Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
11:52 | 19/02/2024 GMT+7

Đức: Hội người Việt tại thành phố Hamm khẳng định xây dựng cộng đồng vững mạnh

aa
Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng nhấn mạnh việc duy trì hoạt động của cộng đồng và thành lập hội đoàn người Việt không chỉ gìn giữ truyền thống dân tộc mà còn mang Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Học giả Anh: Tết phản ánh các khía cạnh đa dạng của văn hóa Việt Nam
“Tây ăn Tết ta”: Du khách quốc tế hào hứng đón Tết cổ truyền tại Việt Nam

Trong không khí chào đón năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, những người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại thành phố Hamm, thuộc bang Nordrhein-Westfalen đã tổ chức Tết cộng đồng và lấy ngày khai Xuân 18/2 là ngày “sinh nhật” của Hội người Việt Nam tại thành phố Hamm.

Đức: Hội người Việt tại thành phố Hamm khẳng định xây dựng cộng đồng vững mạnh
Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng phát biểu và thay mặt Đại sứ quán trao lãng hoa của Đại sứ Vũ Quang Minh chúc mừng đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Xuất phát từ nhu cầu gặp gỡ, chia sẻ, giúp đỡ và đặc biệt là duy trì một bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần đưa những người con xa xứ thêm yêu quê hương, đất nước và gắn bó mật thiết với gia đình, cộng đồng, hơn 300 người Việt đã tổ chức đại hội thành lập Hội người Việt tại thành phố Hamm.

Trong số 12 người được đề cử tại đại hội, đã có 5 người được bầu vào (thông qua bỏ phiếu) Ban chấp hành.

Đây là tổ chức hội đoàn đầu tiên của người Việt nhằm khẳng định tình đoàn kết cũng như quyết tâm xây dựng một cộng đồng vững mạnh với tư cách là một phần của người dân thành phố.

Sau khi chào mừng Xuân Giáp Thìn, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, ông Lưu Xuân Đồng đã thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức trao lẵng hoa chúc mừng của Đại sứ Vũ Quang Minh nhân dịp thành lập Hội người Việt Nam tại Hamm.

Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng cũng ghi nhận những nỗ lực và thành quả của cộng đồng người Việt tại thành phố Hamm trong nhiều năm qua.

Ông Lưu Xuân Đồng nhấn mạnh việc duy trì hoạt động của cộng đồng cũng như thành lập một hội đoàn của người Việt có ý nghĩa lớn, không chỉ gìn giữ, bảo tồn văn hóa và truyền thống dân tộc mà chính là chúng ta đang góp phần mang Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Ông Đồng cho biết Tổng Lãnh sự quán luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ những nhu cầu thiết thực của bà con trong hoạt động hội đoàn.

Về phía chính quyền, bà Monika Simshäuser, Thị trưởng thành phố phát biểu rằng Hamm có lịch sử lâu đời giống như thủ đô Hà Nội.

Trong số 180.000 người dân, với nhiều các dân tộc và quốc tịch, cộng đồng người Việt Nam tại Hamm luôn được đánh giá là những người cần cù, chăm chỉ và đến nay trở thành một bộ phận của người Hamm.

Bà Monika gửi lời chúc mừng năm mới cũng như chúc mừng việc thành lập Hội người Việt Nam tại Hamm. Bà hy vọng từ nay, những người Việt tại Hamm sẽ có cơ hội hoà nhập cũng như đóng góp nhiều hơn cho thành phố xinh đẹp này.

Trong khi đó, ông Gehard Draband, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ vùng Ruhrgebiet đặc biệt đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt trong hoạt động kinh doanh tại thành phố.

Ông cho biết việc thành lập Hội người Việt tại Hamm đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn của chính quyền thành phố.

Đức: Hội người Việt tại thành phố Hamm khẳng định xây dựng cộng đồng vững mạnh
Bà Monika Simshäuser, Thị trưởng thành phố Hamm (thứ ba từ trái) và ông ông Gehard Draband, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ vùng Ruhrgebiet (ngoài cùng trái) chụp ảnh cùng các đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Draband còn thông báo rằng sau buổi làm việc với ông Khánh Nguyên, Giám đốc Công ty Kata Services tại Hamm, chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và hướng nghiệp cho các sinh viên, học sinh đến từ Việt Nam, đã có nhiều cơ hội được mở ra.

Ông Draband cho biết đã lên kế hoạch tới Việt Nam vào tháng 4 tới, để làm việc với các trường dạy nghề, tìm kiếm lao động, một trong những nguồn nhân lực mà thành phố Hamm nói riêng và Đức nói chung đang thiếu trầm trọng.

Với việc cung cấp dịch vụ quản lý lao động, cũng như đào tạo các kỹ năng cho lao động Việt Nam trước và sau khi sang Đức, ông Draband hy vọng thông qua Kata Services, sẽ có nhiều lao động Việt Nam sang Đức làm việc.

Cũng tại buổi lễ, Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Đức Cao Chính Miên đã chúc mừng thành công của đại hội thành lập Hội người Việt tại Hamm, đồng thời trao món quà là cặp vé khứ hồi Đức-Việt Nam cho đại diện hội.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/duc-hoi-nguoi-viet-tai-thanh-pho-hamm-khang-dinh-xay-dung-cong-dong-vung-manh-post928358.vnp

Cộng đồng Việt Nam tại CHLB Đức: 2023 - nhiều dấu mốc đáng nhớ Cộng đồng Việt Nam tại CHLB Đức: 2023 - nhiều dấu mốc đáng nhớ
Chuyên gia Đức lan tỏa áo dài Việt Chuyên gia Đức lan tỏa áo dài Việt

Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Tết cộng đồng ấm áp tại Nam Phi

Tết cộng đồng ấm áp tại Nam Phi

Trong không khí háo hức chia tay năm cũ Quý Mão, chào đón năm mới Giáp Thìn, tối 27/1 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” với sự tham dự của đông đủ bà con, kiều bào, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nam Phi.
Tết cộng đồng và lễ ra mắt Hội phụ nữ người Việt Nam tại Thụy Điển

Tết cộng đồng và lễ ra mắt Hội phụ nữ người Việt Nam tại Thụy Điển

Ngày 28/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Latvia đã tổ chức Tết cộng đồng với sự tham dự của gần 120 kiều bào đến từ các hội đoàn người Việt ở Thụy Điển và Latvia cùng một số bạn bè người Thụy Điển.
Đại sứ Đăng Minh Khôi thăm và chúc Tết cộng đồng người Việt tại Nga

Đại sứ Đăng Minh Khôi thăm và chúc Tết cộng đồng người Việt tại Nga

Ngày 24/1, tức ngày mùng 3 Tết Quý Mão, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang (LB) Nga Đặng Minh Khôi cùng cán bộ Đại Sứ Quán tới thăm và chúc Tết cán bộ nhân viên cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và kinh doanh tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moscow (INCENTRA).

Các tin bài khác

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Ngày 20//4/2024, tại tỉnh Điện Biên, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu đã trao 12 con bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở hai xã Pá Khoáng và Thanh Yên (huyện Điện Biên) trong chương trình ủng hộ đồng bào Điện Biên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động