Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:42 | 29/05/2020 GMT+7

Đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng: Đàn em được ông trùm trả công hàng nghìn USD/tháng

aa
Đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng bắt đầu hoạt động từ năm 2018. Các đối tượng tham gia điều hành được trả công lên tới vài nghìn USD/tháng.
duong day danh bac 64000 ty dong dan em duoc ong trum tra cong hang nghin usdthang Đình chỉ Chủ tịch xã tham gia đánh bạc trong mùa dịch Covid-19
duong day danh bac 64000 ty dong dan em duoc ong trum tra cong hang nghin usdthang Phú Quốc: Phát hiện nhiều súng, mã tấu tại điểm đánh bạc

Ngày 28/5, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet có quy mô cực lớn, lên tới 64.000 tỷ đồng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 16 người để điều điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo Báo Thanh Niên, một trong những đối tượng điều hành cao cấp của đường dây 64.000 tỷ đồng là Trương Ngọc Tú (37 tuổi, ngụ P.Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội).

duong day danh bac 64000 ty dong dan em duoc ong trum tra cong hang nghin usdthang
Công an TP.Hà Nội khám xét một đại lý của đường dây đánh bạc Nổ hũ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua điều tra, đường dây đánh bạc này bắt đầu từ năm 2018, thông qua trò chơi "Nổ hũ" mô phỏng những trò chơi truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... Người chơi nạp tiền thật thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy về tiền thật.

Cuối năm 2019, Trương Ngọc Tú đã cùng một số đối tượng bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi Nổ hũ. Để qua mặt cơ quan chức năng, Tú và các đối tượng lập nhóm chát chung trên Zalo có tên Công ty Đại Phát, nhằm trao đổi thông tin liên lạc và lập ra 4 đại lý đồng cập để vận hành.

Qua khai thác các dữ liệu của những tài khoản ở 4 địa lý cấp 1 cho thấy, chỉ trong 4 ngày (từ 19 - 22.5), tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỷ đồng. Chưa đầy 30 ngày của tháng 5, có gần 2 triệu lượt người chơi trò Nổ hũ. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng. Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 mua, bán với người chơi trò Nổ hũ trên hệ thống là hơn 1.314 tỷ đồng.

Ước tính, số tiền giao dịch trong 1 tháng chơi của trò chơi này lên tới 2.500 tỉ đồng.

Theo thống kê trong cơ sở dữ liệu của hệ thống trò chơi Nổ hũ, đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2.

Từ ngày 22/5, Phòng cảnh sát hình sự cùng các lực lượng phối hợp đã đồng loạt bí mật kiểm tra các địa điểm đại lý của đường dây Nổ hũ, bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Tú cùng những người liên quan. Cơ quan Công an đã đã thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại...

Theo thông tin từ VTC, mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Lương Hải Đăng (SN 1994, Mê Linh, Hà Nội) là một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi “nổ hũ”. Các đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1984, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thuộc vào hàng điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng này. Các đối tượng tham gia vào hệ thống quản lý đều được những tên cầm đầu đường dây này trả công lên tới vài nghìn USD/tháng.

duong day danh bac 64000 ty dong dan em duoc ong trum tra cong hang nghin usdthang Xem đánh bạc có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Trường hợp có bằng chứng xác thực chứng minh không đánh bạc mà chỉ ngồi xem thì theo quy định của pháp luật, không phải chịu trách ...

duong day danh bac 64000 ty dong dan em duoc ong trum tra cong hang nghin usdthang Cựu Chánh Thanh tra Bộ TT&TT "bảo kê" đường dây đánh bạc Rikvip được thả tự do tại tòa

TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt cựu Chánh Thanh tra Bộ TT&TT Đặng Anh Tuấn 34 tháng cải tạo không giam giữ, đồng thời ...

duong day danh bac 64000 ty dong dan em duoc ong trum tra cong hang nghin usdthang Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức game "Nổ hũ" với số tiền hàng trăm tỷ đồng

Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game "Nổ hũ" đổi thưởng ăn ...

Ánh Dương (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động