Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
15:14 | 10/12/2021 GMT+7

Doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc trao đổi về các nội dung mới trong Luật xây dựng sửa đổi của Việt Nam

aa
Chiều 9/12/2021, tại Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc (KCAB) và Hiệp hội Xây dựng Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Giới thiệu về những nội dung mới trong Luật Xây dựng sửa đổi và các dự án phát triển xây dựng tại Việt Nam".
Phê duyệt Đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia Phê duyệt Đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải có tầm nhìn dài hạn Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải có tầm nhìn dài hạn
Doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc trao đổi về các nội dung mới trong Luật xây dựng sửa đổi của Việt Nam
Quang cảnh khai mạc Hội thảo. Photo: Thuý Hằng

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh đại dịch Covid vẫn đang diến biến phức tạp với sự xuất hiện và lây lan của biến thể mới. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã nỗ lực tổ chức Hội thảo nhằm hướng dẫn và chia sẻ cho đại diện các doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc tại Việt Nam trong quá trình đầu tư và làm việc tại Việt Nam.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park No Wan với kinh nghiệm quan sát sự phát triển của Việt Nam trong hơn 10 năm qua cho rằng: nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong đà phát triển và ông cũng khẳng định Việt Nam chính là "vùng đất của cơ hội" đối với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc trao đổi về các nội dung mới trong Luật xây dựng sửa đổi của Việt Nam
Ông Park No Wan - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Photo: Thuý Hằng

"Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam, bên cạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng làm trụ cột chính cho tăng tưởng kinh tế, Chính phủ Việt Nam cũng đề ra các mục tiêu tiến hành các dự án phát triển đô thị và khu công nghiệp đa dạng. Tôi tin chắc rằng, điều này đồng nghĩa với việc Hàn Quốc chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng và giao thông", Đại sứ nhấn mạnh.

Đại sứ Hàn Quốc cũng chú trọng vào điểm nhấn trong năm 2022 là năm lịch sử đánh dấu mốc 30 năm thành lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Ông cho rằng đến nay, hai nước Hàn Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác kinh tế đã trở thành một khối kinh tế thống nhất không thể tách rời. Mối quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ dừng lại là mối quan hệ hợp tác đối tác toàn diện mà đang ngày trở nên gắn kết và hữu hảo .

Để tương xứng với mức độ và quy mô của mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia, Đại sứ quán Hàn Quốc luôn không ngừng cố gắng để tìm kiếm các dự án mới thông qua các cuộc hội đàm cấp chính phủ cũng như tích cực tìm kiếm các dự án phát triển mà các doanh nghiệp hai nước có thể tiến hành hợp tác.

Luật sư Im Byeong Woo đến từ Văn phòng luật Kim & Chang (Hàn Quốc) cũng đã chia sẻ về hệ thống luật trong ngành xây dựng tại Việt Nam và tư vấn cũng như hướng dẫn cơ bản cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động và vận hành theo đúng luật pháp Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Hải Dương đã có phần thuyết trình với chủ đề “Quy hoạch và các dự án phát triển xây dựng đô thị tại tỉnh Hải Dương Việt Nam”. Ông Đoàn chia sẻ về những chính sách ưu đãi và ưu việt hơn nữa của địa phương cũng như cam kết và mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Hải Dương nhiều hơn nữa.

Doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc trao đổi về các nội dung mới trong Luật xây dựng sửa đổi của Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Đoàn giám đốc Sở xây dựng tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội thảo. Photo: Thuý Hằng

Hội thảo còn nhận được đóng góp tham gia thuyết trình của ông Seo Ho Sik, Giám đốc Bitexco với chủ đề “Giới thiệu về Bitexco và các dự án đô thị phức hợp cũng như công nghiệp công nghệ cao của tương lai”; ông Lee Myeong Seok đến từ Công ty TNHH đầu tư và phát triển khu công nghiệp VTK với phần giới thiệu trước về các gói thầu xây dựng khu công nghiệp xanh tại tỉnh Hưng Yên. Đồng thời trong phần “Hỏi đáp và ý kiến của doanh nghiệp”, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc của đại diện các doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc tại Việt Nam với mong muốn thúc đẩy hơn nữa đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc vào Việt Nam.

Doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc trao đổi về các nội dung mới trong Luật xây dựng sửa đổi của Việt Nam
Nhiều đại diện đến từ các doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc tại Việt Nam đã tham gia hội thảo. Photo: Thuý Hằng
Việt Nam nỗ lực hoàn thành tốt điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024 Việt Nam nỗ lực hoàn thành tốt điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024
Chiều ngày 29/11/2021 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam cùng Thứ trưởng Ngoại giao Yeo Seung-bae, Trưởng SOM ASEAN của Hàn Quốc đã tiến hành tham vấn Việt Nam-Hàn Quốc về điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên sau khi Việt Nam tiếp nhận vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024.
Trình diễn thời trang nhân dịp kỷ niệm 29 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc Trình diễn thời trang nhân dịp kỷ niệm 29 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc
Tối 28/11, Lễ trao giải thưởng trình diễn thời trang Việt Nam-Hàn Quốc (KVFFA) lần thứ 3 năm 2021 đã được tổ chức tại khách sạn Seoul Garden (Hàn Quốc), đánh dấu kỷ niệm 29 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
VKBIA ký kết hợp tác với Chungbuk Technopark liên kết và phát triển khoa học công nghệ Việt - Hàn VKBIA ký kết hợp tác với Chungbuk Technopark liên kết và phát triển khoa học công nghệ Việt - Hàn
Ngày 26/11/2021, Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) – đại diện khu vực phía Nam Việt Nam và Công viên Công nghệ tỉnh Chungbuk (Chungbuk Technopark) đã ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác toàn diện về phối hợp quảng bá, đào tạo kết hợp chuyển giao công nghệ, liên kết hợp tác phát triển địa phương với nhiều nội dung và chương trình hợp tác cụ thể.
Tarah Nguyen
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khách Việt đến Jeollanam-do (Hàn Quốc) được miễn thị thực

Khách Việt đến Jeollanam-do (Hàn Quốc) được miễn thị thực

Tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) vừa ký kết duy trì thời gian miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam đến tỉnh này.
KOICA hỗ trợ trang thiết bị cho một số trường dân tộc Yên Bái

KOICA hỗ trợ trang thiết bị cho một số trường dân tộc Yên Bái

Ngày 18/12, đã diễn ra lễ bàn giao dự án hỗ trợ trang thiết bị cho trẻ em dân tộc thiểu số tại một số trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú tỉnh Yên Bái do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tài trợ.
Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong các dự án giảm phát thải toàn cầu

Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong các dự án giảm phát thải toàn cầu

Ngày 1/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc Han Whajin tại Hà Nội. Hai bên đã thảo luận về mở rộng hợp tác trong các dự án giảm phát thải toàn cầu.

Các tin bài khác

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động