Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
11:15 | 17/01/2025 GMT+7

EVNICT nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn hệ thống

aa
Năm 2024, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành mục tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao về các lĩnh vực: Điều hành, vận hành an toàn, ổn định hệ thống viễn thông dùng riêng và hạ tầng công nghệ thông tin; Đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các phần mềm dùng chung của EVN; An ninh thông tin; Chuyển đổi số; Đầu tư xây dựng; Quản trị nội bộ. Trong năm 2024, EVNICT đã được các tổ chức uy tín trao tặng các giải thưởng: Sao Khuê, Top 10 Doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam, Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2024.

Đóng góp nổi bật của EVNICT trong thành công chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2024 là công tác vận hành an toàn, thông suốt hệ thống viễn thông dùng riêng và hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là công tác hỗ trợ kỹ thuật cho dự án 500kV mạch 3 Phố Nối – Thanh Hóa – Quảng Trạch.

EVNICT nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn hệ thống

Kỹ sư điều hành toàn quốc tại Trung tâm điều hành hệ thống mạng (NOC)(EVNICT).

Hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao

Trung tâm Hạ tầng viễn thông và Công nghệ thông tin trực thuộc EVNICT là đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai công tác vận hành an toàn, thông suốt hệ thống viễn thông dùng riêng và hạ tầng CNTT. Tính đến hết tháng 11/2024, EVNICT đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu hiệu quả Tập đoàn giao trong công tác điều hành/vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng và hạ tầng công nghệ thông tin. Các hệ thống viễn thông và hạ tầng công nghệ thông tin luôn được đảm bảo hoạt động ổn định 24/24h.

EVNICT nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn hệ thống

Giám đốc EVNICT Nguyễn Minh Khiêm cùng các kỹ sư của EVNICT kiểm tra việc lắp đặt thiết bị viễn thông tại TBA 500kV Phố Nối.

Điều hành toàn quốc đã chỉ huy phân đoạn, xác định nguyên nhân và điều hành khôi phục 100% sự cố đúng thời gian quy định. Tính đến 15/11/2024 tổng số sự cố đã được điều hành xử lý là 2.073 sự cố trong đó 332 sự cố tại các Nhà máy điện/Trạm biến áp trong EVN và 1.741 sự cố tại các Nhà máy điện/Trạm biến áp ngoài EVN, đáp ứng các chỉ tiêu hiệu quả về suất sự cố, độ ổn định của dịch vụ và thời gian xử lý theo yêu cầu của Tập đoàn.

Hệ thống viễn thông dùng riêng được vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo các kênh truyền cho việc điều hành sản xuất kinh doanh điện, góp phần quan trọng trong việc cung cấp điện ổn định cho các dịp như nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được lãnh đạo EVNICT quan tâm chỉ đạo sâu sát đã đảm bảo hệ thống viễn thông dùng riêng được vận hành an toàn trong suốt mùa mưa bão. Công tác ứng cứu thông tin, xử lý sự cố được tổ chức thực hiện nhanh chóng kịp thời, đặc biệt được thể hiện trong việc ứng phó với cơn bão số 3 (Yagi). Năm 2024, lần đầu tiên EVNICT tham gia chương trình diễn tập ứng cứu xử lý sự cố viễn thông dùng riêng cấp Tập đoàn đã được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, sự tuân thủ quy trình quy định, sự phối hợp giữa các đơn vị trong EVN, cũng như các kỹ năng của bộ phận điều hành, vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng.

EVNICT nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn hệ thống

Kỹ sư EVNICT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị viễn thông tại TBA 500kV Hiệp Hòa (Bắc Giang).

Năm 2023, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 4187/EVN-VTCNTT theo đó giao EVNICT tiếp nhận vận hành tạm thời và khai thác hiệu quả hệ thống truyền dẫn đường trục DWDM Bắc - Nam mới của Tập đoàn gồm 41 thiết bị DWDM, 25 thiết bị SDH, giúp giảm tải và giải quyết vấn đề nghẽn lưu lượng hệ thống truyền dẫn đường trục SDH Bắc Nam hiện hữu. Kênh truyền phục vụ điều hành sản xuất điện đã được cung cấp đầy đủ, nhanh chóng (cung cấp mới 121 kênh truyền với tổng dung lượng 455 Mbps). Tăng cường bổ sung thêm 05 kết nối với các Tổng công ty để chia sẻ lưu lượng và thêm hướng dự phòng, nâng tổng số kết nối liên mạng lên 207 đường kết nối.

Mặc dù số lượng hệ thống, thiết bị viễn thông và hạ tầng công nghệ thống tin năm 2024 tăng vọt với quy mô 11 hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, 29 hệ thống phần mềm và 6 hệ thống an ninh bảo mật ..., nhưng EVNICT đã hoàn thành tốt công tác quản lý, quản trị và vận hành hệ thống hạ tầng của EVN ổn định, các dịch vụ được cung cấp liên tục, không để xảy ra các lỗi lớn ảnh hưởng đến dịch vụ của EVN và EVNICT, các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ đều đạt yêu cầu.

EVNICT nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn hệ thống

Kỹ sư Trung tâm Hạ tầng viễn thông và Công nghệ thông tin kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị viễn thông tại TBA 500kV Hòa Bình.

Dồn lực “chia lửa” mạch 3

Hòa cùng không khí khẩn trương của các lực lượng trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện chiến dịch 180 ngày đêm hoàn thành đóng điện mạch 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVNICT đã dồn lực lượng “chia lửa” cùng các đơn vị bạn đặc biệt với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). EVNICT đã cử nhiều lượt cán bộ kỹ sư lên tuyến tham gia công tác hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn hướng tuyến kết nối, hỗ trợ đấu nối thiết bị, hàn nối sợi quang, cung cấp các kênh truyền đặc thù để kết nối các tín hiệu bảo vệ đường dây, tín hiệu SCADA/Hotline, tín hiệu ghi sự cố (Fault Recorder), tín hiệu định vị sự cố (Fault Location) của 500kV mạch 3 Phố Nối - Thanh Hóa - Quảng Trạch... Đây đều là các ứng dụng có công nghệ cao nhất hiện nay áp dụng cho điều khiển, bảo vệ, tự động hóa lưới điện và trạm biến áp 500kV.

Trong cả tuyến đường dây 500kV trên, có 03 trạm biến áp 500kV đó là 500kV Phố Nối, 500kV Thanh Hóa và 500kV Quảng Trạch, trong đó trạm 500kV Thanh Hóa là trạm khó khăn nhất do đây là trạm xây dựng mới hoàn toàn, chưa có thiết bị truyền dẫn quang, việc triển khai kết nối kênh truyền đáp ứng yêu cầu của Trung tâm Điều Độ hệ thống điện quốc gia (nay là Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia - NSMO) gặp rất nhiều thách thức. Vượt qua mọi khó khăn trở ngại về điều kiện kỹ thuật, điều kiện vật chất của Trạm đang trong quá trình xây dựng, EVNICT đã đề xuất đưa ra giải pháp đấu nối trên hệ thống truyền dẫn quang hiện có của EVNICT để đảm bảo cung cấp 15 kênh truyền phục vụ công tác đấu nối, thí nghiệm kết nối tín hiệu bảo vệ và tín hiệu SCADA kịp thời.

Giám đốc EVNICT - Ông Nguyễn Minh Khiêm đã trực tiếp vào công trường trạm 500kV Thanh Hóa để chỉ đạo, thời điểm cao điểm 2 lần/tuần và cử các lực lượng tinh nhuệ nhất từ Trung tâm Hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin và Phòng Kỹ thuật Công ty vào hỗ trợ đấu nối, đo kiểm kênh truyền, nghiệm thu kênh truyền đáp ứng mục tiêu đóng điện Trạm 500kV Thanh Hóa vào ngày 28/6/2024.

Tại các Trạm 500kV Phố Nối và Quảng Trạch, với hệ thống truyền dẫn quang hiện có, EVNICT đã đáp ứng toàn bộ các yêu cầu từ EVNNPT và dành sự ưu tiên về tài nguyên hệ thống cho đường dây 500kV mạch 3 đáp ứng thời điểm đóng điện và khánh thành công trình vào ngày 29/8/2024.

Đây là dự án ứng dụng các công nghệ truyền dẫn mới nhất theo định hướng của EVN đó là công nghệ ghép kênh bước sóng DWDM với tốc độ 100Gb/s và công nghệ MPLS-TP, EVNICT đã phối hợp hỗ trợ EVNNPT thực hiện công tác xây dựng và cấu hình khai báo hệ thống đảm bảo yêu cầu vận hành cho đường dây 500kV mạch 3 Phố Nối – Quảng Trạch an toàn, ổn định.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, EVNICT đã và đang khẳng định vai trò đảm bảo hệ thống viễn thông dùng riêng, hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm dùng chung, an ninh thông tin ổn định, an toàn phục vụ công tác điều hành, sản xuất kinh doanh điện năng của EVN.

Trong năm 2024, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đang được EVN giao EVNICT quản lý gồm 15 hệ thống (Lan, Wan, Internet, Email, Lưu trữ, Wifi, Hội nghị truyền hình, Màn hình hiển thị, Datacenter, Máy chủ, VPN, AD, DNS, ảo hoá và An ninh bảo mật). Năm 2024, các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đã được vận hành ổn định, liên tục trong cả năm (độ khả dụng của hệ thống đạt trên 99,9998%) góp phần quan trọng trong việc điều hành thông suốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Đặc biệt đã vận hành an toàn, đảm bảo chất lượng hơn 1000 cuộc họp hội nghị truyền hình và các cuộc họp zoom, 100% yêu cầu hỗ trợ người dùng cho cơ quan EVN và các đơn vị tại tòa nhà 11 Cửa Bắc được xử lý kịp thời, đúng tiến độ.

EVNICT đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu Tập đoàn giao trong công tác Điều hành xử lý sự cố, vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng. Hệ thống được đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định 24/24h cung cấp kênh truyền phục vụ các hệ thống bảo vệ đường dây truyền tải điện, kênh truyền phục vụ điều độ hệ thống điện (Scada, Hotline) và kênh truyền dữ liệu của Tập đoàn. Độ ổn định và liên tục của dịch vụ viễn thông dùng riêng đạt trên 99,99%. Lũy kế cả năm 2024 có 04 sự cố nghiêm trọng (thời gian xử lý sự cố trung bình là 1,17 giờ), 02 sự cố nặng (thời gian xử lý sự cố trung bình là 1,37 giờ) và 06 sự cố nhẹ. Suất sự cố và thời gian xử lý sự cố đều đảm bảo ngưỡng cho phép Tập đoàn giao.

Năng lực công tác điều hành toàn quốc đáp ứng yêu cầu của EVN, 100% các sự cố kết nối SCADA/Hotline cho các Trạm biến áp và Nhà máy điện được EVNICT chỉ huy phân đoạn, xác định nguyên nhân và điều hành khôi phục sự cố đúng thời gian quy định.

Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa và quản lý kỹ thuật hệ thống viễn thông dùng riêng cho 133/133 vị trí trạm và 508 thiết bị truyền dẫn/PCM/ tổng đài/ nguồn. Đồng thời thường xuyên rà soát hệ thống và lập phương án ứng cứu xử lý sự cố, ứng trực trong các ngày Lễ, Tết.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Tập đoàn Vingroup xếp thứ 26 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Tạp chí Fortune, tăng 11 bậc so với hạng 37 của danh sách năm 2025 và 19 bậc so với hạng 45 năm 2024, tiếp tục dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Việc thăng bậc trong 2 năm liên tiếp khẳng định quy mô, năng lực cạnh tranh và đà tăng trưởng bền vững của Vingroup, cho thấy vị thế ngày càng nổi bật trong Top doanh nghiệp hàng đầu khu vực.
Giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam và kết nối doanh nghiệp Việt- Trung

Giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam và kết nối doanh nghiệp Việt- Trung

Ngày 16/6/2026 tại Quảng Châu, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu phối hợp với Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông tổ chức Hội nghị giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng?

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng?

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
Vinhomes: ‘Dừng mở rộng quỹ đất, tập trung đóng góp cho tăng trưởng’

Vinhomes: ‘Dừng mở rộng quỹ đất, tập trung đóng góp cho tăng trưởng’

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes khẳng định từ nay doanh nghiệp sẽ chỉ tập trung phát triển các dự án đã và đang làm thủ tục, “dành sân” cho các doanh nghiệp khác cùng gia nhập đường đua phát triển.

Đọc nhiều

Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài

Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài

Những năm gần đây, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch mà còn dần trở thành nơi sinh sống và làm việc của ngày càng nhiều chuyên gia, lao động và người nước ngoài. Điều gì khiến họ lựa chọn ở lại, gắn bó lâu dài với mảnh đất này?
Việt Nam – Brazil: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Việt Nam – Brazil: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Ngày 16/6/2026, tại Thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức thành công Hội thảo với Chủ đề “Việt Nam-Brazil 2026: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo”.
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga

Ngày 17/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác đối ngoại nhân dân. Không chỉ là người đặt nền móng cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, Người còn là người khai mở và phát triển hệ thống tư tưởng đối ngoại nhân dân mang giá trị chiến lược, nhân văn và thời đại sâu sắc. Đến nay, những tư tưởng ấy vẫn là nền tảng lý luận quan trọng, là kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đồng thời là cơ sở để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
TIN TÀI TRỢ
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Phiên bản di động