Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
22:19 | 19/06/2022 GMT+7

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình và Savannakhet hội đàm, ký kết biên bản hợp tác

aa
Ngày 19/6, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Bình và Savannakhet (Lào) đã tiến hành hội đàm, ký kết biên bản hợp tác.
Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải - nét đẹp đời sống tâm linh ngư dân vùng biển Bạc Liêu Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải - nét đẹp đời sống tâm linh ngư dân vùng biển Bạc Liêu
Zhi Shan Foundation viện trợ 1,5 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế Zhi Shan Foundation viện trợ 1,5 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế
Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi hội đàm.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình do ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet (Lào) do ông Santiphap Phomvihan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự còn có lãnh đạo Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương hai tỉnh Quảng Bình và Savannakhet.

Tại hội đàm, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Bình và Savannakhet đã thông báo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền của mỗi tỉnh; đánh giá tình hình, kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua. Qua trao đổi, hai đoàn đại biểu vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền hai tỉnh, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng hai tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Cùng với đó, mối quan hệ giữa hai tỉnh Quảng Bình và Savannakhet không ngừng được cũng cố và phát triển, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và Savannakhet đã trao đổi và thống nhất ký Biên bản hội đàm với các nội dung quan trọng trong hợp tác phát triển. Trong đó, hai tỉnh tiếp tục luân phiên trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, đoàn công tác biên giới, đoàn của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của hai tỉnh nhằm thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm với những nội dung thiết thực. Việc ký kết Biên bản hợp tác giữa hai đoàn được thực hiện hai năm một lần. Hai tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ thanh, thiếu niên về truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam và Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình - Savannakhet nói riêng.

Chú thích ảnh
Đoàn Đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) đã tiến hành hội đàm, ký kết biên bản hợp tác.

Bên cạnh đó, trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, hai tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại, du lịch, dịch vụ, sản xuất hàng hóa, ... phù hợp với khả năng và thế mạnh của mỗi tỉnh. Ngành du lịch trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác để quảng bá, khai thác tiềm năng giữa hai tỉnh. Ngành công thương phối hợp hướng dẫn phát triển các dự án năng lượng tái tạo; tổ chức và tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm hàng hóa; tăng cường công tác xúc tiến thương mại giữa hai tỉnh.

Hai tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; khuyến khích và hỗ trợ hai huyện có chung đường biên giới (Lệ Thủy, Quảng Bình và Sepon, Savannakhet) hợp tác giúp đỡ nhau cùng phát triển; thống nhất phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Trong các năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024, mỗi năm tỉnh Quảng Bình tiếp tục giúp tỉnh Savannakhet đào tạo 20 sinh viên trình độ đại học, cao đẳng tại các cơ sở đào tạo của tỉnh Quảng Bình. Tỉnh Savannakhet tiếp tục tìm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ bản Phonhay đến khu vực Lavin; trên cơ sở hoàn thiện hạ tầng, hai tỉnh kiến nghị Chính phủ hai nước cho phép mở cửa khẩu Chút Mút - Lavin.

Hai tỉnh thống nhất tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cư dân hai bên biên giới chấp hành pháp luật của mỗi nước, thực hiện nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào; đồng thời phối hợp giải quyết các vấn đề, vụ việc xảy ra liên quan đến biên giới quốc gia theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền hai nước.

Cùng với đó, hai tỉnh Quảng Bình và Savannakhet thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực biên giới và phòng, chống các loại dịch bệnh; phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu… trên tuyến biên giới; phối hợp xác minh, điều tra, tương trợ tư pháp giữa hai tỉnh. Ngoài ra, hai tỉnh khuyến khích hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực khác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên, có nội dung cụ thể và hiệu quả thiết thực.

Quảng Trị - Savannakhet: thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực Quảng Trị - Savannakhet: thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực
Quảng Trị tăng cường quan hệ hữu nghị với các tỉnh Savannakhet, Salavan, Champasak Quảng Trị tăng cường quan hệ hữu nghị với các tỉnh Savannakhet, Salavan, Champasak
Theo Võ Dung/ TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.

Các tin bài khác

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Ngày 21/4, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động