Gắn kết tình hữu nghị, khẳng định trách nhiệm quốc tế

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
"Ngay sau khi đến Lima, chúng tôi đã trực tiếp chứng kiến và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp về đất nước, con người, sự hiếu khách và phát triển năng động của Peru-đất nước có chiều sâu lịch sử văn hóa và là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại", Chủ tịch nước Lương Cường đã chia sẻ với báo giới như vậy trong chuyến thăm chính thức Peru và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC năm 2024, theo lời mời của Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra.
aa
[Ảnh] Tổng thống Peru chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường
Thông điệp mạnh mẽ về niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng
Gắn kết tình hữu nghị, khẳng định trách nhiệm quốc tế
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra hội đàm.

Những tràng pháo tay không ngớt của quan chức hai nước và các đoàn ngoại giao khi Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra chủ trì buổi lễ và trao tặng Chủ tịch nước Lương Cường Huân chương Mặt trời Peru cấp Đại Thập tự. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Cộng hòa Peru được nhà giải phóng Jose de San Martin thành lập nhằm vinh danh những nhà lãnh đạo xuất sắc, những người giải phóng cho khu vực Mỹ Latin và trên thế giới.

Điều đặc biệt hơn, việc trao tặng Huân chương nhân chuyến thăm đầu tiên của Nguyên thủ Việt Nam tới Peru được thực hiện đúng dịp tròn 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (14/11/1994-14/11/2024), thể hiện tình cảm trân quý, sự trọng thị, chu đáo, nồng hậu của lãnh đạo, nhân dân đất nước Peru dành cho Chủ tịch nước cũng như Việt Nam.

Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Peru suốt 30 năm qua không ngừng được vun đắp qua các thế hệ và được gắn kết bởi những giá trị chung cho hòa bình, phát triển. Như lời khẳng định của Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra, mối quan hệ hai nước được củng cố, phát triển trên cơ sở hợp tác phát triển vì hòa bình, cùng bảo vệ những nguyên tắc được tôn trọng bởi luật pháp quốc tế, cùng thúc đẩy chủ nghĩa thương mại tự do, hợp tác trên cơ sở những cơ chế đa phương khác.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng bày tỏ: Tuy xa xôi về địa lý nhưng nhân dân Việt Nam đã biết đến Peru là một đất nước tươi đẹp, người dân nhân hậu, giàu lòng mến khách; đất nước của nền văn minh Inca rực rỡ, nơi có quần thể di tích Machu Pichu được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo, điểm đến của hàng triệu du khách mỗi năm, trong đó có ngày càng nhiều du khách Việt Nam.

Thị trưởng Lima Rafael Lopez Aliaga khẳng định: "Với việc trao tặng Chìa khóa biểu tượng của thành phố và công nhận Khách mời danh dự của Lima, kể từ ngày hôm nay, Ngài Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chính thức trở thành một người bạn gần gũi, anh em hữu nghị của Lima và Peru". Những tình cảm thân thiết, trọng thị với những chia sẻ thân tình, hiểu biết lẫn nhau đã xóa nhòa khoảng cách xa xôi về địa lý giữa hai đất nước, hai dân tộc ở hai nửa bán cầu.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều thách thức nhưng quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-Peru tiếp tục được củng cố. Peru hiện là đối tác thương mại lớn thứ sáu và là điểm đến đầu tư quan trọng nhất của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latin.

Điển hình của các dự án đầu tư quan trọng của Việt Nam tại Peru là mạng viễn thông Bitel của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), trong 10 năm có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thị trường viễn thông Peru, tạo việc làm cho gần 3.000 lao động chính thức và gần 23.000 lao động gián tiếp. Chủ tịch nước khẳng định, thành công của Bitel là thành công của Việt Nam và niềm tin của người dân Peru vào Bitel chính là niềm tin với Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ: "Tôi tin tưởng và mong muốn hai nước chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết, ủng hộ, sát cánh cùng nhau trên chặng đường tới, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp thiết thực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước chúng ta".

Trong khi đó, Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra cũng hy vọng kết thúc chuyến thăm chính thức và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC, Chủ tịch nước Lương Cường cùng với đoàn sẽ mang theo những tình cảm hữu nghị của nhân dân Peru về với Việt Nam.

Cùng với thăm chính thức Peru, Chủ tịch nước đã tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2024 đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Diễn đàn, với lịch trình tham dự các diễn đàn, đối thoại, cùng những cuộc tiếp xúc song phương liên tục khẳng định đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, thúc đẩy tiến trình liên kết kinh tế quốc tế, tạo động lực mới cho tăng trưởng của khu vực.

Xuyên suốt những phát biểu, chia sẻ tại hội nghị cấp cao, đối thoại, tiếp xúc, Chủ tịch nước đề cao nền tảng của APEC là chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và khẳng định tầm quan trọng của đoàn kết, đồng thuận của các nền kinh tế thành viên; khẳng định mạnh mẽ về một Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; khẳng định một Việt Nam năng động, đổi mới sáng tạo và là điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư quốc tế.

Chủ tịch nước đã đưa ra các nhận định, đánh giá sâu sắc về các xu thế, cơ hội, thách thức của khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất các phương hướng lớn để APEC tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu và bảo đảm người dân là trung tâm của quá trình phát triển kinh tế.

Chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2024 (trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC), Chủ tịch nước khẳng định: Thế giới đang trải qua những chuyển đổi to lớn, mang tính thời đại, tác động sâu rộng đến môi trường kinh tế chính trị quốc tế, đến từng quốc gia, thậm chí đến từng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, APEC chính là nơi để cùng suy ngẫm, trao đổi, và xây dựng một hệ thống quản trị kinh tế quốc tế thuận lợi nhất cho sự phát triển của các nền kinh tế thành viên. Khẳng định sau gần bốn thập kỷ đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam đã vươn lên trở thành biểu tượng của hòa bình, điểm sáng của kinh tế thế giới và đất nước của những cơ hội.

"Tôi tin tưởng rằng Hội nghị lần này sẽ mang đến làn gió mới, sinh khí mới, để tất cả chúng ta cùng bước vào kỷ nguyên mới của cơ hội và thành công, kỷ nguyên của châu Á-Thái Bình Dương năng động, sáng tạo, hòa bình và thịnh vượng", Chủ tịch nước bày tỏ.

Theo Xuân Kỳ/ Báo Nhân Dân

https://nhandan.vn/gan-ket-tinh-huu-nghi-khang-dinh-trach-nhiem-quoc-te-post845318.html

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm trực tuyến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm trực tuyến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Trong cuộc hội đàm trực tuyến vào ngày 8/11, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ.
Chủ tịch nước Lương Cường thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Chile Chủ tịch nước Lương Cường thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Chile
Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Chile.
Theo Báo Nhân Dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài khác

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Từ ngày 10-12/9/2026, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 (FD 2026) diễn ra tại Thành phố với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương trong kết nối các thành phố, tổ chức, doanh nghiệp và người dân các nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...