Festival Huế 2018 - Bế mạc xin chào Huế và Hẹn gặp lại
Sau 6 ngày đêm diễn ra Festival Huế lần thứ X năm 2018 (27/4 – 02/5) người dân, du khách ngoại tỉnh và nước ngoài đều háo hức trong bầu không khí lễ hội, với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng, đa sắc màu văn hóa tạo nên diện mạo, sức sống mới của vùng đất cố đô. Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển; Huế - 1 điểm đến đến 5 di sản”, quy tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang dấu ấn của những vùng văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và thế giới.
| |
Trống chầu , một tiết mục của Huế mở màn chương trình Bế mạc
Đây là cơ hội để quảng bá Huế, thành phố văn hóa, di sản, Festival, du lịch đặc trưng của Việt Nam. Đây là dịp để giới thiệu với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế tinh hoa văn hóa nghệ thuật truyền thống, cung đình Huế, các chương trình nghệ thuật đương đại chất lượng cao đến từ 19 quốc gia trên thế giới và nước chủ nhà Việt Nam.
| |
Tiết mục của đoàn ca kịch Thừa Thiên - Huế được quần chúng đón nhận
Gần 1.400 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp (trong đó có 388 nghệ sĩ của 24 đoàn nghệ thuật quốc tế, gần 1.000 diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ trong nước) và hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên quần chúng tham gia các hoạt động khác tại Festival Huế. Tất cả đã đem lại sự phong phú, đa dạng, có sức cuốn hút cao của các chương trình nghệ thuật, tạo nên tầm vóc của một lễ hội quốc gia mang tính quốc tế, một lễ hội văn hóa lớn có khả năng hội tụ và lan tỏa trong xu thế chủ động hội nhập và tăng cường giao lưu văn hóa.
| |
Tạm biệt , xin chào TP.Huế
Có 38 chương trình nghệ thuật tiêu biểu (80 suất diễn) với các lễ hội đầy màu sắc và gần 50 hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, đa dạng đã diễn ra liên tục trong 6 ngày đêm tại 17 sân khấu và điểm diễn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt nhiều chương trình, lễ hội chính đã thu hút hàng chục ngàn khán giả như: Chương trình khai mạc, bế mạc, nghệ thuật “Văn hiến Kinh kỳ”, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” và chương trình nghệ thuật “Âm vọng Sông Hương”.
| |
Những cá nhân và tập thể ẩm thực quốc tế được BTC trao tặng giải thưởng
Chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng niềm tin”, Âm nhạc Trịnh Công Sơn, Áo dài “Huế vàng son”, Liên hoan Hát Văn, Hát Chầu Văn toàn quốc… cũng như các sân khấu biểu diễn hàng đêm tại khu vực Đại Nội và Cung An Định hay các sân khấu cộng đồng trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, các hoạt động hưởng ứng tại Festival Huế đã thu hút số lượng lớn khán giả tham gia như: “Chợ quê ngày hội” có khoảng 220.000 lượt; Hội chợ Thương mại quốc tế với trên 100.000 lượt; “Hương xưa làng cổ” với trên 10.000 lượt; Liên hoan ẩm thực quốc tế có trên 300.000 lượt. Đặc biệt lần này có nhiều Nhà hàng tham gia góp mặt lần thứ 3, như Nhà hàng “Dê leo núi - Gà đi bộ” của Nghệ An đã đạt giải 3 gian hàng tham gia ẩm thực quốc tế lần thứ ba…
| |
Nghệ thuật ở vùng bắc Việt Nam thu hút người xem được BTC đánh giá cao
Một kỳ Festival rực rỡ sắc màu, khắc họa đậm nét một vùng di sản, tạo không khí tưng bừng, sôi động cho mảnh đất cố đô Huế vốn được biết đến với nhịp sống yên bình, trầm mặc. Festival Huế 2018 đã thu hút gần 1,2 triệu lượt người tham dự và theo số liệu thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế thì lượng khách có mặt tại Huế khoảng 400.000 khách.
| |
Màn múa sạp nổi tiếng của Philippin
Qua các hoạt động của Festival Huế, dù biểu diễn nghệ thuật hay trưng bày, triển lãm, hội thảo, hội nghị… nhưng mục đích cuối cùng là tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc, là nơi giao lưu của các vùng miền văn hóa đặc sắc trên thế giới. Festival Huế đem lại cho T.T. Huế một diện mạo mới, sức sống mới, khẳng định vị thế là TP. Festival đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của cả nước. Festival Huế 2018 đã khép lại trong không khí giao lưu văn hóa và tình đoàn kết cộng đồng, cùng hướng tới mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, lâu dài.
|
Múa sạp nước ngoài khác với múa sạp Việt Nam
Thành quả của các kỳ Festival trước và Festival Huế 2018 đã được tiếp tục giữ vững và phát huy. Phát biểu tại buổi Lễ bế mạc, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế: "Đã đến lúc chúng ta nói lời chia tay nhưng ấn tượng từ Festival Huế lần thứ X-2018 để lại trong mỗi một chúng ta rất khác nhau. Đó chính là động lực thúc đẩy công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật của đất nước, của quê hương, góp phần phát triển dịch vụ - du lịch, phát triển kinh tế, xã hội, khẳng định Huế xứng tầm là TP.Festival đặc trưng, du lịch, di sản, một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam.
|
Một tiết mục hợp xướng Việt Nam được công chúng đánh giá cao
Chương trình nghệ thuật bế mạc đan xen giữa truyền thống và hiện đại, được dàn dựng công phu, với sự góp mặt của nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Đây sẽ là bữa tiệc nghệ thuật lãng mạn tạo nên những cảm xúc âm vang sông Hương mang những giai điệu có khi mạnh mẽ, có những khi nhẹ nhàng gợi mở và níu kéo niềm thương nhớ, chan chứa yêu thương của tình người dân xứ Huế. Đặc biệt âm thanh và ánh sáng lung linh pha lẫn với những màu sắc lục lam, vàng chàm tím tạo nên một sân khấu lộng lẫy, nguy nga, hoành tráng.
Sự lưu luyến của thời khắc giã bạn trong ca khúc “Xin chào Huế, Mai em về, mình xa nhé Huế, gửi lại sông Hương vương vấn một câu hò...” chắc chắn là điểm nhấn khó quên cho các du khách. Và, họ là cùng hẹn gặp lại Huế trong các kỳ Festival tiếp theo.
Đắc Bình
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hai nhà thơ Việt Nam được chọn in thơ trong tập sách xuất bản tại Tây Ban Nha
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược
Bài 1: Khẳng định vị thế quốc gia và nguồn lực từ lòng dân
Đọc nhiều
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Tin quốc tế ngày 10/01: Thụy Sĩ tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy quán bar, Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ án tử hình
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






