Dự án view nghĩa trang: Niềm đau vô bờ, chủ đầu tư giấu kín!
|
Dù giá chào bán khá thấp, dự án Việt Đức Conplex (quận Thanh Xuân) không thể tăng được giá bán trong thời gian dài vì gần nghĩa trang.
Tuần qua, câu chuyện dự án căn hộ được bao bọc bởi hàng loạt nghĩa trang được báo chí đề cập, khiến thị trường bất động sản Hà Nội xôn xao.
Chuyện không có gì đáng nói, nếu trước đó, chủ đầu tư dự án không “giấu kín” thông tin dự án này nằm gần kề với các nghĩa trang. Thay vào đó, doanh nghiệp quảng cáo dự án bằng những lời “có cánh” ra ngoài thị trường, với vị trí không thể đẹp hơn, khi có view hướng thẳng ra Sông Hồng hay Hồ Tây.
Các cụ xưa có câu: “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, để chỉ một ngôi nhà hoặc một khu đất có phong thủy tốt, thuận lợi trong việc đi lại, lẫn làm ăn.
Câu thành ngữ này đến nay vẫn luôn đúng. Vì vậy, các khách hàng mua nhà để ở lẫn đầu tư vẫn vã mồ hôi săn tìm các bất động sản có vị trí đáp ứng các tiêu chí này. Trong khi các chủ đầu tư có dự án đáp ứng được các tiêu chí “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, tha hồ tận dụng để tăng giá bán nhà.
Ngược lại, với những dự án gần nghĩa trang, hoặc được xây dựng trên nền nghĩa trang được di dời, các doanh nghiệp thường rất khó bán hàng. Hoặc muốn bán được nhà, “vũ khí” duy nhất là phải giảm giá bán, hoặc bán giá thấp hơn rất nhiều dự án cùng phân khúc trong khu vực.
Mới đây, dự án chung cư The Emerald Mỹ Đình của Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ Đình cũng rầm rộ chào bán ra ngoài thị trường với quảng cáo "đẹp nhất" khu vực. Dĩ nhiên, mức giá cho căn hộ vị trí "đẹp nhất" khu vực cũng không hề rẻ, khoảng 30 triệu đồng/m2.
Thế nhưng thực tế dự án có vị trị "đẹp nhất" khu vực này lại nằm ngay sát và hướng ra một nghĩa trang rộng lớn.
Tại Hà Nội, dự án The Emerald Mỹ Đình không phải là những trường hợp duy nhất gần nghĩa trang.
Theo khảo sát của phóng viên, hàng loạt dự án nhà chung cư tại Hà Nội gần nghĩa trang có thể kể đến, như: Dự án Goldmark City (Bắc Từ Liêm), dự án Gelexia Riverside và dự án T&T Riverview Vĩnh Hưng (Hoàng Mai); Dự án Thăng Long Victory (Hoài Đức), dự án Việt Đức Complex (Thanh Xuân), dự án Skyline Văn Quán và dự án Park View Residence Dương Nội (Hà Đông)…
Ngoài có sự giống nhau về mặt phong thủy là gần nghĩa trang, các dự án trên còn có một đặc điểm giống nhau khác là chủ đầu tư đều cố giấu nhẹm thông tin gần dự án để dễ bán hàng, thậm chí dễ bề tăng giá bán.
Thế nhưng thực tế, nhà đầu tư, nhất là người mua căn hộ để ở hiện nay rất thông thái. Vì vậy, các dự án gần nghĩa trang, nhưng chủ đầu tư vẫn bán giá cao vì ảo tưởng gần đường, gần sông, gần hồ, vẫn hết sức gặp khó khăn trong mở bán.
Thực tế theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều dự án có vị trí hoặc view nghĩa trang đến khi hoàn thiện đều quảng cáo "cháy hàng”.
Thế nhưng, hầu hết các dự án gần nghĩa trang, hoặc có view hướng nghĩa trang, muốn bán được nhà, chủ đầu tư đều phải chấp nhận “chia sẻ lợi nhuận” với khách hàng, mở bán với giá rất cạnh tranh, thậm chí rẻ hơn nhiều dự án lân cận để thu hút người mua nhà, nhưng quá trình bán hàng vẫn gặp đầy khó khăn.
Vì thế, câu chuyện then chốt với những dự án gần nghĩa trang hay view nghĩa trang dường như chỉ là câu chuyện về giá bán. Nếu giá bán phù hợp, thì vẫn có khách hàng đặt mua, còn giá cao, thì sớm hay muộn, dự án cũng sẽ bị khách hàng và thị trường tẩy chay.
Thái Bình
Theo Báo Thời Đại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Người dùng Việt nói về VinFast VF 3: “Đi phố nhẹ nhàng, dùng xe không còn áp lực chi phí”
Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực
TP.HCM: 2 tuyến metro mở trục thịnh vượng, 2 siêu đô thị Vinhomes tạo cực tăng trưởng mới
Sau bất động sản và năng lượng, T&T Group của Bầu Hiển đang tăng tốc trên đường đua logistics
Đọc nhiều
Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta
Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Hà Nội và Viêng Chăn tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử
Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




