Trang chủ Kinh tế
07:57 | 02/02/2018 GMT+7

Đồng phục Minh Khôi - nét đẹp văn hóa Việt ngời sáng nơi từng đường kim, sợi chỉ

aa
TĐO - “Việc mặc đồng phục góp phần xóa bỏ ranh giới giàu nghèo. Ngoài ra, đó là nét đẹp văn hóa thể hiện sự văn minh, lịch sự, không chỉ làm đẹp thêm hình ảnh trường lớp, cơ quan, xí nghiệp mà còn góp phần giáo dục nhân cách người mặc. Tuy nhiên, bên cạnh ý nghĩa tốt đẹp vẫn còn đó những nỗi lo. Chúng tôi hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng các phụ huynh học sinh, các quý cơ quan, doanh nghiệp”, doanh nhân Đoàn Thị Như Diễm tâm sự nhân dịp đầu xuân năm mới.

Nữ doanh nhân Đoàn Thị Như Diễm may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức, với bố là bác sĩ và mẹ là giáo viên. Tuổi thơ chị gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn và đầy gian truân thử thách. Mới 6 tuổi, chị đã phải theo gia đình rời quê nhà Quảng Ngãi vào tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương và Bình Phước) sinh sống, sau đó lên Sài Gòn lập nghiệp.

Trưởng thành trong gian khó là thế, nhưng chính những gian nan ngày ấy đã giúp chị Như Diễm thêm bản lĩnh và nghị lực để thành đạt như hôm nay. Chị đến với nghề may qua hình ảnh thân yêu của mẹ: cứ sau giờ dạy, bà lại cặm cụi với nghề truyền thống của gia đình. Từng đường kim sợi chỉ của mẹ đã in sâu vào tâm thức chị Diễm tự bao giờ không hay. Có lẽ vậy mà chị thêm niềm đam mê và gắn bó với nghề may. Ban đầu, chị may gia công cho hàng xóm và người quen. Sau đó, chị lập xưởng may đồng phục cho học sinh, rồi đồng phục cho các cơ quan, xí nghiệp…

Những ngày đầu mới bước vào nghề, chị gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề vốn và quản lý nhân công. Thế nhưng, bằng nghị lực cũng như niềm đam mê, chị đã vượt lên tất cả để rồi đi đến thành công và đạt được điều mình mơ ước. Công ty may Minh Khôi chính là đứa con tinh thần được sinh ra bằng những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 20 năm qua của chị Như Diễm. Công ty chuyên phân phối các sản phẩm may mặc cho các khối cơ quan nhà nước, các khối trường học, nhà hàng khách sạn, doanh nghiệp, xí nghiệp… Suốt 20 năm qua, Công ty may Minh Khôi được biết đến là một trong những đơn vị luôn đồng hành và gắn bó với nền giáo dục nước nhà.

dong phuc minh khoi net dep van hoa viet ngoi sang noi tung duong kim soi chi

Nữ doanh nhân Đoàn Thị Như Diễm trong một sự kiện về doanh nhân mới đây

Trò chuyện với chúng tôi vào những ngày ngày đầu xuân năm mới, nữ doanh nhân Như Diễm chia sẻ: “Không thể phủ nhận ý nghĩa của việc học sinh mặc đồng phục khi đến trường. Lâu nay, hình ảnh các em mặc đồng phục đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong trường học. Đó là hình ảnh thân thương, trong sáng, gắn liền với thuở cắp sách tới trường. Không chỉ làm đẹp thêm hình ảnh trường lớp, mà trên hết, đồng phục còn góp phần giáo dục hoàn thiện nhân cách các em. Tuy nhiên, với nhiều khoản chi phí đóng góp thì việc thay đổi mẫu mã đồng phục theo từng năm đã trở thành mối lo ngại của nhiều bậc làm cha, làm mẹ. Bên cạnh đó, mỗi phụ huynh lại có quan điểm khác nhau về đồng phục, vì vậy, nhà trường cũng gặp khá nhiều khó khăn để đi đến thống nhất. Ngoài ra, vấn đề mà nhiều trường lo lắng là chất liệu vải may đồng phục, rồi đến vấn đề bảo hộ lao động tại các cơ quan xí nghiệp. Điều kiện cần nữa là tính tiện dụng của đồng phục. Chúng tôi luôn cố gắng sao cho mỗi lần khoác lên mình bộ đồng phục Minh Khôi, các em học sinh hay người công nhân, nhân viên công sở lại thêm phần háo hức lẫn tự hào về “màu da sắc áo của mình”.

“Để có được thành quả như vậy tôi phải cống hiến và bỏ ra rất nhiều giá trị. Đó cũng là món quà khích lệ tinh thần, để mình cố gắng phát triển tốt hơn nữa, điều tự hào là đến nay sản phẩm của Minh Khôi thường được nhiều đơn vị doanh nghiệp và khách hàng quan tâm đánh giá cao về độ chất lượng, uy tín, do đó các bậc phụ huynh rất thích chọn lưa đồ để làm đồng phục cho con em họ”, chị Như Diễm chia sẻ thêm.

dong phuc minh khoi net dep van hoa viet ngoi sang noi tung duong kim soi chi

Chị Như Diễm bên tà áo dài ngày xuân

Có thể nói, Công ty Minh Khôi luôn chủ động lựa chọn, sáng tạo những bộ đồng phục mang bản sắc riêng, tạo dấu ấn đặc biệt cho mỗi trường học, cơ quan, xí nghiệp. Đây là đơn vị chuyên cung cấp đồng phục cho các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, xí nghiệp… Đặc biệt, đồng phục Minh Khôi được đánh giá là có tính an toàn cao, thường được lựa chọn làm đồng phục học sinh tại các trường, khối lớp.

Với tâm niệm “Học từng bước của mỗi bước đi”, chị Như Diễm luôn cố gắng hơn nữa để gặt hái thêm nhiều thành công trên con đường mà mình đã chọn. Chị tin rằng “đứa con” Minh Khôi sẽ ngày càng phát triển mạnh, góp phần vào tiến trình Kinh tế đất nước, sánh kịp với các nước anh em trên thế giới. Hướng đi sắp tới, thương hiệu của Minh Khôi sẽ là đơn vị mở rộng thị trường khắp cả nước, nhằm đáp ứng nhu cầu tới các bậc phụ huynh và nhà trường.

Nhân dịp đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018, xin chúc doanh nhân Đoàn Thị Như Diễm gặt hái thêm nhiều thành quả hơn nữa để đưa ngành may mặc đồng phục Việt vươn lên tầm cao mới. Chúc thương hiệu đồng phục Minh Khôi luôn đồng hành cùng khách hàng của mình, hướng đến xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc và không ngừng phát triển thịnh vượng trong tương lai.

Ứng Hà Chi

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng đơn đăng ký giao dịch 24/7 đầu tiên.
ĐHĐCĐ TPBank: Chia cổ tức 25%, kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng

ĐHĐCĐ TPBank: Chia cổ tức 25%, kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng

Sáng nay (ngày 23/4), Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2 thành viên trúng thầu 3.400 lượng vàng SJC trong phiên đấu thầu đầu tiên

2 thành viên trúng thầu 3.400 lượng vàng SJC trong phiên đấu thầu đầu tiên

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động