Giải pháp thúc đẩy, làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh
Tọa đàm do TS Đào Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế; PGS.TS Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; TS Bùi Việt Hương, Phó Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế, đồng chủ trì.
Theo Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS Lê Văn Đính cho biết, Tọa đàm là một trong những hoạt động thiết thực để triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức về cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Mỹ Latinh trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đối ngoại nhân dân.
![]() |
| Tọa đàm Quan hệ hợp tác văn hóa, giáo dục và đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam với các nước Mỹ Latinh trong bối cảnh mới. (Ảnh: hcma.vn) |
Trong báo cáo đề dẫn, TS Bùi Việt Hương phân tích quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh trên nền tảng truyền thống lịch sử và những phát triển mới hiện nay. Qua đó chỉ rõ nhiều cơ sở giáo dục của Việt Nam đã triển khai giảng dạy ngôn ngữ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và văn hóa khu vực Mỹ Latinh, tạo sự gắn kết giữa Việt Nam và các quốc gia Mỹ Latinh. Tuy nhiên, hiệu quả của đối ngoại nhân dân còn nhiều thách thức, cộng đồng người Việt tại Mỹ Latinh chưa đông đảo, khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa và hạn chế về nguồn lực tài chính. Để tăng cường liên kết, bà đề xuất xây dựng thêm trung tâm văn hóa, trung tâm nghiên cứu, khuyến khích giao lưu học thuật và tìm giải pháp kết nối giao thông nhằm giảm thiểu chi phí và thời gian đi lại giữa Việt Nam và Mỹ Latinh.
Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo nhấn mạnh khu vực Mỹ Latinh là địa bàn đấu tranh cách mạng sôi nổi của chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI. Khu vực này có nền văn hóa đặc sắc, đời sống tinh thần phong phú, là cái nôi của khoảng một nửa số giải Nobel văn học của thế giới. Người dân khu vực Mỹ Latinh luôn bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập tự do của nhân dân Việt Nam, qua đó góp phần hình thành mặt trận nhân dân trên toàn thế giới ủng hộ Việt Nam. Kể từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới năm 1986, quan hệ giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh bước vào một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ và toàn diện hơn.
![]() |
| PGS. TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: hcma.vn) |
Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, quan hệ song phương giữa Việt Nam và các quốc gia Mỹ Latinh vẫn chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng. Ông nêu đề xuất: Xác định rõ trọng tâm quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh để tạo ra các đột phá chiến lược; mời doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tham gia quá trình phát triển mối quan hệ; thiết lập cơ quan cụ thể làm nòng cốt thúc đẩy quan hệ; thành lập Trung tâm văn hóa Mỹ Latinh tại Việt Nam và Trung tâm văn hóa Việt Nam tại khu vực này.
Các Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Latinh trình bày tham luận, cung cấp bức tranh toàn diện, khách quan về khu vực này. Các Đại sứ khẳng định, Mỹ Latinh là khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và giàu bản sắc văn hóa, bác bỏ những định kiến về tình hình phức tạp hay nạn đói như một bộ phận truyền thông tiêu cực đề cập trong thời gian gần đây.
Theo các Đại sứ, Mỹ Latinh hiện tại coi Việt Nam là nhà cung cấp giải pháp và mô hình phát triển bền vững tại châu Á, đồng thời là cầu nối chiến lược giữa Mỹ Latinh và Cộng đồng ASEAN. Để nâng cao hiệu quả đối ngoại, các Đại sứ đề xuất triển khai đề án tôn vinh hình ảnh và tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ngoài, tận dụng thiện cảm của Nhân dân Mỹ Latinh với Bác Hồ và lịch sử hào hùng của Việt Nam. Các ý kiến thống nhất về sự cần thiết phải thiết lập các cơ chế giao lưu văn hóa mới, có thể mời các nghệ sĩ, đoàn ca vũ, người nổi tiếng từ Mỹ Latinh đến Việt Nam để quảng bá văn hóa, kết nối du lịch, thúc đẩy giao thương. Khẳng định ngoại giao văn hóa là phương pháp triển khai sức mạnh mềm hiệu quả, các Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo giữa hai bên, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế, đưa quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh lên tầm cao mới.
Đại diện VCCI khu vực miền Trung - Tây Nguyên và đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng khẳng định thành phố biển Đà Nẵng được mệnh danh là nơi đáng sống, luôn sẵn sàng là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động hợp tác quốc tế. Nếu Đà Nẵng đăng cai tổ chức các sự kiện giao lưu và đối ngoại nhân dân Việt Nam - Mỹ Latinh, các cơ quan này cam kết tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ, coi đây là cơ hội để Đà Nẵng phát huy tiềm năng văn hóa và du lịch, góp phần tăng cường sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và khu vực Mỹ Latinh.
Phát biểu bế mạc, tổng kết tọa đàm, TS Đào Ngọc Báu khẳng định, các tham luận và thảo luận tại tọa đàm đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, làm sâu sắc thêm nhận thức về tiềm năng hợp tác Việt Nam - Mỹ Latinh. Tọa đàm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam, làm nền tảng để xây dựng những chiến lược phát triển quan hệ toàn diện, hiệu quả hơn đối với các quốc gia vì hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.
Tin bài liên quan
Cà Mau nâng cao năng lực cán bộ để huy động hiệu quả nguồn viện trợ quốc tế
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô
Các tin bài khác
Việt Nam và Bulgaria thúc đẩy hợp tác du lịch theo hướng thực chất và bền vững
Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Quảng Ninh tăng cường kết nối đầu tư, du lịch với vùng Ural của Nga
Đại sứ Palestine Saadi Salama nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
Đọc nhiều
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






