Du lịch vũ trụ mở ra với SpacyX khi họ sở hữu khách hàng đầu tiên
SpacyX Công ty Hàng không vũ trụ của tỉ phú Elon Musk đã nhiều lần thử nghiệm thành công loại tên lửa có khả năng tái sử dụng nhiều lần mang tên Falcon 9. Vì thế, SpacyX cũng không che giấu tham vọng khai phá ngành du lịch vũ trụ, đưa người lên Sao Hỏa.
Sau tên lửa Falcon 9, SpaceX tiếp tục với tham vọng lớn tiếp theo là thử nghiệm loại tên lửa Big Falcon Rocket (BFR) lớn hơn nhiều lần so với Falcon 9, trang bị nhiều động cơ hơn để có thể thực hiện những cuộc thám hiểm xa hơn trong vũ trụ.
Sứ mệnh chính của BFR sẽ là đưa con người lên Sao Hỏa, tuy nhiên trước đó SpaceX sẽ thực hiện một chuyến đi tới Mặt trăng. Và lần đầu tiên BFR sẽ đưa khách hàng tư nhân đầu tiên du hành lên mặt trăng, mở ra kỷ nguyên du lịch vũ trụ của loài người.
Mới đây CEO Elon Musk vừa đăng tải trên trang Twitter cá nhân, cho biết, vị khách hàng đầu tiên chính là tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa. Ông Maezawa là người sáng lập và điều hành trang web bán quần áo trực tuyến Zozotown lớn nhất tại Nhật Bản. Tài sản của vị tỷ phú này ước tính khoảng 2,9 tỷ USD.
Tỷ phú Yusaku Maezawa là khách hàng tư nhân đầu tiên của SpacyX.
Ông Yusaku Maezawa đồng thời cũng là một nhà sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật. Năm ngoái, ông đã bỏ ra 110,5 triệu USD để mua bức họa Untitled của Jean-Michel Basquiat năm 1982. Ông Maezawa cho biết đã mua toàn bộ chỗ ngồi trên chiếc tên lửa BFR, và sẽ tìm kiếm các nghệ sĩ khác cùng tham gia trong chuyến đi kéo dài 1 tuần quanh Mặt trăng.
Tên lửa Big Falcon Rocket.
“Tôi muốn mời 6 đến 8 nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới tham gia cùng trong sứ mệnh Mặt trăng lần này. Những nghệ sĩ này sẽ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật sau khi trở về Trái đất, đây sẽ là những kiệt tác truyền cảm hứng cho tất cả mọi người”, tỷ phú Yusaku Maezawa cho biết. Dự kiến sứ mệnh Mặt trăng của SpaceX sẽ diễn ra vào năm 2023.
Mặc dù không phải là khách du lịch đầu tiên bay vào vũ trụ, nhưng việc tỷ phú Yusaku Maezawa thực hiện chuyến du hành lên mặt trăng năm 2023, đánh dấu một kỷ nguyên mới của ngành du lịch vụ trụ khi chi phí cho một chuyến hành trình đã rẻ hơn rất nhiều.
Từ năm 2001, triệu phú Mỹ Dennis Tito, đã trả 20 triệu USD cho chuyến hành trình vào không gian của mình. Đến năm 2007, đến lượt Charles Simonyi một tỉ phú khác đã trả 25 triệu USD để được làm khách du lịch vũ trụ khi tàu Soyuz TMA-10 của Nga đưa ông lên trạm vũ trụ quốc tế ISS trong 2 ngày trước khi trở lại trái đất.
An An
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine



