Du học sinh Việt được hãng kiểm toán lớn nhất thế giới mời

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chia sẻ với PV về lựa chọn nghề Kế toán, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh, hay cười nói: "Đó là một phát hiện bất ngờ về đam mê mới của bản thân".
aa

4 năm ở ĐH Wesleyan (Mỹ), Ngô Thu Hương lao đi bất cứ hội thảo nào về nghề kế toán và nắm bắt mọi cơ hội thực tập. Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, Hương được Deloitte Mỹ - một trong 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới mời về làm việc.

Chia sẻ với VnExpress về lựa chọn nghề Kế toán, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh, hay cười nói: "Đó là một phát hiện bất ngờ về đam mê mới của bản thân".

Ngô Thu Hương vốn là học sinh lớp chuyên Sinh của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tốt nghiệp cấp 3, em sang Mỹ du học với học bổng toàn phần của Đại học Wesleyan. "Vì cấp 3 đã học Sinh nên vào đại học em muốn khám phá các ngành khác. Kỳ đầu em chọn Kinh tế và bất ngờ phát hiện tình yêu dành cho môn Kế toán. Sinh học mang đến kiến thức về sự sống còn Kế toán và các kỹ năng của ngành là kiến thức về cuộc sống mà em rất đam mê", Hương chia sẻ.

du hoc sinh viet duoc hang kiem toan lon nhat the gioi moi

Ngô Thu Hương (21 tuổi) tốt nghiệp xuất sắc Đại học Wesleyan (Mỹ) được tập đoàn Deloitte - một trong 4 hãng kiểm toán lớn nhất thế giới mời về làm việc. Ảnh: NVCC.

Theo Thu Hương, sức lôi cuốn của Kế toán nằm ở chỗ, nó chính là ngôn ngữ của kinh doanh và kiến thức ngành này giúp em dễ dàng tìm hiểu về các công ty, điều làm nên sự thành công, khác biệt của họ. Xác định được ngành học, nữ sinh vạch ra con đường mình cần theo đuổi và "lao đi" bất cứ hội thảo nào về nghề, nắm bắt mọi cơ hội thực tập có thể. "Em trở nên tham lam nhưng mỗi việc làm, mỗi cơ hội thực tập lại dạy cho em nhiều thứ trong nghề", Hương nói.

Kỳ đầu năm 2 đại học, nữ sinh người Việt nhận được cơ hội thực tập tình nguyện ở Sở Thuế vụ Mỹ (Internal Revenue Services). "Đây là kỳ thực tập dài nhất của em thời bấy giờ", Thu Hương cười nhớ lại. Môi trường này đã cho em kiến thức về thuế và tầm quan trọng của các kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong ngành.

Bước vào năm học thứ ba, Hương xin thực tập tại phòng Kinh doanh của trường Wesleyan nhưng không được. Chẳng từ bỏ, em xin làm sắp xếp giấy tờ, tài liệu, những thứ không liên quan đến kế toán cho văn phòng. Sau một thời gian nỗ lực làm việc thật nhanh, chu đáo, Hương được sếp yêu quý và bắt đầu dạy cho em nhiều hơn về chuyên môn.

"Ở đây, cả mảng Kế toán dành cho trường học và tổ chức phi lợi nhuận được mở ra trước mắt em. Nó rất khác lạ và thường không được dạy ở trường. Công việc tại phòng Kinh doanh dần chuyển thành một kỳ thực tập thực sự, giúp em học được rất nhiều điều", Hương chia sẻ.

Quá trình khám phá ngành học Kế toán, nữ sinh người Việt đã tham dự nhiều cuộc thi để tăng thêm kiến thức và cọ xát với các sinh viên khác. Em đạt được không ít thành tích đáng nể như: giải nhất cuộc thi The Next Big Idea 2014 dành cho kế hoạch kinh doanh có tính khả thi nhất giúp thúc đẩy kinh tế thành phố Macon và miền trung bang Georgia (giải thưởng 10.000 USD); Top 10 cuộc thi Kiểm toán nội bộ năm 2013 và 2014 của bang Georgia.

du hoc sinh viet duoc hang kiem toan lon nhat the gioi moi

Suốt 4 năm đại học, Ngô Thu Hương gặt hái được nhiều giải thưởng, học bổng. Trong ảnh, em được nhận giải nhất cuộc thi dành cho kế hoạch kinh doanh có tính khả thi nhất giúp thúc đẩy kinh tế thành phố Macon và miền trung bang Georgia. Ảnh: NVCC.

Suốt 4 năm đại học, Ngô Thu Hương liên tiếp nhận được học bổng khi giữ vững điểm trung bình tuyệt đối 4.0/4.0, là chủ tịch câu lạc bộ Kế toán của Đại học Wesleyan. Em được trao chứng nhận President't Scholar 8 học kỳ liên tiếp (2011-2014) cho 5% sinh viên xuất sắc nhất trường; học bổng Gilbert and Beverly Held 2012-2013 dành cho 3 sinh viên có thành tựu xuất sắc nhất trong ngành Toán học của đại học; giải thưởng Thành tựu năm 2014 trao cho 50 sinh viên toàn nước Mỹ có thành tựu xuất sắc và cống hiến trong học tập, lãnh đạo, và dịch vụ cộng đồng...

Ước mơ lớn của Ngô Thu Hương là làm việc cho Big 4 - bộ 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, em gặp khó khăn khi các tập đoàn này chỉ tuyển dụng ở trường trọng điểm, có mối quan hệ chặt chẽ, trường của Hương nhỏ hơn, không có nhà tuyển dụng đến tận nơi nên. Em tận dụng các mối quan hệ với những người trong công ty mà em đã và sẽ phải tạo dựng khi đi hội thảo, qua mạng định hướng kinh doanh LinkedIn... để làm nổi bật mình. Sau nhiều cố gắng và cả thất bại, Hương nhận được lời phòng vấn thực tập của nhiều công ty, trong đó có Deloitte - một trong 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới.

"Em đã trải qua 2 vòng phỏng vấn qua điện thoại và 3 cuộc phỏng vấn trực tiếp tại công ty. Không chỉ nói chuyện về công việc, họ còn đưa em đi ăn để khéo léo kiểm tra khả năng giao tiếp, ứng xử của ứng viên. Em đã rất lo lắng vì hay bị ngại ngùng khi gặp người lạ, đặc biệt lần này gặp toàn lãnh đạo cao cấp trong công ty", Thu Hương kể. Nhưng cuối cùng với kiến thức chuyên môn tốt, khả năng nói lưu loát, có kinh nghiệm lãnh đạo, hoạt động ngoại khoá và đặc biệt tính hay cười đã giúp nữ sinh Việt nhận được cái gật đầu của nhà tuyển dụng.

du hoc sinh viet duoc hang kiem toan lon nhat the gioi moi

Sở thích của Thu Hương là du lịch và nấu ăn. Ảnh: NVCC.

Tại Deloitte, Hương được tiếp xúc với lãnh đạo các công ty lớn. Ngày đầu đi nói chuyện với sếp lớn, Hương chuẩn bị trước một loạt câu hỏi rồi cứ nhắc đi nhắc lại khiến người phụ trách trực tiếp phải phì cười vì "thấy đáng yêu quá".

Môi trường chuyên nghiệp đòi hỏi sự chính xác, cẩn trọng cao và khối lượng công việc lớn khiến nữ sinh Việt Nam mỗi ngày phải dành 11-12 giờ để làm việc. Nơi em ở lại khá xa công ty. "May mắn trong lúc mệt mỏi căng thẳng, em luôn được các anh chị trong công ty nhiệt tình giúp đỡ, gia đình, bạn bè động viên. Không có họ, em sẽ không được như hôm nay", Hương tâm sự.

Cô gái 21 tuổi này đang tập trung ôn luyện để sau khi thi lấy chứng chỉ kế toán quốc tế CPA và học cao học một năm, tháng 8/2016 em sẽ trở lại Deloitte bắt đầu sự nghiệp yêu thích. "Mẹ em là một kế toán viên và khuyên em không theo con đường này vì vất vả quá. Tuy nhiên, em đã rất đam mê", Hương nói và cho biết dự định chỉ làm việc ở Mỹ một vài năm để lấy kinh nghiệm, sau đó sẽ về Việt Nam theo đuổi con đường kinh doanh.

Theo Vnexpress

Nguồn:

Tin bài khác

Khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ được thụ hưởng từ Dự án YHP

Khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ được thụ hưởng từ Dự án YHP

Ngày 25/9 tại Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phối hợp Tổ chức Plan International Việt Nam và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam (Young Health Programme – YHP) giai đoạn 2026–2029. Dự kiến, khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ được thụ hưởng từ Dự án này.
SCI: Phát triển sản xuất nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em tại Sơn La

SCI: Phát triển sản xuất nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em tại Sơn La

Ngày 24/9, Save the Children International, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (Save the Children Việt Nam), phối hợp với Ban Quản lý Dự án tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo Chia sẻ và nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm từ mô hình dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng”. Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác phát triển, chuyên gia và đại diện cộng đồng cùng nhìn lại những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai dự án, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả.
Giúp đồng bào biên giới Sơn La thoát nghèo bền vững nhờ dự án JMOFA

Giúp đồng bào biên giới Sơn La thoát nghèo bền vững nhờ dự án JMOFA

Bằng cách tiếp cận thực tế, từ "cầm tay chỉ việc" chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt an toàn đến nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, bình đẳng giới, dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” (JMOFA) đã thổi một luồng sinh khí mới vào bản nghèo Cáp Ven.
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) thông qua Save the Children Nhật Bản, do Save the Children Việt Nam phối hợp với các đối tác địa phương triển khai trong giai đoạn 2023–2026 tại năm xã Tà Xùa, Xím Vàn, Pắc Ngà, Sốp Cộp, Púng Bánh, tỉnh Sơn La.
Xem thêm

Multimedia

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...