Giải đáp thắc mắc của ngư dân Kiên Giang về chống khai thác IUU và hoạt động nghề cá
| Năm 2023, tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu nuôi cá lồng bè trên biển với 4.000 lồng, sản lượng 4.100 tấn. Đến nay, tỉnh đã phát triển hơn 1.930 lồng, đạt 48,2% kế hoạch, tập trung tại các khu vực ven biển, ven đảo thuộc 2 huyện Kiên Lương, Kiên Hải và 2 thành phố Hà Tiên, Phú Quốc. Sản lượng cá thu hoạch hơn 230 tấn, với các đối tượng có giá trị kinh tế cao như: cá mú, cá bớp, cá chim vây vàng... |
| Ngày 13/3, các chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu thuyền tại cảng cá xã Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) đã tham gia ký cam kết không vi phạm quy định khai thác IUU. Đây là hoạt động do Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức. |
Buổi tuyên truyền được tổ chức theo hình thức đối thoại. Trong không khí cởi mở, thân tình, nhiều ngư dân, chủ phương tiện, thuyền viên đã được giải đáp các thắc mắc liên quan đến Luật Thủy sản năm 2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, các văn bản quy phạm pháp luật về chống khai thác IUU.
Bên cạnh đó, các tuyên truyền viên cũng thông tin về những điều mà ngư dân cần phải lưu ý khi hành nghề, đặc biệt là phổ biến chế tài xử phạt đối với các tàu cá vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản.
![]() |
| Cảnh sát biển tuyên truyền, tặng cờ Tổ quốc và phát tờ rơi trực tiếp tại tàu cá. |
Theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ tàu cá có một trong các hành vi vi phạm sau: Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam; khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực mà không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn, hoặc không có giấy chấp thuận/giấy chấp thuận hết hạn; tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn.
Bên cạnh đó, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung gồm: Tịch thu thủy sản khai thác, chuyển tải trái phép đối với hành vi vi phạm quy định; tịch thu tàu cá đối với hành vi vi phạm; tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định… Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chủ tàu cá phải chi trả toàn bộ kinh phí đưa ngư dân bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ về nước và các chi phí liên quan khác đối với hành vi vi phạm quy định.
Bà Lê Thị Vình, chủ tàu cá ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Nhà tôi có 02 tàu cá đang hoạt động trên vùng biển Tây Nam. Sau khi được cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền tôi đã hiểu thế nào là chống khai thác IUU, những quy định xử phạt khi vi phạm. Qua buổi tuyên truyền, không chỉ tôi làm đúng quy định mà sẽ trở thành “cánh tay nối dài” góp phần cùng với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 phòng chống khai thác IUU vì một nghề cá phát triển vững mạnh”.
Ngoài buổi đối thoại, Ban Tổ chức còn trực tiếp đến các phương tiện để tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá khai thác xa bờ thực hiện nghiêm túc việc ghi nhật ký khai thác hải sản, báo cáo khai thác, vận hành thiết bị giám sát tàu cá đúng quy định. Các chủ tàu cũng ký cam kết không vi phạm khai thác IUU.
Trung tá Vũ Đình Ngà - Trưởng ban Tuyên huấn/Phòng Chính trị/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - cho biết: “Xác định ngư dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể quan trọng trong cuộc chiến chống khai thác IUU, thời gian qua Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai linh hoạt bằng nhiều biện pháp, vừa kết hợp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, vừa thực hiện các biện pháp chế tài nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, quyết tâm về việc thực hiện chống khai thác IUU, góp phần sớm khắc phục “thẻ vàng” của EC và bước đầu đạt được nhiều kết quả tốt đẹp”.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng 500 cờ Tổ quốc; 50 phần quà (mỗi phần trị giá 01 triệu đồng) cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 5 xã: Mỹ Lâm và Sóc Sơn (huyện Hòn Đất); Tây Yên và Nam Yên (huyện An Biên); Vân Khánh (huyện An Minh).
| Đoàn kiểm tra của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó cục trưởng làm trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác huấn luyện, xây dựng chính quy tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. |
| Rừng phòng hộ ven biển huyện An Minh được kết hợp cùng du lịch sinh thái, tạo nên sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên. |
Tin bài liên quan
Cảnh sát biển Việt Nam xác định chống IUU là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch
Lữ đoàn 171 tặng quà các cháu là con ngư dân được nhận đỡ đầu
Các tin bài khác
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo
Mô hình loa truyền thanh đến từng nóc nhà ở Mường Toong
Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững
Thanh niên Mường Toong vươn lên thoát nghèo nhờ truyền thông cơ sở
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







