Trang chủ Việt Nam hôm nay
15:08 | 16/10/2025 GMT+7

Dự kiến tăng trưởng GDP năm 2026 phấn đấu đạt 10%

aa
Năm 2026, Chính phủ xác định tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi NSNN trong giới hạn quy định.
Hà Nội thúc đẩy tiến độ công trình trọng điểm, kiến tạo diện mạo đô thị
Kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định
Dự kiến tăng trưởng GDP năm 2026 phấn đấu đạt 10%
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày báo cáo. (Ảnh: Báo Đầu Tư)

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Chính phủ đã dự kiến 15 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).

Trong đó, dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 phấn đấu đạt 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%...

Đó là nội dung được nêu tại báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2026 của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15/10.

Lãnh đạo Bộ Tài chính khái quát, tình hình KTXH tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025.

Nổi bật là ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững, tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, bội chi thấp hơn nhiều giới hạn cho phép.

Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt 8%, đạt mục tiêu của Trung ương, Quốc hội, cao nhất khu vực và thuộc nhóm đầu trên thế giới; có 32/34 địa phương ước tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó 13/34 địa phương từ 10% trở lên. Quy mô GDP ước đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN; GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng trên 5.000 USD, trở thành nước thu nhập trung bình cao.

Thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ, trong khi đã thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí 9 tháng năm 2025 là khoảng 200.000 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng được cải thiện, mặt bằng lãi suất cho vay giảm; triển khai tích cực các gói tín dụng ưu đãi, đặc biệt cho ngành nông, lâm, thủy sản. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 3,27%, cả năm ước khoảng 4%, thấp hơn mục tiêu đề ra (4,5-5%). An ninh năng lượng, an ninh lương thực, cân đối lao động được bảo đảm.

Tổng vốn FDI đăng ký 9 tháng đạt trên 28,5 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ, vốn FDI thực hiện khoảng 18,8 tỷ USD, tăng 8,5%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng là 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 348,74 tỷ USD, tăng 16%, xuất siêu ước đạt 16,82 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng 9,5% so với cùng kỳ; thương mại điện tử năm 2025 ước tăng 25%; đẩy mạnh phòng, chống gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng nhái.

Sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực. Ước cả năm 2025, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng khoảng 4%, cao nhất trong 10 năm qua, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,71%; khu vực dịch vụ tăng 8,26%. Khách quốc tế tăng mạnh, phấn đấu năm 2025 thu hút 25 triệu lượt khách quốc tế, tăng 42% so với năm 2024.

Dự kiến kế hoạch năm 2026, Chính phủ xác định tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi NSNN trong giới hạn quy định. Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả và các chính sách vĩ mô khác.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN, phấn đấu thu NSNN năm 2026 tăng 10% so với ước thực hiện năm 2025. Triệt để tiết kiệm chi, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết, nhất là chi thường xuyên; tiết kiệm cắt ngay từ khi phân bổ ngân sách 5% chi đầu tư (để đầu tư vào công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng) và 10% chi thường xuyên (để bổ sung nguồn cho an sinh xã hội). Thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khai thác mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường xúc tiến thương; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng, khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống; đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định FTA mới, báo cáo nêu.

Trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Chính phủ nêu rõ, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Tiếp tục phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ theo hướng hiện đại, năm 2026 tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số chiếm khoảng 14% GDP của cả nước. Bảo đảm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có tính lan tỏa cao, dứt khoát không dàn trải, manh mún.

Chính phủ cũng cho biết sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2026 - 2030. Phát triển mạnh kinh tế nhà nước; thúc đẩy kinh tế tư nhân; thu hút có chọn lọc các dự án FDI gắn với chuyển giao công nghệ; tăng cường kết nối giữa các khu vực kinh tế.

Thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng. Tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Xây dựng, đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. HCM, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương. Nghiên cứu xây dựng, triển khai các chính sách, giải pháp đồng bộ, khả thi, hiệu quả để phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Theo Báo Đầu Tư

https://baodautu.vn/du-kien-tang-truong-gdp-nam-2026-phan-dau-dat-10-d413233.html

Tín dụng tăng vọt, vốn chảy mạnh vào lĩnh vực ưu tiên Tín dụng tăng vọt, vốn chảy mạnh vào lĩnh vực ưu tiên
Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm 2025 đang cao nhất 15 năm qua, song các ngân hàng thương mại lớn đều khẳng định, dòng vốn đã được nắn đúng hướng vào các lĩnh vực ưu tiên.
Doanh nhân Việt Nam: Kiến tạo thịnh vượng, phụng sự Tổ quốc Doanh nhân Việt Nam: Kiến tạo thịnh vượng, phụng sự Tổ quốc
Mỗi thời đại đều có những người tiên phong mang trên vai trọng trách của dân tộc. Nếu thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để giành độc lập, thì thế hệ doanh nhân hôm nay đang gánh sứ mệnh giành lấy thịnh vượng cho đất nước – bằng trí tuệ, lòng dũng cảm và khát vọng vươn lên.
Theo Báo Đầu Tư
Nguồn: baodautu.vn

Tin cùng chủ đề: Vì mục tiêu tăng trưởng 8%

An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,39%, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Địa phương đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong năm đầu của nhiệm kỳ mới.
Kiến tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế dữ liệu

Kiến tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế dữ liệu

Ngày 13/12, tại Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Trường đại học Anh quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế kinh tế dữ liệu với chủ đề “Tư tưởng mới - Chính sách mới - Cơ hội mới”.

Tin bài liên quan

Lai Châu dẫn đầu các tỉnh Tây Bắc về tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026

Lai Châu dẫn đầu các tỉnh Tây Bắc về tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 9,91%, đứng thứ nhất khu vực Tây Bắc, đứng thứ ba khu vực Trung du và miền núi phía bắc, đứng thứ 10 cả nước; tạo động lực để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
Cần Thơ kiến tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới. trung tâm kinh tế biển, thương mại và đô thị hiện đại của Đồng bằng sông Cửu Long

Cần Thơ kiến tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới. trung tâm kinh tế biển, thương mại và đô thị hiện đại của Đồng bằng sông Cửu Long

Việc Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ liên tiếp ban hành các nghị quyết và chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế biển, đô thị và thương mại - dịch vụ đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của địa phương trong việc hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong giai đoạn phát triển mới.
Cần Thơ duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm 2026

Cần Thơ duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm 2026

Chiều 3/6, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2026 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026; đồng thời cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Các tin bài khác

Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới (Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt "nhân dân là chủ thể, là trung tâm," mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích của nhân dân.
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 27/8 tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cùng Đoàn cán bộ Đại sứ quán Lào đến chúc mừng.
Đắk Lắk chọn 20 xã điểm vùng đồng bào DTTS và miền núi để xây dựng và phát triển toàn diện

Đắk Lắk chọn 20 xã điểm vùng đồng bào DTTS và miền núi để xây dựng và phát triển toàn diện

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk lựa chọn 20 xã điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh để xây dựng và phát triển toàn diện theo hướng “Kinh tế phát triển - Xã hội văn minh - Quốc phòng, an ninh vững mạnh”.

Đọc nhiều

Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam

Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang xác minh thông tin về hai người mang quốc tịch Việt Nam từng đăng ký tại trạm kiểm soát Vườn Quốc gia Langtang trước trận lũ quét ngày 26/8. Danh sách này không phải danh sách người mất tích và hiện chưa xác định được tình trạng của hai người.
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal

Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal

Sáng 30/8, Trung Quốc đưa 50 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp cùng các chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal, trong khi nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả trận lũ quét, sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 26/8.
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn

Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, nhiều hoạt động được tổ chức tại Cuba, Pháp, Macau (Trung Quốc), Tanzania và Mozambique, nhắc lại ý nghĩa của độc lập dân tộc, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn kết cộng đồng người Việt và bạn bè sở tại.
Tết Độc lập - ngày trở về

Tết Độc lập - ngày trở về

Cuối tháng 8, nhiều người đi học, làm ăn xa lại thu xếp công việc, lên xe về quê đón Tết Độc lập. Ở nhiều bản làng, ngày 2/9 từ lâu đã là dịp con cháu trở về bên cha mẹ, người thân, quây quần trong những bữa cơm gia đình.
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Sáng 23/8, bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở, úng ngập và điều chỉnh một số hoạt động du lịch.
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Ngày 22/8, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ở Hà Nội, Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 diễn ra với chiến thắng thuộc về đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đạt 476 điểm.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động