Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
10:26 | 06/10/2021 GMT+7

Dự án Nanoneem của Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi có sự tham gia của 24 quốc gia

aa
Dự án Nanoneem của Trường Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã đạt giải Nhất (Giải Scotiabank) trong 265 đội thi của 80 trường đại học từ 24 quốc gia trên thế giới tham gia tại cuộc thi “Sáng tạo kinh doanh xã hội năm 2021” (Social Business Creation - SBC).
Việt Nam giành giải Grand Prix trong cuộc thi Việt Nam giành giải Grand Prix trong cuộc thi "Thiên nhiên của Hành tinh"
Hai chị em Trịnh Hiền Minh 9 tuổi và Trịnh Nhã Minh 6 tuổi ở Hà Nội, đã giành được giải Grand Prix trong cuộc thi tranh thiếu nhi quốc tế “Thiên nhiên của Hành tinh”.
Vietnam Booking vinh dự nhận giải thưởng doanh nghiệp văn hoá Việt Nam tiêu biểu Vietnam Booking vinh dự nhận giải thưởng doanh nghiệp văn hoá Việt Nam tiêu biểu
Vietnam Booking đã vinh dự nhận được giải thưởng “Doanh nghiệp Văn hoá Việt Nam tiêu biểu" năm 2017 trong khuôn khổ chương trình khai mạc Lễ hội Văn hoá doanh nghiệp, tổ chức bởi Hiệp hội Phát triển Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2021, cuộc thi quy tụ các trường đại học từ nhiều quốc gia trên thế giới như: Canada, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Đức, Argentina, Mexico... Dự án Nanoneem đạt giải nhất (giải Scotiabank) - ngôi vị "Quán quân toàn cầu" với tiền thưởng 30.000 đô la Canada và 4.200 đô la Canada học bổng từ MOSAIC Summer school.

Dự án Nanoneem do TS Dương Nguyễn Hồng Nhung - Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học Trường Đại học Quốc tế làm trưởng nhóm, sinh viên của Khoa Công nghệ Sinh học Trường Đại học Quốc tế đồng nghiên cứu và một số sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tham gia hỗ trợ.

Dự án Nanoneem của Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi có sự tham gia của 24 quốc gia
Nhóm nghiên cứu dự án Nanoneem của giảng viên và sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐH quốc gia TP. HCM).

Nanoneem là dự án nghiên cứu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật được ứng dụng công nghệ nano trong việc đưa các thành phần tự nhiên về dạng bền hơn và dễ thẩm thấu hơn, từ đó nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh. Với nguồn gốc thảo mộc, Nanoneem hướng đến nền nông nghiệp sạch, an toàn và thân thiện môi trường.

Theo nhóm nghiên cứu, từ năm 2012, mỗi năm Việt Nam tiêu thụ hơn 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), tương đương 3,6 kg thuốc trên mỗi hecta đất nông nghiệp, gấp 3 lần tại Mỹ. Đáng báo động hơn là đa phần các loại thuốc BVTV này đều là hóa chất độc hại và có tới 40% nông dân sử dụng thuốc không đúng quy trình.

Từ những lo ngại về nông nghiệp lạm dụng thuốc trừ sâu độc hại, thực phẩm tồn dư hóa chất và môi trường bị hủy hoại, nhóm giảng viên và sinh viên trường ĐH Quốc tế đã nghiên cứu giải pháp mới từ cây "neem" (cây xoan Ấn Độ).

Dự án Nanoneem của Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi có sự tham gia của 24 quốc gia
Neem là loại cây giúp giữ nước ngầm, chống xói mòn và là loại thuốc trừ sâu tự nhiên hiệu quả và an toàn.

"Trong quá trình dự thi, nhiều giám khảo đã ngỏ ý giúp mang sản phẩm đến thử nghiệm ở các thị trường Mỹ, Canada, New Zealand, chứng tỏ không chỉ ở Việt Nam mà nông nghiệp sạch luôn là vấn đề được các quốc gia quan tâm. Chúng tôi cam kết dự án sẽ dành 100% lợi nhuận để tái đầu tư vào công nghệ, hỗ trợ nông nghiệp xanh, bảo vệ rừng và môi trường. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được đầu tư cũng như sự ủng hộ về chính sách nhiều hơn nữa. Tôi và đối tác của mình vẫn đang cố gắng để đưa những sản phẩm của mình đến tay nhiều người nông dân hơn, với sự cam kết về hiệu quả, độ an toàn với giá thành hợp lý. Tôi hy vọng trong tương lai có thể kết hợp nhiều hơn nữa với các dự án khác cũng đang làm về nông nghiệp sạch để cùng nhau tạo ra sự thay đổi thật sự. Tôi hy vọng sẽ nhận được đầu tư cũng như sự ủng hộ về chính sách nhiều hơn nữa" TS Dương Nguyễn Hồng Nhung đại diện nhóm Nanoneem chia sẻ tại lễ trao giải trực tuyến.

Nhóm Nanoneem cam kết sẽ dành 100% lợi nhuận cho việc tái đầu tư vào nghiên cứu, phát triển công nghệ, hỗ trợ nhân rộng mô hình nông nghiệp sạch, khắc phục hậu quả môi trường do hóa chất độc hại và bảo vệ rừng.

Trường Đại học Quốc tế còn có dự án Brain Analytics của nhóm sinh viên Kỹ thuật Y sinh xuất sắc góp mặt tại Vòng Bán kết và dự án sẽ tiếp tục đến Canada tham gia vòng cuối của cuộc thi SBC 2022. Đây là dự án nghiên cứu về phần mềm ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh Alzheimer thông qua kết quả ảnh MRI.

Sáng Tạo Kinh Doanh Xã Hội (Social Business Creation-SBC) là cuộc thi thường niên toàn cầu về các dự án kinh doanh tạo tác động xã hội tích cực do giáo sư Muhammad Yunus - Nobel hòa bình 2006 và Đại học HEC Montréal Canada (HEC) khởi xướng tổ chức. Cuộc thithu hút nhiều đại học đến từ các quốc gia Canada, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Đức, Argentina, Mexico…tham gia.
Phát động Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST Việt Nam 2021 Phát động Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST Việt Nam 2021
Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST Việt Nam 2021 chính thức được phát động theo hình thức trực tuyến từ ngày 16/9. Chủ đề của Ngày hội năm nay là: “Embracing Innovation - Reshaping The Future” (Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai)...
33 cá nhân đoạt giải thưởng tuần 1 Cuộc thi 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam' 33 cá nhân đoạt giải thưởng tuần 1 Cuộc thi 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam'
Chiều 13/9, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đã ban hành Quyết định số 13052/QĐ-BTC về việc công nhận kết quả và trao giải thưởng cho các cá nhân có thành tích cao trong tham gia đợt thi Tuần 1. Theo đó, có 33 cá nhân đoạt giải, với tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hơn 60 triệu đồng cùng Kỷ niệm chương và Bằng khen từ Ban Tổ chức.
Tác phẩm “Cười lên nào Việt Nam!” giành giải Nhất cuộc thi Tác phẩm “Cười lên nào Việt Nam!” giành giải Nhất cuộc thi "Việt Nam trong tôi" tại Hàn Quốc
Tối ngày 4/9, tại thủ đô Seoul, Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc (Hội) đã phát sóng trực tiếp sự kiện công bố các cá nhân và tập thể đoạt giải thưởng trong cuộc thi làm video mang tên “Việt Nam trong tôi”.
Thu Hoài t/h
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động