Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
22:00 | 29/10/2021 GMT+7

DMSA: Evergrande bị vỡ nợ sẽ khiến HSBC và nhiều ngân hàng quốc tế đứng trước nguy cơ bị mất 197 tỷ USD

aa
Lần thứ hai trong tuần qua, Tập đoàn Evergrande, nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai của Trung Quốc rõ ràng đã vỡ nợ về mặt kỹ thuật đối với các khoản thanh toán lãi suất cho các nhà đầu tư quốc tế. Điều này càng cho thấy rõ nguy cơ bị phá sản của chủ đầu tư bất động sản lớn này. Evergrande đã tích lũy một núi nợ, với tổng trị giá 305 tỷ USD.

BERLIN, CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC – Newsaktuell – Lần thứ hai trong tuần qua, Tập đoàn Evergrande, nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai của Trung Quốc rõ ràng đã vỡ nợ về mặt kỹ thuật đối với các khoản thanh toán lãi suất cho các nhà đầu tư quốc tế. Điều này càng cho thấy rõ nguy cơ bị phá sản của chủ đầu tư bất động sản lớn này. Evergrande đã tích lũy một núi nợ, với tổng trị giá 305 tỷ USD. Chỉ trong 8 tuần từ nay đến cuối năm 2021, Evergrande sẽ phải trả gần 338 triệu USD tiền lãi đến hạn.

Tiến sĩ Marco Metzler, nhà phân tích cấp cao của Deutsche Markt Screening Agentur (DMSA), lo ngại rằng, nếu Evergrande vỡ nợ thì hậu quả không chỉ kéo lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc và toàn bộ nền kinh tế nước này đi xuống, mà mọi người có thể sẽ phải chứng kiến ​​những vụ phá sản theo dây chuyền, thậm chí là các ngân hàng quốc tế lớn – như HSBC… có thể cũng bị phá sản.

Vào ngày 29/10 vừa qua, thời gian ân hạn đối với khoản lãi quá hạn 47,5 triệu USD của một trái phiếu nước ngoài do Evergrande phát hành đã kết thúc. Nhưng vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về việc Evergrande thanh toán khoản lãi đó vào thời điểm đóng cửa hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng Hồng Kông. Chỉ có các báo cáo từ các phương tiện truyền thông chưa được xác nhận về một khoản thanh toán lãi suất được cho là đã được thu xếp vào ngày này. Tuy nhiên, Evergrande vẫn chưa chính thức xác nhận khoản thanh toán này. Một bài báo gần đây trên tờ Financial Times ngày 29/10 bày tỏ nghi ngờ rằng, số tiền này này thực sự đã được trả cho các chủ nợ hay chưa?. “Về cơ bản, đây là trò chơi giống như một tuần trước”, nhà phân tích cao cấp Marco Metzler nhận xét.

Ngay cả đối với khoản thanh toán lãi quá hạn vào ngày 23 tháng 10 vừa qua, với khoảng 83 triệu USD, vẫn chưa có xác nhận chính thức từ nhà đầu tư. Tiến sĩ Marco Metzler giải thích: “Ngay cả những yêu cầu của chúng tôi đối với các nhà đầu tư bị ảnh hưởng kể từ đó cũng không mang lại bất kỳ xác nhận nào về việc nhận được tiền lãi. Như vậy, về mặt kỹ thuật, vụ phá sản rõ ràng đã xảy ra. Trước đó, Evergrande đã không cung cấp thêm thông tin về việc liệu họ vẫn có thể tránh được vỡ nợ hay không. Các nỗ lực huy động thêm vốn cũng hầu như không thành công. Ví dụ như kế hoạch bán phần lớn cổ phần của công ty con quản lý bất động sản”.

Phía sau hậu trường, các cuộc đàm phán diễn ra sôi nổi cho đến phút cuối cùng. Theo Hãng tin Bloomberg, đại diện của Evergrande đã gặp gỡ các nhà đầu tư trái phiếu bị ảnh hưởng tại New York (Mỹ) vào lúc 16 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 28 tháng 10 vừa qua. Theo các nguồn tin, trong cuộc đàm phán, các chủ nợ là các nhà đầu tư tổ chức đã yêu cầu thông tin về tình trạng của các dự án bất động sản, tính thanh khoản và định giá tài sản. Cuộc họp kết thúc mà không có kết quả chính thức, nhưng với cam kết trả lãi. Kết quả được tờ New York Times công bố ngày 28/10 và được giới truyền thông đưa tin như thể các khoản thanh toán đã được thực hiện. Tuy nhiên, điều này không đúng cho đến nay.

Evergrande bị vỡ nợ trong 3 đợt thanh toán lãi suất trái phiếu vào tháng 9 và tháng 10, với tổng trị giá gần 280 triệu USD. Tuy nhiên, thời gian gia hạn 30 ngày vẫn còn trong một số trường hợp. Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 28 tháng 12, tổng cộng các khoản thanh toán lãi suất cho trái phiếu nước ngoài lên tới gần 338 triệu USD hiện đã đến hạn.

Tiến sĩ Marco Metzler cho biết: “Rõ ràng là Chính phủ Trung Quốc không quan tâm đến việc cứu trợ các khoản nợ quốc tế của các tập đoàn Trung Quốc. Cơ quan quản lý thị trường tài chính của Trung Quốc đã triệu tập tất cả các nhà phát triển bất động sản nước này đến một cuộc họp trong tuần qua và kêu gọi họ tự trả các khoản nợ quốc tế của mình”.

Một nghiên cứu của Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s ngày 27 tháng 10 năm 2021 cho thấy, chỉ riêng các nhà phát triển bất động sản của Trung Quốc sẽ mua lại giấy tờ có mệnh giá 40 tỷ USD vào cuối năm nay. Theo một nghiên cứu của Goldman Sachs, tổng số nợ nước ngoài của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc hiện vào khoảng 197 tỷ USD.

Tiến sĩ Marco Metzler cảnh báo: “Với khối lượng nợ lớn như vậy và mức độ tín nhiệm thấp của nhiều nhà phát triển bất động sản Trung Quốc, thì dự kiến ​​việc trả tiền lãi và việc mua lại trái phiếu quốc tế do các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc phát hành sẽ gần như không thể. Đặc biệt là vì hầu như không có bất kỳ khả năng nào để thu các khoản nợ ở Trung Quốc”.

Đúng là đã có một thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Hồng Kông (Công nhận lẫn nhau và hỗ trợ các thủ tục phá sản) kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2021, nhằm mục đích giúp các chủ nợ nước ngoài dễ dàng thực thi các yêu cầu về tài sản của họ ngay cả ở chính Trung Quốc, khi các công ty Hồng Kông – như Evergrande – vấp ngã. Tuy nhiên, những nghi ngờ hiện đang tăng lên về việc liệu khuôn khổ thỏa thuận song phương này có đủ để bảo vệ các yêu cầu đòi hỏi của các chủ nợ nước ngoài trong trường hợp của Evergrande, khi công ty mẹ được thành lập tại Quần đảo Cayman hay không.

“Vụ phá sản Evergrande sẽ cực kỳ phức tạp với công ty mẹ cư trú ở Quần đảo Cayman và tài sản ở Trung Quốc. Cuối cùng, sẽ chẳng còn gì để lại cho các chủ sở hữu trái phiếu do Evergrande phát hành”, Tiến sĩ Marco Metzler nhận định và dự đoán, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Evergrande xuống hạng C vào cuối tháng 9 năm nay, ấn định mức phục hồi RR6 cho trái phiếu đang lưu hành.

Do đó, Fitch giả định rằng, trong trường hợp Evergrande phá sản, chỉ từ 0 đến 10% số vốn mà các nhà đầu tư trái phiếu đầu tư sẽ được trả lại cho họ. Giả sử lợi nhuận trung bình là 5%, các nhà đầu tư quốc tế sẽ phải xóa sổ ngay lập tức khoảng 22,5 tỷ USD trong trường hợp Evergrande vỡ nợ, như Tiến sĩ Marco Metzler đã chứng minh một cách chi tiết trong nghiên cứu của mình có tiêu đề (“The Great Reset – Evergrande and the Final Meltdown of the Global Financial System”) (tạm dịch: “Sự tái lập vĩ đại – Evergrande và sự sụp đổ cuối cùng của Hệ thống tài chính toàn cầu”) ngày 24 tháng 10 năm 2021. (Nghiên cứu này cũng bao gồm danh sách các chủ nợ quốc tế của Evergrande cùng với số tiền gốc chưa thanh toán).

Nhưng có thể không dừng lại ở con số 22,5 tỷ USD. Nhà phân tích cấp cao Marco Metzler của DMSA cho rằng, rất có thể Evergrande có thể kéo toàn bộ lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đi xuống theo nó. Điều này có thể có tác động nghiêm trọng đến các ngân hàng quốc tế lớn như HSBC…Theo số liệu cho quý 3 năm 2021, chỉ riêng HSBC – ngân hàng lớn nhất Hồng Kông đã mở rộng các khoản vay với tổng trị giá 19,6 tỷ USD cho các tập đoàn bất động sản Trung Quốc. Giả sử tỷ lệ thu hồi là 5% trong trường hợp làn sóng phá sản toàn ngành do Evergrande gây ra, thì riêng HSBC sẽ phải xóa sổ khoảng 18 tỷ USD.

Nếu mọi người cũng xem xét khả năng hạn chế của các ngân hàng quốc tế trong việc tiếp cận tài sản ở Trung Quốc (xem ở trên), thì HSBC còn nhiều điều bị đe dọa: sự vỡ nợ của toàn bộ danh mục các khoản cho vay đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Và sau tất cả, trị giá khoảng 196 tỷ USD. Tiến sĩ Marco Metzler nhận xét: “Theo quan điểm của tôi, việc cho các công ty Trung Quốc vay nhiều như vậy, mà không có khả năng tiếp cận tài sản thế chấp tại chính Trung Quốc thì trong trường hợp phá sản, là rất vô trách nhiệm”.

Với mức thu hồi 5%, thì HSBC sẽ phải xóa sổ khoảng 186 tỷ USD trong trường hợp này. Điều đó sẽ tương ứng với gần như toàn bộ vốn tự có của ngân hàng. Và có thể sẽ dẫn đến phá sản ngay lập tức. Điều này sẽ khiến HSBC trở thành nạn nhân của virus tài chính Trung Quốc, sau đó sẽ lây lan nhanh chóng trên khắp các thị trường tài chính quốc tế khác.

Có thể tìm thêm thông tin và báo cáo nghiên cứu tại www.dmsa-agentur.de

Thông tin về Deutsche Markt Screening Agentur (DMSA) GmbH:

Deutsche Markt Screening Agentur (DMSA) GmbH là đơn vị cung cấp dịch vụ dữ liệu độc lập thu thập và đánh giá thông tin liên quan đến thị trường về các công ty, sản phẩm và dịch vụ. DMSA tự coi mình là đơn vị ủng hộ người tiêu dùng, khách hàng cá nhân và các nhà đầu tư thông minh. Yêu cầu: luôn luôn nhìn các công ty và nhà cung cấp, sản phẩm và dịch vụ bằng con mắt của khách hàng. Khách hàng là trọng tâm trong công việc của DMSA. Đối với họ, thông tin quan trọng và liên quan đến quyết định được gói lại và trình bày dưới dạng sàng lọc thị trường. Mục đích là tạo ra sự minh bạch hơn cho người tiêu dùng, khi lựa chọn sản phẩm, đầu tư và dịch vụ.

#DMSA

Media Outreach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bộ giải pháp MB Seller hỗ trợ hộ kinh doanh buôn bán an tâm

Bộ giải pháp MB Seller hỗ trợ hộ kinh doanh buôn bán an tâm

Trước các quy định mới về tài khoản ngân hàng và kê khai thuế, MB cung cấp giải pháp MB Seller, giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, đáp ứng yêu cầu pháp lý, buôn bán an tâm.
Tết Nguyên Đán tại Thái Lan: Lễ kỷ niệm quy mô quốc gia và điểm hút du lịch của khu vực

Tết Nguyên Đán tại Thái Lan: Lễ kỷ niệm quy mô quốc gia và điểm hút du lịch của khu vực

Ngày 13 tháng 02 năm 2026 - Khi du lịch châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, Bangkok đang tái khẳng định vị thế là một trong những điểm đến văn hóa và mua sắm hấp dẫn nhất khu vực — đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán. Tháng 2 năm 2026, thủ đô của Thái Lan sẽ chuyển mình thành một trung tâm lễ hội với di sản văn hóa, ẩm thực và mua sắm đẳng cấp thế giới.
XTransfer tham gia Diễn đàn Kinh tế Malaysia 2026

XTransfer tham gia Diễn đàn Kinh tế Malaysia 2026

Ngày 12 tháng 02 năm 2026 - XTransfer, nền tảng thanh toán thương mại xuyên biên giới B2B hàng đầu thế giới, vinh dự được mời tham gia Diễn đàn Kinh tế Malaysia (Forum Ekonomi Malaysia 2026 - FEM).
Đưa cả gia đình đi chơi Tết - bài toán không dễ giải

Đưa cả gia đình đi chơi Tết - bài toán không dễ giải

Một chuyến đi gia đình tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là bài toán khó nhất dịp Tết. Người lớn tuổi cần yên tĩnh. Trẻ em cần vận động. Người trưởng thành cần được nghỉ thật sự.

Đọc nhiều

Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2026, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và Đà Nẵng đón số lượt khách quốc tế tăng với cùng kỳ.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy coi việc trồng và chăm sóc cây xanh là hành động thiết thực học tập và làm theo Bác.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động