Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:29 | 14/12/2017 GMT+7

Đưa mèo đi chữa bệnh giúp khách, shipper bị chủ mang hung khí chém vỡ mũ bảo hộ

aa
"Làm ơn mắc oán", có lẽ nhiều người phải thốt lên như vậy khi đọc xong câu chuyện đưa mèo đi chữa bệnh hộ khách của anh chàng shipper.

Mới đây, trong group dành cho người yêu mèo có đăng tải câu chuyện của một shipper. Anh chàng này đưa mèo đi chữa bệnh hộ chủ nhưng sau đó lại bị đánh đến vỡ mũ bảo hộ vì lùm xùm chuyện tiền trong khi bản thân không hề liên quan.

"Mình vừa bị người nhà của khách hàng cầm hung khí chém vào đầu vì cho rằng lừa gạt tiền. Chuyện là chị N.T bên hội "Yêu động vật" có tặng cho một cô lớn tuổi bé mèo.

Khi mèo bị tiêu chảy, cô này gọi chị T. đem đi chữa bệnh (đã nhận nuôi còn bắt người khác gánh trách nhiệm).

Hôm thứ Hai, chị T. nhờ mình qua nhà cô đó đem mèo đi khám. Vừa nhìn thấy bé mình đã mất luôn cảm tình với cô này. Nói thẳng, có lẽ cô không phải là người yêu động vật (chỉ muốn nuôi để bắt chuột).

Cô lấy lí do bé bệnh nên dùng dây nilon trói vào thân bé, cột chặt ở vỉa hè chứ không cho vào nhà (trong khi thời tiết mấy hôm nay như thế nào chắc mọi người cũng rõ".

Chưa hết, lúc mình đem bé đi khám thì cô gửi 100 nghìn đồng bảo: "Con đem nó đi khám rồi cho ai thì cho luôn giúp cô". Đúng là vô trách nhiệm quá!

Mình vì thương bé nên gọi cho chị T. hỏi ý. Chị cũng không biết tính sao vì đột xuất quá. Chị bảo mình cứ đem ra chỗ bác sĩ chữa bệnh trước, trong thời gian ấy sẽ lên mạng tìm chỗ lưu chuồng.

Sau khi mình đưa bé đến chỗ thú ý S.C chích hai mũi thuốc 55 nghìn thì chị T. bảo có chỗ lưu chuồng rồi, nhờ mình chở bé sang một thú y ở Quận 5.

Chị T. bức xúc chuyện giá tiền chữa bệnh quá. Trước đó, chị nói chuyện với bạn M. con gái cô thì bạn bảo ứng trước 200-300 nghìn nhưng mẹ bạn chỉ đưa 100 nghìn.

Chị T. bảo rằng sợ không đủ phí lưu chuồng, chữa bệnh và vận chuyển. Vì vậy, chị T. bảo bạn M. chuyển 470 nghìn vào tài khoản của mình (dự phòng cả tuần không có ai nhận bé thì phí lưu chuồng, thuốc men nữa).

Mình không đồng tình vì sợ dính vào rắc rối tiền bạc nhưng chị T. nói không có tài khoản nên nhờ nhận giúp thôi.

Hôm nay (13/12) chị T. nhờ mình đến thú y thanh toán tiền bác sỹ, sau đó đem mèo lại cho cô. Mình đã sợ dính rắc rối nên bảo chị tính toán trước tiền bạc báo giá với khách.

Tiền thuốc: 105 nghìn

Tiền lưu chuồng: 30 nghìn x 2 ngày = 60 nghìn

Tiền dây đeo cổ: 45 nghìn

Tiền thuốc: 55 nghìn

Chị tính phí đi lại hôm đầu tiền đi 2 chỗ (qua thú y Gò Vấp và qua thú y Quận 5): 100 nghìn

Chi phí (từ thú y Quận 5 đến nhà cô): 65 nghìn

Số tiền cô đưa 100 nghìn + tiền con gái cô đưa 470 nghìn = 570 nghìn.

570 - (105+60+45+55+100+65) = 140 nghìn.

Toàn bộ số liệu là chị T. tính và kêu thối cho cô 140 nghìn chứ đầu óc mình không bao giờ muốn tốn thời gian vào các con số.

Ai ngờ khi mới giao mèo và đưa 140 nghìn thì cô không nhận. Cô bảo rằng tại sao tôi và con tôi đưa 570 nghìn, trong hóa đơn chỉ có tiền thuốc 105 nghìn, lưu chuồng 60 nghìn và vòng cổ 45 nghìn giờ lại thối còn 140 nghìn.

Sau đó cô kêu chồng ra nói chuyện. Ông ta tỏ thái độ như mình là đứa lừa đảo: "Sao mày mang đi còn mang về làm gì". Trong khi mình chỉ là người vận chuyển, có người nhờ mới đem giao chứ có thừa sức, thừa xăng đâu.

Lúc đó mình gọi điện cho chị T., yêu cầu chị nói chuyện thì cô đó bỏ vào trong nhà không chịu nghe.

Lúc đó mình bực móc trong túi ra 500 nghìn rồi bảo: "Xem như tôi làm không công cho gia đình bà" rồi leo lên xe đi.

Ai ngờ ông kia không chịu, còn bám theo chửi. Mình bức xúc quá dừng xe lại và cãi nhau. Đỉnh điểm nhất ông vào trong nhà xách "cây hàng" ra phang vào đầu (hên là mình có đội mũ bảo hộ).

Giờ mình đã về đến nhà, mai sẽ ra bệnh viện giám định thương tích và nhờ sự can thiệp của pháp luật".

Đi kèm cùng bài đăng, bạn shipper có kèm một 1 clip bị gia đình chủ mèo mắng chửi, bức ảnh mũ bảo hộ bị đánh vỡ cùng những đoạn nói chuyện qua inbox cùng nhân vật T.

dua meo di chua benh giup khach shipper bi chu mang hung khi chem vo mu bao ho

Chiếc mũ bảo hộ bị vỡ sau khi bị chém.

dua meo di chua benh giup khach shipper bi chu mang hung khi chem vo mu bao ho

dua meo di chua benh giup khach shipper bi chu mang hung khi chem vo mu bao ho

Tin nhắn qua lại giữa chị T. và shipper.

Sự phẫn nộ của cộng đồng mạng

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều người rất tức giận với cách hành xử vô lý của phía chủ mèo. Họ cũng không đồng tình với nhân vật T. khi không liên hệ trước trình bày mọi việc dẫn đến chuyện shipper bị đánh oan uổng.

"Phải nhờ pháp luật can thiệp thôi anh ạ, làm người tốt để mắc oán vào người làm gì chứ. Nhà kia hung hăng quá đáng quá", facebook Đỗ Ngọc Ánh bức xúc.

"Cái bạn T. kia cũng kỳ quặc, ngồi một chỗ chỉ tay 5 ngón tính toán mọi chuyện. Bây giờ tội nghiệp anh shipper thôi", facebook Thành Minh bình luận.

Hiện tại, chúng tôi vẫn đang liên hệ với các bên liên quan để làm rõ sự việc.

Trình Ca

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (01/11): Không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ

Thời tiết hôm nay (01/11): Không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 31/10 và ngày 01/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.
Thời tiết hôm nay (30/10): Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Thời tiết hôm nay (30/10): Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh tăng cường; Trung Bộ vẫn còn mưa to; Nam Bộ mưa về chiều.
Hút hầm cầu, thông bồn cầu giúp sinh hoạt ổn định

Hút hầm cầu, thông bồn cầu giúp sinh hoạt ổn định

Hầm cầu đầy, bồn cầu nghẹt trở thành nỗi lo, gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và sức khỏe gia đình. Khi dấu hiệu ban đầu bị bỏ qua, hậu quả có thể rất phức tạp và tốn kém.
Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10/2025.

Đọc nhiều

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Tại thành phố Chartres cổ kính, cách thủ đô Paris (Pháp) hơn một giờ lái xe, chị Hoàng Thị Nhi, người phụ nữ quê Quảng Trị, Việt Nam, đều đặn dạy hai con nói tiếng Việt, đọc sách Việt, hát những bài hát thiếu nhi Việt Nam. Chị Nhi chia sẻ: giữ tiếng Việt cho con không phải là một "nhiệm vụ" mà là một niềm vui nhỏ mỗi ngày. "Chừng nào trong nhà còn tiếng Việt, chừng đó tôi thấy quê hương vẫn ở rất gần".
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Chiều 4/11 tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; tình báo Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 05/11.
Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi và Đắk Lắk triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, giúp dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa và lồng bè nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Khi nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm, nhiều ngư dân Việt Nam đã chủ động chuyển từ khai thác truyền thống sang hướng sinh kế mới: nuôi trồng thủy sản, buôn bán dịch vụ, làm du lịch cộng đồng... Những chuyển đổi này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi biển bền vững cho tương lai.
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động