Đối ngoại nhân dân tô thắm hữu nghị Đắk Nông - Mondulkiri

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Xác định tầm quan trọng của một biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, 20 năm qua, Đắk Nông đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân với tỉnh Mondulkiri (Campuchia).
aa
Đắk Lắk trao tặng lương thực, thực phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri, Campuchia
Đắk Lắk - Mondulkiri: Biên cương thắm tình hữu nghị

Tuyên truyền ở huyện biên giới

Đắk Mil là 1 trong 4 huyện của tỉnh có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Nhằm giáo dục, tuyên truyền và tăng cường sự hiểu biết giữa Nhân dân hai nước, hai huyện giáp biên giới, thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia huyện Đắk Mil đã phối hợp với lực lượng biên phòng và các phòng ban của huyện tuyên truyền tới Nhân dân trong huyện, đặc biệt là các xã biên giới.

dak-mil-campuchia-2(1).jpg

Để xây dựng một biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, huyện biên giới Đắk Mil (Đắk Nông) và huyện Petchănda, tỉnh Mondulkiri (Campuchia) chú trọng gặp gỡ, trao đổi hợp tác

Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các văn bản pháp lý về việc giải quyết các vấn đề liên quan biên giới Việt Nam – Campuchia. Các buổi tuyên truyền đã giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết hơn về pháp luật, đồng tình với chủ trương, chính sách của lãnh đạo 2 huyện Đắk Mil và Petchănda.

Cùng với tuyên truyền Nhân dân vùng biên giới tố giác việc tổ chức đưa người vượt biên trái phép, Đắk Mil vận động bà con đồng bào dân tộc có họ hàng, thân thích ở bên nước bạn, tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật sở tại.

Tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil nơi có gần 30% đồng bào dân tộc tại chỗ sinh sống, công tác quản lý thăm thân được quan tâm thực hiện. Theo UBND xã Thuận An, người dân tộc tại chỗ trên địa bàn đa phần đều có bà con với người dân Campuchia nên việc đi lại thăm thân thường xuyên diễn ra.

Để tạo điều kiện cho bà con giao lưu cũng như bảo đảm công tác thăm thân diễn ra theo đúng quy định, từ khi tái lập tỉnh đến nay, địa phương đã chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện thông tin lưu trú, quản lý lưu trú đúng pháp luật.

Sự vào cuộc của khối dân vận, mặt trận và các đoàn thể

20 năm qua, khối dân vận, mặt trận và đoàn thể các huyện có chung đường biên giới với nước bạn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân tỉnh Mondulkiri.

lh11(1).jpg

Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông trao quà cho hộ khó khăn xã Đắk Đam, tháng 9/2023. Ảnh: tinhuy.daknong.gov.vn

Mỗi giai đoạn, thực hiện chương trình phối hợp đã được thống nhất giữa hai bên, Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri đã triển khai nhiều hoạt động. Cụ thể, giai đoạn 2007 -2017, Ban dân vận, mặt trận, các đoàn thể tỉnh Đắk Nông và khối mặt trận, các đoàn thể tỉnh Mondulkiri đã thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết trong chương trình phối hợp hoạt động. Hai bên triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, hình thành rõ nét các kênh ngoại giao. Hai bên đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, hiệp định, quy định, quy chế biên giới, góp phần ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh biên giới.

Giai đoạn 2007-2017, hai bên phối hợp tổ chức được hơn 3.000 buổi tuyên truyền, thu hút 136.300 lượt người tham gia. Ban dân dận, mặt trận và các đoàn thể tỉnh Đắk Nông đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà, hỗ trợ cho Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Mondulkiri với số tiền hàng chục tỷ đồng...

Giai đoạn 2017-2022, căn cứ các nội dung đã được ký kết, hàng năm khối dân vận, mặt trận và các đoàn thể 2 tỉnh đã tham mưu tích cực cho lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri thực hiện tốt chương trình phối hợp, định kỳ tổ chức giao ban, báo cáo, trao đổi thông tin hai chiều giữa các bên từ tỉnh đến cơ sở.

Khối dân vận, mặt trận và các đoàn thể bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương để tổ chức các hoạt động đối ngoại theo hướng thống nhất, linh hoạt, thu được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

lh10(1).png

Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông và Ban Dân vận tỉnh Mondulkiri ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028. Ảnh: tinhuy.daknong.gov.vn

Cùng với đó, mặt trận và các đoàn thể hai tỉnh đã chủ động triển khai ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi bên. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân về truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Nhà nước, địa phương và Nhân dân hai tỉnh được triển khai sâu rộng.

Phát huy vai trò cầu nối

Phát huy vai trò cầu nối giữa Nhân dân hai nước, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Nông đã chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân. Hội duy trì hiệu quả các hoạt động đoàn kết hữu nghị, giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân, tăng cường các hoạt động tương trợ...

b4e0f585(1).jpg

Ông Võ Mịch, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Nông tặng quà cho kiều bào ở tỉnh Mondulkiri nhân dịp tết cổ truyền Việt Nam Giáp Thìn năm 2024

Các cấp hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ chính quyền, lực lượng vũ trang, người dân tỉnh Mondulkiri. Năm 2023, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã trao tặng hơn 100 suất quà cho bà con kiều bào thuộc diện khó khăn nhân dịp lễ, tết đang sinh sống tại tỉnh Mondulkiri.

Theo ông Võ Mịch, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Nông, nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri nói riêng, Việt Nam - Campuchia nói chung, thời gian tới, hội tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động. Trong đó, hội tập trung phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên và người dân về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh, hai nước. Hai bên tăng cường các hoạt động hỗ trợ, duy trì hoạt động đối ngoại các cấp từ tỉnh đến cơ sở, các đơn vị liên quan trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Nhiều hoạt động thiết thực vun đắp tình hữu nghị Đắk Nông - Mondulkiri Nhiều hoạt động thiết thực vun đắp tình hữu nghị Đắk Nông - Mondulkiri
Vun đắp tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri Vun đắp tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri
Theo Báo Đắk Nông
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Giai đoạn 2019 - 2026 đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...