Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
13:36 | 16/07/2023 GMT+7

Đắk Lắk trao tặng lương thực, thực phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri, Campuchia

aa
Ngày 15/7, 8 tấn gạo và 200 thùng mì tôm đã được Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk triển khai đoàn công tác tổ chức gặp mặt, trao tặng cho các đồn, chốt Công an bảo vệ biên giới bộ thuộc Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Campuchia.
Tặng sách cho chiến sĩ biên phòng và nhân dân biên giới Đắk Lắk
Sẽ thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk
Bình Thuận, Đắk Lắk, Vĩnh Long tăng cường tuyên truyền về biển, đảo

Cụ thể, Thượng tá Trần Trọng Bình, Phó Trưởng phòng PA01, Công an tỉnh Đắk Lắk thay mặt đoàn công tác trao tặng lương thực cho đồn Công an bảo vệ biên giới các bộ Ô Rô, Mơ Rơuch, Co Bal Đom Rây và chốt Yeng Po.

Đại tá Vương Trường Nam, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Đắk Lắk gặp gỡ, trao đổi với cán bộ Ty Công an tỉnh Mondulkiri.
Đại tá Vương Trường Nam, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Đắk Lắk trao tặng gạo và mỳ tôm cho cán bộ Ty Công an tỉnh Mondulkiri. (Ảnh: Báo Biên phòng)

Tại đây, Đại tá Vương Trường Nam, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Đắk Lắk cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, đấu tranh ngăn chặn với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép… ở khu vực biên giới. Đồng thời hai bên thực hiện hiệu quả nội dung biên bản hợp tác thỏa thuận phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn hai tỉnh.

Đại tá Sun Bun Thươn, Phó giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri cho biết trong điều kiện mùa mưa, giao thông từ trung tâm huyện đến các khu vực đóng quân của lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia gặp nhiều khó khăn, nguồn lương thực, thực phẩm của sĩ quan, binh sĩ chưa đảm bảo, nên sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần của Công an tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk là rất kịp thời và đáng trân trọng.

Ngoài ra, Đại tá Sun Bun Thươn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trong trao đổi tình hình, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trên tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, mối quan hệ giữa lực lượng Công an 02 tỉnh Mondulkiri và Đắk Lắk luôn được lãnh đạo Chính quyền hai tỉnh chú trọng quan tâm chỉ đạo duy trì, củng cố và thúc đẩy; đóng góp tích cực vào việc đảm bảo hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai tỉnh.

Trước đó, tháng 6/2023, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã thăm, làm việc và tặng 300 xuất quà hỗ trợ cho Nhân dân xã Noong Khi Lưk, huyện Kô Nhek, tỉnh Mondulkiri. Mỗi xuất quà bao gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm: mì tôm, dầu ăn, mắm, đường, bột ngọt, cá hộp…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao số kinh phí và quà trị giá 200.000.000đ tặng Công an tỉnh Mondulkiri, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong đợt bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ VII năm 2023 của nước bạn.

Hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Bài ca hữu Nghị Việt Nam – Campuchia” Hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Bài ca hữu Nghị Việt Nam – Campuchia”
Vừa qua, tại tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Bài ca hữu Nghị Việt Nam – Campuchia” giữa các nghệ sĩ tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Nhằm tôn vinh và ca ngợi mối quan hệ giữa hai tỉnh, vun đắp cho những giá trị tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết giữa hai dân tộc.
Trong tháng 5, tỉnh Mondulkiri (Campuchia) bàn giao, hồi hương 21 hài cốt liệt sĩ cho phía tỉnh Đắk Lắk Trong tháng 5, tỉnh Mondulkiri (Campuchia) bàn giao, hồi hương 21 hài cốt liệt sĩ cho phía tỉnh Đắk Lắk
Sau 5 tháng triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam mùa khô (2022 – 2023) trên địa bàn tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Dự kiến ngày 24/5 tới đây, phía tỉnh Mondulkiri bàn giao, hồi hương 21 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cho phía tỉnh Đắk Lắk đưa về nước, bảo đảm trang trọng, chu đáo.
Nguyệt Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 1.000 học sinh tại Sóc Trăng

Phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 1.000 học sinh tại Sóc Trăng

Ngày 11/3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường THPT thành phố Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và chủ quyền biển, đảo cho các em học sinh.
Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Đối với nhân dân sống hai bên biên giới xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) và cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào), thì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị là sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Những nỗ lực không mệt mỏi của những người lính quân hàm xanh trong công cuộc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển chính là cách tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Lũy thép biên phòng toàn dân

Lũy thép biên phòng toàn dân

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời xây dựng được thế trận lòng dân vững mạnh, làm nền tảng thực hiện tốt công tác biên phòng.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động