Gần 1 ngày huy động gần 1000 người dập tắt đám cháy rừng ở Đà Nẵng
Minh Ngọc 26/05/2020 17:26 | Chính trị - Xã hội
![]() |
Dù đã được khống chế, nhưng đến sáng ngày 26/5 ngọn lửa đã bùng phát trở lại |
Vụ cháy được các lực lượng chức năng khống chế thành công vào lúc 22 giờ 30 ngày 25-5. Tuy nhiên, lửa vẫn còn cháy âm ỉ nên đến sáng nay bùng phát trở lại, đến gần 10 giờ sáng ngày 26/5 mới được dập tắt hoàn toàn.
![]() |
Gần 1000 người thuộc các đơn vị được huy động để tham gia dập tắt đám cháy rừng |
Ngay khi nhận được tin báo về đám cháy rừng, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đxa cấp báo khẩn cấp tới các đơn vị ban ngành liên quan và ngay sau đó các lực lượng gồm Kiểm lâm, lực lượng PCCC, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Ban CHQS huyện Hòa vang, Lữ đoàn 74, Trung đoàn 971, dân quân 13 xã, thị trấn của huyện Hòa Vang đã được huy động cùng nhiều phương tiện tham gia chữa cháy. Được biết, lực lượng đến gần 1000 người.
![]() |
Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục triển khai việc dập những vị trí lửa còn âm ỉ |
Theo thống kê thiệt hại bước đầu, có đến hơn 10ha rừng tràm, bạch đàn cùng cây bụi đã bị cháy. Đây là khu vực rừng trồng của người dân. Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục triển khai việc dập những vị trí lửa còn âm ỉ, đồng thời sẵn sàng lực lượng để dập lửa nếu đám cháy bùng lên một lần nữa.
Ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết Hiện tại, do điều kiện thời tiết nắng nóng, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì báo động cháy rừng ở cấp 5, khả năng cháy rừng trên diện rộng.
Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Đáng chú ý
Cần Thơ mong muốn thúc đẩy kết nối cung cầu với các đối tác Canada

Bài viết mới
Đảng bộ tại Campuchia dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

93 năm thành lập Đảng: Đảng mạnh, dân tin

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.