"Giai điệu hoà bình"- Cầu nối thắt chặt giao lưu nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO - Kỷ niệm 67 năm Ngày thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, đêm nhạc nghệ thuật “Giai điệu hòa bình” do Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây (Trung Quốc) đồng tổ chức đã diễn ra tối qua (6/11) tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.
aa

giai dieu hoa binh cau noi that chat giao luu nhan dan viet nam trung quoc

Tiết mục múa “Tiếng hát qua miền sông núi” thể hiện nét đẹp của cảnh sắc, tiếng hát và con người Quảng Tây. (Ảnh: PM)

Tới tham dự đêm nhạc có NSND. Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, Nguyên Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam; ông Tạ Quang Ngọc, Nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; NSND. Đỗ Tiến Định, Đạo diễn cao cấp, Nguyên Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung TP. Hà Nội; ông Quách Vệ Dân, thành viên Hội nghị công tác Ban tuyên truyền TW Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc; bà Phạm Hiểu Lợi, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban tuyên truyền Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc; ông Phạm Dịch, Giám đốc Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc cùng các nhà nghệ thuật, nhạc sĩ, ca sĩ hai nước và các thí sinh đạt giải cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung qua các kỳ.

“Giai điệu hòa bình” được tổ chức với mục đích bắc thêm nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân và các nhà nghệ thuật hai nước Việt Nam - Trung Quốc, từ đó ngợi ca mối tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hòa nhập nét đẹp âm nhạc hai nước qua các tiết mục ca múa và nhạc cụ hấp dẫn, đặc sắc được dàn dựng và trình diễn độc đáo, công phu.

giai dieu hoa binh cau noi that chat giao luu nhan dan viet nam trung quoc

Các ca sĩ đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung qua các kỳ đồng diễn ca khúc “Giai điệu hòa bình”. (Ảnh: PM)

Nghệ thuật chính là “nhịp cầu hữu nghị” giúp thu hẹp lại khoảng cách giữa nhân dân hai nước láng giềng Việt - Trung, mang đến những “nụ cười nồng hậu” như chính bầu không khí ấm áp hiện hữu trong đêm nhạc, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ “hợp tác cùng tiến tới”, vì lợi ích chung của hai quốc gia, dân tộc. Nhịp cầu hữu nghị - Nụ cười nồng hậu - Hợp tác cùng tiến tới, đêm nhạc diễn ra gồm 3 phần với hơn 13 tiết mục ca, múa, hòa tấu nhạc cụ vô cùng sôi động, ý nghĩa. Các tiết mục không chỉ một lần nữa khẳng định tài năng nghệ thuật của các nghệ sĩ trẻ hai nước mà hơn thế còn mang lại không khí ấm cúng, đậm đà bản sắc văn hóa Việt - Trung, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước của những người con mỗi dân tộc cũng như sự trân trọng tình láng giềng “núi liền núi, sông liền sông” Việt Nam - Trung Quốc.

Đặc biệt, ca khúc “Giai điệu hòa bình” do các nhạc sĩ hai nước cùng sáng tác và chuyển ngữ dành riêng cho đêm nhạc đã trở thành điểm nhấn ấn tượng, thể hiện rõ nét sự phối hợp ăn ý, bền bỉ giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực âm nhạc.

giai dieu hoa binh cau noi that chat giao luu nhan dan viet nam trung quoc

Đại diện khách mời cùng các nghệ sĩ, ca sĩ, nhà nghệ thuật hai nước chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: PM)

Chia sẻ với phóng viên Thời Đại, ông Đỗ Tiến Định với vai trò là “cầu nối” giữa Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây bày tỏ: “Đêm nhạc có ý nghĩa rất lớn vì được tổ chức nhân chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Sự thành công của đêm nhạc hôm nay chính là thành quả của sự phối hợp và cộng tác lâu dài giữa đơn vị tổ chức của hai nước. Từng lời ca, điệu múa và âm thanh nhạc cụ đã thực sự hòa quyện về ngôn ngữ, văn hóa, tạo nên cảm xúc mạnh mẽ trong lòng khán giả, thu hẹp lại khoảng cách giữa nhân dân hai nước Việt - Trung. Thông qua cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2017 và đêm nhạc “Giai điệu hòa bình”, các nghệ sĩ nói riêng và nhân dân hai nước nói chung đã thực sự kết nối với nhau bằng nghệ thuật, qua đó vun đắp và thắt chặt hơn nữa quan hệ ngoại giao nhân giữa hai nước, hai dân tộc.”

Phương Mai

Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...