Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
21:35 | 08/07/2021 GMT+7

Giãn cách xã hội toàn tỉnh Đồng Nai từ 0h ngày 9/7

aa
Đồng Nai sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh trong 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7/2021, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 toàn thành phố từ 0h00 ngày 9/7 TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 toàn thành phố từ 0h00 ngày 9/7
Giãn cách xã hội toàn tỉnh Quảng Ngãi từ 0 giờ ngày 8/7 Giãn cách xã hội toàn tỉnh Quảng Ngãi từ 0 giờ ngày 8/7
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều 8/7, ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì cuộc họp thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tại cuộc họp, TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: Nếu không có những biện pháp cấp bách thì chỉ 10 ngày nữa, Đồng Nai sẽ có những ổ dịch nhỏ trong cộng đồng ở nhiều địa phương.

Theo ông Vũ, hiện nay, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Da liễu Đồng Nai đã kín bệnh nhân; tỉnh đang triển khai bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú. Dự báo, nếu số ca bệnh vượt quá 1.000 ca, các cơ sở y tế Đồng Nai sẽ quá tải.

Kết luận cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai thống nhất chủ trương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh trong 15 ngày, kể từ 0h ngày 9/7/2021.

Tỉnh Đồng Nai cho phép các cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ ở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu… được tiếp tục hoạt động. Các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa trong và ngoài khu công nghiệp tiếp tục được hoạt động nhưng phải bảo đảm quy định phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, người đứng đầu các cơ sở hoạt động phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Yêu cầu tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động; tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh; dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

UBND các cấp, đặc biệt là cấp xã, cảnh sát khu vực, công an xã, thanh niên xung kích, tổ dân phố, thôn ấp, Tổ COVID-19 cộng đồng và các lực lượng khác tăng cường việc giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, người về từ TP.HCM, tỉnh Bình Dương và các vùng dịch khác; bảo đảm tuân thủ đúng các quy định cách ly.

Tính đến chiều 8/7, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 160 ca mắc COVID-19; trong đó từ đợt dịch thứ 4 đến nay là 128 ca, gồm 93 ca liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM.

Tối 8/7, thêm 645 ca mắc COVID-19 mới Tối 8/7, thêm 645 ca mắc COVID-19 mới
Theo bản tin dịch COVID-19 tối 8/7 của Bộ Y tế, có thêm 645 ca mắc mới vừa được ghi nhận. Như vậy, tổng số ca mắc trong ngày là 1.314 ca, trong đó TP.HCM nhiều nhất với 915 ca.
Tạo điều kiện thuận lợi để người dân, DN vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra Tạo điều kiện thuận lợi để người dân, DN vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra
Huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế cho phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt là các chính sách, biện pháp phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.
Hà Nội tạm dừng vận tải hành khách công cộng tới 14 tỉnh, thành Hà Nội tạm dừng vận tải hành khách công cộng tới 14 tỉnh, thành
Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, từ 18h00 ngày 8/7, Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ với 14 tỉnh, thành phố.
Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Kết nối người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai

Kết nối người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai

Tại Đồng Nai, hiện có khoảng 32 ngàn kiều bào đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và gần 18 ngàn hộ thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống tại địa phương. Đồng thời, tỉnh là nơi tập trung đông du học sinh cùng với đó là nhiều lao động nước ngoài làm việc trong các ngành nghề khác nhau.
Quảng Bình, Đồng Nai thăm, chúc Tết tỉnh Chăm-pa-sắc và Kampong Thom

Quảng Bình, Đồng Nai thăm, chúc Tết tỉnh Chăm-pa-sắc và Kampong Thom

Đoàn công tác của 02 tỉnh Quảng Bình, Đồng Nai (Việt Nam) đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Chăm-pa-sắc (Lào) và tỉnh Kampong Thom (Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Bun-pi-may và Tết Chol chnam Thmay.

Các tin bài khác

Lời bài hát (Lyrics) ”Muốn quên nhưng chẳng thể” – Phạm Quỳnh Anh

Lời bài hát (Lyrics) ”Muốn quên nhưng chẳng thể” – Phạm Quỳnh Anh

Muốn quên nhưng chẳng thể là bài hát mới, sự kết hợp ngọt ngào giữa Phạm Quỳnh Anh và Nguyễn Minh Cường. Bài hát mang một màu buồn man mác về câu chuyện tình yêu không thành.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (20-21/4/2024): Tý vận trình tình cảm thăng hoa

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (20-21/4/2024): Tý vận trình tình cảm thăng hoa

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (20-21/4/2024) vận trình tình cảm thăng hoa, tuổi Tý có thể nhận được món quà bất ngờ từ đối phương.
Nắng nóng diện rộng trên cả nước kéo dài, có nơi trên 39 độ

Nắng nóng diện rộng trên cả nước kéo dài, có nơi trên 39 độ

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Khoảng ngày 20/4, khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 30/4/2024: Song Tử gặp khó khăn chuyện tiền bạc

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 30/4/2024: Song Tử gặp khó khăn chuyện tiền bạc

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 30/4/2024 bạn sẽ đang gặp một vài khó khăn trong chuyện tiền bạc. Vì một phút bồng bột mà bạn đã chi tiêu quá tay nên sắp tới có thể không dư dả lắm.

Đọc nhiều

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động