiệu Việt Nam đến với sinh viên, bạn bè Nhật cũng như bạn bè quốc tế.
![]() |
| Chương trình để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi khán giả tham dự, đặc biệt là những người bạn Nhật yêu Việt Nam. |
Bà Lê Thương - Giám đốc Trung Tâm Việt Nam học chia sẻ, chúng tôi luôn cố gắng ngoài học thuật thì thường xuyên tổ chức các hoạt động để giới thiệu về Việt Nam, tổ chức kỳ thi năng lực Việt ngữ, sắp tới cuốn sách Lược sử tiếng Việt dạy bằng tranh Trung tâm Việt Nam học dịch sang tiếng Nhật được
NXB Kim Đồng Xuất bản đánh dấu một bước phát triển mới trong việc dạy tiếng Việt, lịch sử Việt Nam và văn hóa Việt đến với sinh viên, kiều bào và những người bạn Nhật yêu Việt Nam. Chúng tôi hi vọng sẽ là cầu nối ngôn ngữ giữa Việt Nam - Nhật Bản trong tương lai".
Chương trình đã thành công khi để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi khán giả tham dự, đặc biệt là những người bạn Nhật yêu Việt Nam.
Tin bài liên quan
10 dấu ấn tiêu biểu của văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam năm 2025
Hà Nội kỳ vọng Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tầm nhìn phát triển dài hạn
Ba cây bút nước ngoài lan tỏa tiếng Việt
Các tin bài khác
Lan tỏa giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Geneva, Thụy Sĩ
Ghi nhận đóng góp của cộng đồng người Việt vào sự phát triển của St. Petersburg
Khơi nguồn sáng tạo cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc
Quảng bá di sản văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972









