Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:00 | 30/03/2022 GMT+7

Gia Lai (Việt Nam) và Ratanakiri (Campuchia) tăng cường quan hệ hợp tác

aa
Ngày 29/3, tỉnh Gia Lai - Việt Nam và tỉnh Ratanakiri - Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong năm 2021 và đề ra phương huớng hợp tác giai đoạn 2022 - 2025. Qua đây, khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa hai tỉnh ngày càng tốt đẹp.
Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác phát triển Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác phát triển
Cần Thơ thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cần Thơ thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Ratanakiri đã luôn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân, cùng nhau giữ vững đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Ông Võ Ngọc Thành mong muốn sẽ có thêm những ý kiến phát biểu đóng góp cụ thể vào những nội dung hợp tác giữa hai tỉnh trong giai đoạn 2022 - 2025, được nêu tại dự thảo Biên bản Hội nghị để góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng phát triển đi vào thực chất, hiệu quả.

Gia Lai (Việt Nam) và Ratanakiri (Campuchia) tăng cường quan hệ hợp tác
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai (ảnh Hoàng Thảo/gialai.gov.vn)

Theo báo cáo, từ năm 2021 đến nay trong bối cảnh đầy khó khăn và thách thức, tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri đã chủ động, tích cực phối hợp vừa phòng chống dịch bệnh trên biên giới hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới, bảo vệ sức khỏe người dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội hai tỉnh.

Về hợp tác bảo vệ an ninh biên giới, phân giới cắm mốc, hai bên thống nhất quản lý nguyên trạng đường biên giới, bảo vệ an toàn cột mốc đã cắm; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân tạo sự đồng thuận, thống nhất chung về nhận thức quản lý, bảo vệ đoạn biên giới chưa được phân giới - cắm mốc; kịp thời phối hợp giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, không để xảy ra xâm canh, xâm cư, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ phân giới - cắm mốc.

Cùng với đó, tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động giao thương hàng hóa, đặc biệt là nông sản; tổng kim ngạch xuất khẩu sang tỉnh Ratanakiri 10 tháng đầu năm 2021 ước đạt 25 triệu USD; hiện tỉnh Gia Lai có hơn 10 doanh nghiệp tham gia xuất, nhập khẩu tại thị trường tỉnh Ratanakiri.

Về công tác phối hợp kiểm soát, lưu thông biên giới và phòng chống dịch Covid - 19 hai bên đã phối hợp tốt với nhau trong kiểm soát xuất, nhập cảnh; kiểm dịch, khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa phòng chống dịch bệnh; giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật mỗi nước.

Nhằm chia sẻ khó khăn với Chính quyền và người dân tỉnh Ratanakiri, chính quyền các cấp, tổ chức, đoàn thể, lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Gia Lai đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho các đơn vị tương ứng của tỉnh Ratanakiri trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng.

Gia Lai (Việt Nam) và Ratanakiri (Campuchia) tăng cường quan hệ hợp tác
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ký kết Biên bản hợp tác giữa hai tỉnh (ảnh Hoàng Thảo/gialai.gov.vn)

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh Gia lai và Ratanakiri đã cùng thảo luận, thống nhất các nội dung hợp tác mới và tiếp tục ký kết Biên bản Hội nghị hợp tác giữa hai tỉnh trong giai đoạn tới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ngài Nhem Sòm Ươn tin tưởng sau cuộc họp lần này hai tỉnh sẽ nỗ lực quyết tâm hơn, nhất là tăng cường hợp tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho các hoạt động lưu thông hàng hóa, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hội nghị lần này khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa hai tỉnh ngày càng tốt đẹp, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng hai nước.

Thống nhất tăng cường hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Thống nhất tăng cường hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Nhịp cầu thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Nhịp cầu thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động