Trang chủ Việt Nam hôm nay
12:14 | 01/07/2023 GMT+7

Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi để đất nước phát triển

aa
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đối ngoại nhân dân đã cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước chủ động, linh hoạt, sáng tạo “vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc”, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; nguyên đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga.
VUFO sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về đối ngoại nhân dân với nữ cán bộ ngoại giao Lào VUFO sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về đối ngoại nhân dân với nữ cán bộ ngoại giao Lào
Đây là phát biểu của Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tại buổi tiếp đoàn nữ cán bộ Bộ Ngoại giao Lào do Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Alouny Kommasith làm trưởng đoàn vào ngày 18/5 tại Hà Nội.
Đối ngoại nhân dân là cầu nối hợp tác kinh tế, văn hóa, công nghệ... Đối ngoại nhân dân là cầu nối hợp tác kinh tế, văn hóa, công nghệ...
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần tích cực thúc đẩy hòa bình, đoàn kết, hữu nghị mà còn là cầu nối hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, công nghệ, quốc phòng...

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi để đất nước phát triển

PV: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt như thế nào trong công tác đối ngoại nhân dân, qua đó góp phần tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thưa bà?

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, năm 2022.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga:

Trong hơn 2 năm qua, cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân đã tích cực triển khai thực hiện đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, nỗ lực phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Với vai trò là một lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên ngày 14-12-2021 về “Xây dựng và phát triển một nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao "Cây tre Việt Nam", "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển" và Chỉ thị 12-CT/TW ngày 5-1-2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, trong đó nêu rõ nhiệm vụ “Tập trung quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, một trong ba trụ cột đối ngoại, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại”.

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và những biến động phức tạp, sâu sắc chưa từng có trên thế giới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phát huy sức mạnh của toàn hệ thống, bám sát phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và đạt được những kết quả tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân.

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát động quyên góp phòng, chống dịch Covid-19, năm 2021.

Thứ nhất, nỗ lực xây dựng nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, các nước bạn bè truyền thống và mở rộng quan hệ với các đối tác mới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức thành công một số hoạt động đối ngoại quan trọng, để lại dấu ấn đậm nét như: Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới (11-2022) với sự tham dự của 200 đại biểu, trong đó có hơn 100 đại biểu quốc tế đến từ 49 quốc gia trên thế giới; các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1-2023) với sự tham dự của các nhân chứng lịch sử, bạn bè quốc tế đã tham gia, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đám phán để ký Hiệp định. Chuỗi các hoạt động đối ngoại nhân dân ở các cấp với Lào và Campuchia chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào (kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào), Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia (kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia). Liên hiệp đã tích cực phối hợp với các đối tác Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Brazil, Algeria, Italia, Belarus, Azerbaijan… tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh, lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi
Ảnh trái: Chủ tịch Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, 2022. Ảnh phải: Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, 2022.

Một trong những điểm nổi bật thời gian qua là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân làm phong phú thêm nội hàm của các hoạt động đối ngoại cấp cao như: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc (2022); Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Singapore, Campuchia; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Campuchia (2022), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Cuba, Argentina và Uruguay (2023)... Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz thăm Việt Nam (2022); Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Việt Nam (2022); Chủ tịch Đảng "Nước Nga thống nhất” thăm Việt Nam (2023)...

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi
Ảnh 1: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, 2023. Ảnh 2: Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba giao lưu với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, 2022. Ảnh 3: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, 2022. Ảnh 4: Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các đối tác Uzbekistan, 2021.

Liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên đã linh hoạt, chủ động tổ chức hàng trăm hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị có nội dung sâu sắc và hình thức rất phong phú cả trực tuyến và trực tiếp trên các kênh nhân dân ở cả cấp quốc gia và các địa phương, trong đó nổi bật là: Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp với đại sứ quán và các đối tác của các nước bạn tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm năm tròn, năm lẻ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, các ngày quốc khánh, ngày lễ lớn của Việt Nam và các nước như: Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Anh, Áo, Thụy Sĩ, Chile, Argentina, Thái Lan, Sri Lanka, Ukraine, Armenia, Azerbaijan, Uzberkistan …và nhiều nước khác ở các châu lục với các hình thức đa dạng như gặp mặt hữu nghị, tọa đàm, giao lưu văn hóa, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật...

Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị quốc tế, các cuộc thi “Giai điệu hữu nghị”, vẽ tranh thiếu nhi, thi hùng biện tiếng nước ngoài, các chương trình “Ở nhà dân”, “Ươm mầm hữu nghị”, “Hướng tới tương lai” dành cho sinh viên nước ngoài, Ngày Yoga quốc tế đã được tổ chức sôi nổi ở nhiều địa phương như: Tuyên Quang, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp… Chúng ta cũng đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc, Singapore; tổ chức và tham gia nhiều hoạt động đoàn kết, ủng hộ nhân dân Cuba; tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác ở Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh, Đức, Argentina và nhiều nước khác.

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi
Gặp gỡ nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris năm 1973 ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai, tháng 1- 2023.

Tích cực tham gia công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Liên hiệp đã vận động 115 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ nhân dân Việt Nam bằng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, thiết bị y tế, tiền mặt, tập huấn phương pháp, kỹ năng phòng tránh dịch với tổng giá trị lên tới hơn 6,5 triệu USD. Đặc biệt, Liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên đã thực hiện sáng kiến “Công tác đối ngoại nhân dân hỗ trợ bạn bè quốc tế phòng, chống dịch Covid-19, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với thế giới”, vận động các hội viên, các nhà hảo tâm quyên góp và kịp thời gửi hàng triệu khẩu trang, hàng nghìn thiết bị y tế và tiền mặt, với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng ủng hộ nhân dân các nước bạn chống dịch bệnh, thể hiện truyền thống thủy chung, tình nghĩa, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn của dân tộc ta.

Thứ hai, đối ngoại nhân dân đã tích cực tham gia huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đảm nhiệm tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), tham gia tích cực vào việc xây dựng và quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các quy định mới về đăng ký, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Trong bối cảnh nguồn lực viện trợ nước ngoài ngày càng eo hẹp, Liên hiệp đã có nhiều nỗ lực đổi mới phương pháp vận động, tích cực hỗ trợ hoạt động của các tổ chức PCPNN.

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi
Ảnh 1: Tọa đàm đánh giá tình hình thế giới và khu vực năm 2021. Ảnh 2: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 2021. Ảnh 3: Hội thảo trực tuyến giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Hiệp hội nhân dân Á-Âu, 2021. Ảnh 4: Giao lưu hữu nghị xuân 2023 tại Lào Cai.

Tới thời điểm hiện nay có trên 340 tổ chức PCPNN hoạt động thường xuyên tại Việt Nam với giá trị viện trợ PCPNN giải ngân trung bình trong 2 năm qua đạt trên 230 triệu USD/năm, góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai và giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Để phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Liên hiệp đã tham gia các hoạt động tăng cường hợp tác với các nước châu Phi, phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức các hội thảo quốc tế về thành phố thông minh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với sự tham dự của nhiều đại biểu quốc tế.

Thứ ba, tích cực tham gia các diễn đàn nhân dân đa phương khu vực và quốc tế, đặc biệt là Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF), Diễn đàn nhân dân Á – Âu (AEPF), Hội đồng Hòa bình thế giới, các cơ chế của Liên hợp quốc và ASEAN (Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên hợp quốc - UN ECOSOC và Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền - AICHR), thúc đẩy và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ tư, đổi mới công tác thông tin đối ngoại và nghiên cứu, tham mưu. Liên hiệp đã tăng cường thông tin về Việt Nam cho bạn bè quốc tế thông qua việc gửi bản tin Quốc tế E-Newsletter định kỳ hằng tuần; đăng tải các thông tin trên Tạp chí Thời Đại với 5 ngôn ngữ khác nhau; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Liên hiệp, của Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam và các tạp chí như: Bạch Dương, Việt - Mỹ... Các bản tin của các tổ chức thành viên đã tích cực thông tin phản ánh sinh động về Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Tổ chức thành công cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” để tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào...

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi
Hoạt động đi thăm nhà Bảo tàng Chiến thắng Đường 9- Khe Sanh trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V, 2022.
Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi
Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V - 2022.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu của Hội Việt - Mỹ đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, trao đổi, chia sẻ thông tin, đánh giá tình hình quốc tế nhằm quán triệt chủ trương, đường lối và đề xuất biện pháp phục vụ triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Thứ năm, tích cực củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, tăng cường sự gắn kết giữa Trung ương với địa phương. Tổ chức thành công lần đầu tiên Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 tại Cao Bằng. Thành lập mới ba tổ chức hữu nghị với Maroc, Nepal, Áo và nhiều hội hữu nghị tại các địa phương. Hoạt động của các tổ chức thành viên ở địa phương có nhiều khởi sắc, có thay đổi về chất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao vị thế của các tổ chức thành viên ở địa phương. Kết nối của các tổ chức được tăng cường thông qua cơ chế Cụm hoạt động.

Với kết quả hoạt động tích cực, toàn diện trong hơn hai năm qua, Liên hiệp hữu nghị đã thể hiện được vai trò là lực lượng nòng cốt, cùng các lực lượng khác trong trụ cột đối ngoại nhân dân phối hợp và hỗ trợ hiệu quả cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tạo sức mạnh tổng hợp của đối ngoại trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng.

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi để đất nước phát triển

PV: Từ thực tiễn công tác trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, bà rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong hoạt động đối ngoại nhân dân?

Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Từ thực tiễn trên, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, mọi chiến lược, kế hoạch và việc triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân cần quán triệt sâu sắc, bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Trên nền tảng đó, thực sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo để “vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế”.

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi để đất nước phát triển

Hai là, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong chia sẻ thông tin, xây dựng chính sách, triển khai các hoạt động đối ngoại và xây dựng lực lượng; sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng làm đối ngoại nhân dân và sự gắn kết giữa Trung ương và địa phương.

Ba là, củng cố, mở rộng mạng lưới đối tác và huy động, xây dựng nguồn lực cả trong nước và quốc tế. Trong khi củng cố mạng lưới đối tác là các tổ chức cánh tả, tổ chức nhân dân, các đối tác ở các nước bạn bè truyền thống, cần mở rộng quan hệ đối tác với nhiều cơ quan tổ chức, từ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu, các đảng phái, các học giả, chính trị gia và các doanh nghiệp, cá nhân mong muốn xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam. Huy động sự tham gia đóng góp của các giai tầng trong xã hội vào công tác đối ngoại nhân dân.

Bốn là, xây dựng bộ máy cơ quan thường trực tinh gọn, tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp, có đội ngũ cán bộ có chuyên môn và ngoại ngữ, năng động, sáng tạo, tâm huyết, có thể đảm nhiệm được nhiều nhiệm vụ. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin.

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi để đất nước phát triển

Phóng viên: Trong thời gian tới, để vượt qua thách thức và nắm bắt các cơ hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ hướng vào những nội dung, giải pháp trọng tâm nào để góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ?

Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 12 và các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực chất, có chiều sâu, phù hợp với đặc thù của từng tổ chức, từng địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước.

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi để đất nước phát triển

Dự kiến trong thời gian tới sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ hai để cập nhật thông tin, quán triệt đường lối của Đảng và xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động của Liên hiệp trong thời gian tới.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển, củng cố, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng Lào, Campuchia, Trung Quốc, các nước ASEAN và các đối tác chiến lược, toàn diện, bạn bè truyền thống. Gắn kết hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương với các tổ chức thành viên ở địa phương, tạo sự thống nhất, tăng hiệu quả và sức lan tỏa. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối với bạn bè quốc tế, huy động sự tham gia của nhân sĩ, trí thức, doanh nghiệp, nhất là giới trẻ... để tăng sức hấp dẫn, làm đa dạng, phong phú thêm các hoạt động và tăng cường lực lượng làm đối ngoại nhân dân.

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi
Hoàng hậu Vương quốc Bỉ thăm và giao lưu cùng học sinh vùng cao Sa Pa. Ảnh: UNICEF Việt Nam

Tăng cường và nâng cao hiệu quả sự tham gia của các tổ chức nhân dân Việt Nam tại các diễn đàn nhân dân đa phương khu vực và quốc tế. Nghiên cứu đề xuất xây dựng các sáng kiến hợp tác trong những vấn đề thuộc lợi ích và quan tâm chung như về hoà bình, an ninh, ứng phó với các mối đe doạ an ninh truyền thống và phi truyền thống, phát triển bền vững, vai trò của luật pháp quốc tế.

Thứ ba, tích cực triển khai Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10-8-2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Trong khi tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực của các chương trình, dự án, tiếp tục đổi mới cách tiếp cận trong công tác vận động, đa dạng hóa đối tác, mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác có tiềm năng, nỗ lực giải quyết các vướng mắc hỗ trợ các tổ chức PCPNN và các địa phương triển khai dự án thành công để huy động nguồn lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản lý phục vụ công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội, nhân đạo, qua đó chuyển tải thông tin khách quan về Việt Nam ra thế giới, tranh thủ sự ủng hộ cho Việt Nam.

Đối ngoại nhân dân được xác định là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Thứ tư, triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong toàn hệ thống. Đa dạng hóa, đổi mới hình thức ấn phẩm thông tin đối ngoại, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, để thông tin kịp thời, phong phú, sinh động và hấp dẫn về đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tích cực phản bác các luận điệu chống phá, sai trái, thù địch với Việt Nam, nhất là những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo và nhân quyền, chủ quyền biển đảo; tăng cường công tác nghiên cứu cơ bản, đặc biệt là về các xu hướng, tập hợp lực lượng nhân dân thế giới, phát huy vai trò là kênh thông tin đa chiều, khách quan, tích cực đóng góp vào công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp đối ngoại song phương và đa phương. Tích cực triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới, phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ NVNONN ở một số địa bàn ổn định cuộc sống, hội nhập với đời sống nước sở tại; vận động NVNONN gắn bó, hướng về quê hương, đất nước thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Khởi sắc từ nội lực - Bài 5: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi
Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Indonesia tổ chức chương trình “Trải nghiệm và giới thiệu Batik truyền thống của Indonesia” vào ngày 31-5-2023 tại Hà Nội. Ảnh: Mai Anh, Hạnh Trần

Thứ năm, tích cực thúc đẩy và phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc củng cố và phát triển hệ thống Liên hiệp hữu nghị vững mạnh, bền vững, hoạt động hiệu quả. Phát huy tính chủ động, linh hoạt nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại của các tổ chức thành viên và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

PV: Xin cảm ơn bà!

Nội dung: THANH HƯƠNG

Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Giai đoạn 2018-2023, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang đã có những liên kết, hợp tác trong công tác đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực...
Báo chí tham gia hiệu quả, tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân Báo chí tham gia hiệu quả, tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân
Ngày 19/6, phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) đã gửi lời tri ân, chúc mừng đến đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, đồng thời bày tỏ mong muốn báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động đối ngoại nhân dân.
Theo Báo điện tử Quân đội nhân dân
Nguồn: media.qdnd.vn
Đối ngoại nhân dân góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Đối ngoại nhân dân góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Theo thống kê của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, giai đoạn 2020-2022 ghi nhận 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương trực tiếp tham gia triển khai 429 dự án dài hạn hoặc hoạt động viện trợ khẩn cấp, lô hàng từ thiện nhân đạo hỗ trợ 1 lần với tổng ngân sách giải ngân khoảng 15 triệu USD... Các hoạt động này đã và đang góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đoàn đại biểu hệ thống VUFO dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung, Bình Định

Đoàn đại biểu hệ thống VUFO dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung, Bình Định

Ngày 20/7, bên lề Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023, tại tỉnh Bình Định, đoàn đại biểu hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã đến dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn).

Tin bài liên quan

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Đối ngoại đang được Hà Nội định vị là kênh thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, tạo thêm động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững

Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững

Khép lại nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam bày tỏ niềm tin vào tương lai phát triển sâu rộng và bền vững của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, được vun đắp bởi sự tin cậy, hợp tác và gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa nhân dân hai nước. Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Đại sứ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trên các lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Các tin bài khác

Chuyên gia Nhật Bản nói Việt Nam nên ưu tiên sản xuất và đóng gói chip bán dẫn

Chuyên gia Nhật Bản nói Việt Nam nên ưu tiên sản xuất và đóng gói chip bán dẫn

Chuyên gia Tsuda Kenji cho rằng với điều kiện hiện nay, Việt Nam nên tập trung trước vào những lĩnh vực có khả năng phát triển lợi thế, đặc biệt là sản xuất và đóng gói chip.
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Trong hai ngày 10-11/8/2026, Việt Nam để tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang, thể hiện niềm tiếc thương đối với một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho đất nước Lào và quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI

Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa lập kỷ lục vượt mốc 100 ca thay khớp phức tạp đầu tiên bằng “siêu robot” AI CUVIS-Joint thế hệ mới, đặc biệt tập trung vào các ca khó có thể điều trị tốt bằng kỹ thuật truyền thống hay robot thế hệ cũ, mở ra cơ hội mới cho nhiều người bệnh đang đối mặt nguy cơ “tàn phế”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng giữa Việt Nam-Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng giữa Việt Nam-Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đọc nhiều

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu nhân dân Việt Nam - Thái Lan đang hướng vào những kết nối cụ thể hơn giữa địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Tại lễ kỷ niệm ở Nghệ An, lãnh đạo hai Hội hữu nghị nêu các trọng tâm cho giai đoạn tới, từ kết nối kinh tế địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Từ những năm 1960-1970, nhiều người Thụy Sĩ đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh, lên tiếng ủng hộ độc lập, hòa bình cho Việt Nam. Sau chiến tranh, tình đoàn kết ấy tiếp tục bằng các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành với những người còn chịu hậu quả chiến tranh, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Ngày 10/8 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu đã tới Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Nhiều điểm đột phát về công tác người Việt ở nước ngoài

Nhiều điểm đột phát về công tác người Việt ở nước ngoài

Đây là chia sẻ của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam với Tạp chí Thời đại về vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 vừa diễn ra từ 1-7/8 tại Hà Nội.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động