Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:17 | 28/11/2020 GMT+7

Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam-Lào tại Binh đoàn 11: Ôn kỉ niệm, quyết tâm xây tiếp tình hữu nghị hai nước

aa
Chiều ngày 27/11, tại trụ sở Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào kết hợp với Binh đoàn 11 tổ chức gặp gỡ hữu nghị Việt Nam-Lào.
Lào và Việt Nam tiếp tục kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi cùng hỗ trợ nhau phát triển Lào và Việt Nam tiếp tục kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi cùng hỗ trợ nhau phát triển

​Nhân kỉ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2020), sáng 26/11, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào ...

Việt Nam-Lào siết chặt tay nhau trên con đường bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế Việt Nam-Lào siết chặt tay nhau trên con đường bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng anh em gần gũi, có quan hệ hữu nghị thủy chung và tinh thần tương thân ...

Tham dự buổi gặp, về phía Lào có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang cùng cán bộ Đại sứ quán. Về phía Việt Nam có ông Trần Văn Túy, Phó trưởng ban tổ chức trung ương, Chủ tịch Trung ương hội hữu nghị Việt Nam-Lào; bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại tá Vũ Văn Điềm, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam-Lào tại Binh đoàn 11: Ôn kỉ niệm, quyết tâm xây tiếp tình hữu nghị hai nước
Đông đảo khách mời tham gia gặp gỡ hữu nghị.

Buổi gặp gỡ hữu nghị được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2020), 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 – 13/12/2020) và 71 năm ngày truyền thống quân đội nhân dân Lào (20/12/1949 – 20/12/2020). Trong không khí nhân dân Việt Nam và Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, hướng tới tổ chức đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và đại hội lần thứ 11 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Việt Nam vừa hoàn thành cương vị chủ nhà tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị cấp cao liên quan; đặc biệt chính phủ Việt Nam đã kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19 tốt và có hiệu quả.

Thời gian qua, Binh đoàn 11 đã vinh dự được Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giao làm tổng thầu thi công công trình nhà quốc hội nước CHDCND Lào. Công trình có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, là biểu tượng của mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt vĩ đại và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; Lào – Việt Nam mà TW Đảng, Bác Hồ kính yêu và Tổng Bí thư - Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã dày công vun đắp qua các thế hệ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tá Vũ Văn Điềm, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 11 cho biết: “Nhà quốc hội Lào là quà tặng của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, nhà nước và nhân dân Lào nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước CHDCND Lào tháng 11/2016. Tòa nhà quốc hội Lào xứng tầm là trụ sở làm việc của cơ quan quyền lực tối cao nước CHDCND Lào”.

Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam-Lào tại Binh đoàn 11: Ôn kỉ niệm, quyết tâm xây tiếp tình hữu nghị hai nước
Đại tá Vũ Văn Điềm, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 11 phát biểu tại buổi gặp mặt.

“Hiện nay công trình đã hoàn thành trên 90% khối lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được nước bạn Lào đánh giá cao. Có được thành quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Đảng, chính phủ, quốc hội và các cơ quan chức năng 2 nước, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ tận tình của các cơ quan Quốc hội và Đại sứ trong suốt thời gian qua. Trong tình hình đại dịch Covid-19 Đại sứ quán nước CHDCND Lào đã có nhiều hỗ trợ, giúp đỡ Binh đoàn 11 trong việc thông quan đưa người lao động Việt Nam sang Lào, nhập các loại nguyên vật liệu phục vụ triển khai thi công công trình nhà quốc hội Lào. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay công trình nhà quốc hội nước CHDCND Lào do Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, nhà nước và nhân dân Lào là biểu tượng quan trọng, thể hiện truyền thống của các thế hệ luôn gìn giữ và vun đắp xây dựng vững chắc tình đoàn kết đặc biệt, vĩ đại giữa hai đất nước Việt Nam-Lào, Lào -Việt Nam”, ông Vũ Văn Điềm nhấn mạnh.

Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam-Lào tại Binh đoàn 11: Ôn kỉ niệm, quyết tâm xây tiếp tình hữu nghị hai nước

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang gửi lời cảm ơn khi được nhận lời mời của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào gặp gỡ, giao lưu cùng Binh đoàn 11.

Tham gia gặp gỡ, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang chia sẻ: “Trong suốt giai đoạn 45 năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng và dày công vun đắp cùng với các lãnh đạo, nhà cách mạng các thế hệ và nhân dân hai nước chúng ta tiếp tục phát huy. Hiện nay nó đã trở thành tài sản vô giá của hai nước, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng mỗi nước chúng ta. Mối quan hệ Việt-Lào không những không phai mờ mà còn liên tục được tăng cường về chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.”

"Qua thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về Quân đội tham gia xây dựng phát triển kinh tế, Binh đoàn 11 (hay Tổng công ty Thành An) đã có bước phát triển không ngừng trong suốt 3 thập kỷ qua kể từ khi thành lập, đã góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình trọng điểm của đất nước Việt Nam. Đặc biệt, công ty đã được chọn làm nhà thầu thi công công trình xây dựng tòa nhà quốc hội Lào mới. Điều đó hể hiện sự tin tưởng vào chất lượng và kết quả của công ty từ Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. Bởi đây là dự án hợp tác mang tính chiến lược quan trọng giữa hai nước, đồng thời là món quà của Đảng, chính phủ, quốc hội và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, chính phủ, quốc hội và nhân dân Lào. Dự án có trị giá 110 triệu đô la Mỹ và sau khi dự án hoàn thành sẽ trở thành biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đất nước", Đại sứ Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh.

Trong buổi gặp mặt Binh đoàn 11 cũng đã giới thiệu với Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sân bay trực thăng, tầng hầm, phòng điều khiển của trụ sở binh đoàn.

Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam-Lào tại Binh đoàn 11: Ôn kỉ niệm, quyết tâm xây tiếp tình hữu nghị hai nước

Trung tá Nguyễn Thu Trang, Phó tư lệnh Binh đoàn 11 giới thiệu về các khu vực của Binh đoàn 11.

Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam-Lào tại Binh đoàn 11: Ôn kỉ niệm, quyết tâm xây tiếp tình hữu nghị hai nước
Các đại biểu tham quan sân bay trực thăng (tầng thượng trụ sở Binh đoàn 11) và chụp ảnh lưu niệm.
Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam-Lào tại Binh đoàn 11: Ôn kỉ niệm, quyết tâm xây tiếp tình hữu nghị hai nước
Binh đoàn 11 tặng hoa và mời cơm thân mật Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam.

Cũng tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ tin tưởng rằng với kinh nghiệm và bài học quý báu tích lũy được trong việc xây dựng các công trình trọng điểm của Việt Nam trong thời gian qua, Binh đoàn 11 sẽ có thể hoàn thành việc xây dựng tòa nhà quốc hội Lào mới kịp theo tiến độ thời gian với chất lượng cao.

Nhà Quốc hội Lào mới  - món quà Việt Nam tặng Lào đã hoàn thiện kết cấu và xây thô Nhà Quốc hội Lào mới - món quà Việt Nam tặng Lào đã hoàn thiện kết cấu và xây thô

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith khẳng định: Nhà Quốc hội Lào mới là món quà, tình cảm “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” ...

Việt Nam và Lào ký thỏa thuận về dự án xây dựng tòa nhà Quốc hội Lào Việt Nam và Lào ký thỏa thuận về dự án xây dựng tòa nhà Quốc hội Lào

Nhà Quốc hội Lào mới sẽ là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước ...

Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào trên nhiều lĩnh vực

Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào trên nhiều lĩnh vực

Ngày 5/12 tại Hà Nội, ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Inlavan Keobounphanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực, dẫn đầu.
Hợp tác Việt Nam - Lào: Doanh nghiệp là lực đẩy quan trọng nhất

Hợp tác Việt Nam - Lào: Doanh nghiệp là lực đẩy quan trọng nhất

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước Việt Nam - Lào thống nhất đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, kỳ vọng doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước.
Mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào, chiều 1/12, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã làm việc với Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào Khamphanh Pheuyavong. Hai bên thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Các tin bài khác

Tăng cường hợp tác giáo dục, thúc đẩy tình hữu nghị  Việt Nam – LB Nga

Tăng cường hợp tác giáo dục, thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam – LB Nga

Ngày 2/12 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp xã giao Đoàn Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg (LB Nga) nhân chuyến thăm của đoàn tới Việt Nam.
Hợp tác giáo dục nuôi dưỡng tình yêu tiếng Nga của thế hệ trẻ Việt Nam

Hợp tác giáo dục nuôi dưỡng tình yêu tiếng Nga của thế hệ trẻ Việt Nam

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, tại lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam diễn ra sáng 02/12 tại Hà Nội.
“Gặp gỡ hai phía”: Xoa dịu nỗi đau chiến tranh, kết nối nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

“Gặp gỡ hai phía”: Xoa dịu nỗi đau chiến tranh, kết nối nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 01/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt - Mỹ và Tổ chức “Dự án hai phía” (2SP/Hoa Kỳ) đã tổ chức cuộc gặp gỡ giữa con em liệt sĩ Việt Nam và gia đình các quân nhân Hoa Kỳ tử trận hoặc mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho tập thể và cá nhân của 2SP.
Củng cố, phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Bulgaria

Củng cố, phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Bulgaria

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Bulgaria thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của hơn 130 đại biểu và khách mời.

Đọc nhiều

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, việc giữ gìn tiếng Việt cho con trẻ luôn là trăn trở của nhiều gia đình kiều bào. Từ trải nghiệm nuôi dạy con của mình, TS Trà My, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp con gái CiCi (SIMONA Tử Mặc) sử dụng thành thạo tiếng Việt, dù sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Theo chị, bí quyết cốt lõi nằm ở việc tạo môi trường tiếng Việt tuyệt đối trong gia đình ngay từ khi con chào đời, kết hợp với việc đưa con về Việt Nam giao lưu với đại gia đình trong các kỳ nghỉ dài ngày.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.
Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững

Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững

Năm 2025, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp và trong nước diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Cần Thơ đã đạt được những kết quả nổi bật, khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện. Các hoạt động đối ngoại được triển khai linh hoạt, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của địa phương.
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất

Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất

Sống hơn hai mươi năm ở Praha (Cộng hòa Séc), chị Nguyễn Ngọc Hà (42 tuổi, quê Hải Phòng) tìm thấy sự gắn bó với cộng đồng người Việt từ tiếng mẹ đẻ. Việc dạy con, mở nhà hàng Việt hay sinh hoạt hội đoàn của chị đều xoay quanh mong muốn được nói và nghe tiếng quê hương mỗi ngày.
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Giữa đại ngàn trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, Mường Toong (Điện Biên) đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hành trình thoát nghèo bền vững bắt đầu từ sự đồng thuận, quyết tâm và những dự án thiết thực, mang lại niềm tin vững chắc cho tương lai.
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Từ một bản làng nghèo khó, thưa thớt nụ cười, Nà Sự (xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, cuộc sống người dân nơi đây thay da đổi thịt, viết nên câu chuyện thoát nghèo bền vững, đầy cảm hứng giữa núi rừng Tây Bắc.
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Những ngày đầu tháng 12/2025, trước diễn biến phức tạp của vùng áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, các đảo, điểm đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống, làm việc trên đảo.
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Thời tiết hôm nay (09/12): Miền Bắc nắng ấm, Nam Bộ có mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (09/12): Miền Bắc nắng ấm, Nam Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 09/12 Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần tới biên giới phía Bắc nước ta. Sáng 03/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ.
Khẩn trương hoàn tất chuẩn bị cho lễ khánh thành, khởi công hàng trăm dự án lớn trước 19/12

Khẩn trương hoàn tất chuẩn bị cho lễ khánh thành, khởi công hàng trăm dự án lớn trước 19/12

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 235/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào ngày 19/12/2025.
Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4h sáng ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão số 15 ít dịch chuyển và có xu hướng yếu dần.
Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Chỉ trong vài tuần gần đây, từ khóa “Antisol sạch gàu”, “dầu gội dược liệu Antisol” bất ngờ xuất hiện dày đặc trên TikTok Shop. Nhiều video review đạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Hiện tượng này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi: Đây là hiệu ứng tự nhiên, hay chỉ là một chiến dịch viral được dàn dựng khéo léo?
Thời tiết hôm nay (27/11): Miền Bắc rét về đêm và sáng, miền Nam nắng dịu

Thời tiết hôm nay (27/11): Miền Bắc rét về đêm và sáng, miền Nam nắng dịu

Ngày 27/11, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái trời ít mây, đêm không mưa, rét về đêm và sáng sớm; một số nơi vùng núi có khả năng xuất hiện sương mù và sương muối. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào vài nơi vào ban đêm nhưng ban ngày vẫn chủ đạo nắng.
Phiên bản di động