Đội mưa đến với Ngày thơ quy mô nhất từ trước tới nay
| Nhà báo Phương Thảo, phóng viên VTC1 hỏi tôi về ý nghĩa họp mặt kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Câu hỏi rất hồn nhiên, giản dị mà thật khó trả lời sao cho trọn vẹn trong một vài phút trên truyền hình. |
| Với chủ đề "Hãy sống và hy vọng," Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 20 khẳng định thơ ca Việt Nam vẫn tiếp tục dòng chảy của mình, càng nhiều thách thức, thơ ca càng cất tiếng và lan tỏa mạnh mẽ. |
Hoạt động chính của Ngày thơ Việt Nam năm 2023 diễn ra trong cả ngày Rằm tháng Giêng với chủ đề Nhịp điệu mới. Ngày thơ Việt Nam năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long – Di sản văn hóa Thế giới.
Theo chương trình, tối nay (5/2) sẽ diễn ra đêm thơ với chủ đề Nhịp điệu mới có quy mô nhất từ trước đến nay, diễn ra trên một sân khấu có diện tích khoảng 350m2. Ở 2 bên sân khấu, có 2 bức pano lớn được trang trí như tấm mành thả xuống, một bên chép bài thơ “Thần” của Lý Thường Kiệt, và một bên là bài “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày thơ có khoảng 21 tiết mục chính tương đương với con số của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21.
Ngay buổi sáng 5/2, bên cạnh buổi tọa đàm với Chủ đề Thơ hiện nay với hôm nay do Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì với sự tham gia của các nhà thơ nhiều thế hệ, nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra với dấu ấn mới, nhiều hoạt động tôn vinh thi ca đặc sắc.
![]() |
![]() |
| Công chúng được chào đón vào Cổng thơ – một thiết kế của họa sĩ Phạm Hà Hải |
Qua Cổng thơ, người yêu thơ sẽ bước vào Đường thơ để thưởng lãm 100 câu thơ hay được tuyển chọn, của các nhà thơ Việt Nam tự cổ chí kim. Từ Mãn Giác thiền sư, Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát cho đến những nhà thơ đương đại.
![]() |
![]() |
Ở trung tâm sân cỏ tại Hoàng thành Thăng Long đặt Nhà ký ức. Hàng trăm các kỷ vật, ảnh, lưu bút các nhà nhà thơ nhiều thế hệ. Qua đây, công chúng thấy một phần diện mạo, ký ức của những nhà thơ được yêu mến.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Đến Nhà ký ức, Nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thăm lại những kỷ vật của bản thân đang được trưng bày tài đây. Ông cho biết: Ngày thơ là hoạt động rất ý nghĩa, cũng là dịp để các nhà thơ tề tựu về, tiếp tục nuôi dưỡng hồn thơ, cảm xúc của mình. Đồng thời đây cũng là dịp các thế hệ nhà thơ cùng ôn lại truyền thống hào hùng từ những năm vừa kiên cường kháng chiến, vừa sáng tạo thơ ca, hun đúc tinh thần yêu nước. |
![]() |
| Em Nguyễn Ngọc Hạnh (ngoài cùng bên phải), 17 tuổi, quê ở Đoan Hùng – Phú Thọ, không quản đường xa, mưa gió đến với Ngày thơ. Em cho biết: tuổi đời của em còn ít hơn số năm tổ chức Ngày thơ (21 năm). “Đến với Ngày thơ em hiểu thêm nhiều về lịch sử thơ ca, các thế hệ nhà ơ Việt Nam trải qua những năm tháng kháng chiến cũng như xây dựng đất nước. Nhờ vậy cũng nhân thêm tình yêu với thơ và tình yêu quê hương trong lòng thế hệ trẻ chúng em”. |
Đường sách, hiện có hơn 30 gian hàng để các NXB, các công ty phát hành trưng bày trao đổi, giao lưu, ký tặng sách. Trong ảnh, mặc dù trời mưa to, nhưng người yêu sách vẫn tìm mua những cuốn sách được yêu thích.
![]() |
![]() |
![]() |
| Các cuốn sách của tác giả nước ngoài cũng xuất hiện và được công chúng quan tâm. |
| Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, bà con Việt kiều và cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài đã tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc. |
| Ngày 18/2, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định dừng việc tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm 2021 trên toàn quốc do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm 2026 có gì hấp dẫn?
Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc 2025: “Sắc hoa ngày mới” rực rỡ cuối năm
Tổ chức lại Phố đi bộ Ninh Kiều: Động lực mới cho kinh tế đêm và du lịch Cần Thơ
Rộn ràng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ dịp cuối năm
Đọc nhiều
TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê
Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước




















