Đồng Nai: Tập huấn kiến thức công tác đối ngoại nhân dân cho 320 cán bộ
Mai Anh 01/11/2022 16:51 | Bốn phương kết nghĩa


Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2022), 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022) và kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2022).
Hội nghị có sự tham dự của 320 đại biểu là các lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã, chuyên viên đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị tỉnh Đồng Nai.
![]() |
Hội nghị chuyên đề về công tác đối ngoại nhân dân cho 320 cán bộ tỉnh Đồng Nai. |
Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh: "Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, công tác đối ngoại nhân dân thực chất là công tác dân vận, vận động các đối tượng quần chúng nhân dân trong và ngoài nước đồng tình, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác đối ngoại nhân dân có lực lượng đông đảo là toàn dân. Tư tưởng và hoạt động thực tiễn đối ngoại của Người đã trở thành cơ sở khoa học và nghệ thuật cho hoạt động ngoại giao của Việt Nam từ đó đến nay.
Hơn ai hết, chúng ta - những cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận và cán bộ làm công tác mặt trận cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình cũng như về vai trò, vị trí của công tác đối ngoại nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân là góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".
![]() |
Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trình bày chuyên đề tại hội nghị. |
Ông Đào Văn Phước đề nghị, sau hội nghị, các đại biểu tăng cường tuyên truyền về vai trò, vị trí của công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần Thông tri số 01-TT/TU của Ban TVTU về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tại cơ sở, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã đề ra.
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu các văn bản: Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 01-TT/TU của Tỉnh uỷ Đồng Nai. Các đại biểu cũng được nghe TS. Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam; Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trình bày nội dung: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân; tình hình thế giới, khu vực trong thời gian gần đây”.


Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Việt Nam có thể đón 4,5 triệu du khách Trung Quốc trong năm 2023

Bài viết mới
Năm 2023 - dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Pháp

Chuyên gia: Quan hệ Việt Nam - Singapore giúp gắn kết ASEAN

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.