Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
20:15 | 09/09/2020 GMT+7

Định “rửa nhục” cho sư phụ, không ngờ đệ tử Thái cực quyền lại thua thảm trước võ sĩ kickboxing

aa
Đệ tử của Mã Bảo Quốc lên đài vì muốn "rửa nhục" cho sư phụ, song anh cũng mau chóng để thua knock-out trước một đối thủ đẳng cấp hơn.
Clip: VĐV boxing dùng 1 tay hạ gục cao thủ phái Vịnh Xuân Clip: VĐV boxing dùng 1 tay hạ gục cao thủ phái Vịnh Xuân
Clip: Cao thủ Thái Cực Quyền bị Từ Hiểu Đông đánh gục dưới sàn đấu trong 10 giây Clip: Cao thủ Thái Cực Quyền bị Từ Hiểu Đông đánh gục dưới sàn đấu trong 10 giây

Giới võ thuật Trung Quốc lại thêm một lần có lý do chỉ trích võ truyền thống nước này khi Ye Ting để thua thê thảm trước võ sĩ kickboxing Ahu.

Theo Sina Sports, Ye Ting được xem là đệ tử giỏi nhất của võ sư Thái cực quyền Ma Baoguo, muốn gây dựng lại tên tuổi của sư phụ mình đã gửi chiến thư đến võ sĩ kickboxing Ahu.

Thay vì sự tự tin khi khiêu chiến, Ye Ting thể hiện tinh thần thi đấu bạc nhược ngay khi trận đấu với Ahu bắt đầu. Ngay từ những giây đầu tiên, Ye Ting đã bị dính đòn quét chân của Ahu và té ngã.

Nguồn: Sina Sports

Đệ tử Ma Baoguo còn bị trúng đòn ngã trên sàn đấu thêm vài lần nữa. Sang cuối hiệp hai, Ye Ting bị đấm trúng mặt ngã gục xuống sàn đấu và khi anh mới lồm cồm bò dậy, Ahu đã tung cú đá trúng đầu khiến anh gục xuống lần nữa.

Trọng tài sau đó đã can thiệp và cho dừng trận đấu và quyết định cho Ahu chiến thắng. Trận đấu kết thúc cũng là lúc Ye Ting bị chỉ trích trên mạng xã hội. Đặc biệt tấm ảnh Ye Ting nằm ngửa trên sàn đã gây sự chú ý của người hâm mộ.

Được biết, trong trận đấu hồi giữa năm 2020, sư phụ của Ye Ting là Ma Baoguo đã bị đối thủ nghiệp dư Wang Qingmin đánh gục đến 3 lần chỉ sau 30 giây trong trận so tài vào tháng 5 vừa qua.

Thất bại của Ma Baoguo đã khiến giới võ thuật truyền thống Trung Quốc "mất mặt" và Liên đoàn Võ thuật Trung Quốc đã phải ban hành văn bản cấm những người tập võ sử dụng danh xưng "bậc thầy", "cao thủ" hoặc "võ sư" khi thi đấu.

Clip: Cao thủ Thái Cực Quyền bị Từ Hiểu Đông đánh gục dưới sàn đấu trong 10 giây Clip: Cao thủ Thái Cực Quyền bị Từ Hiểu Đông đánh gục dưới sàn đấu trong 10 giây
Bi hài trận quyết đấu như trẻ con đánh lộn của 2 cao thủ Trung Quốc Bi hài trận quyết đấu như trẻ con đánh lộn của 2 cao thủ Trung Quốc
Hà Linh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Video: Bị Từ Hiểu Đông hạ gục chỉ sau 12 giây, cao thủ Thái Cực Quyền lý giải do bị chói mắt khi đấu ngoài trời

Video: Bị Từ Hiểu Đông hạ gục chỉ sau 12 giây, cao thủ Thái Cực Quyền lý giải do bị chói mắt khi đấu ngoài trời

Trước màn so tài, cao thủ Thái Cực Quyền Trần Dũng tuyên bố sẽ hạ Từ Hiểu Đông bằng 3 đòn, thế nhưng, trận đấu lại kết thúc với một kịch bản cực kỳ chóng vánh.
Video: Lỡ dại thách đấu cao thủ, võ sĩ Triệt Quyền Đạo bị đá cắm đầu xuống đất rồi ngất xỉu tại chỗ

Video: Lỡ dại thách đấu cao thủ, võ sĩ Triệt Quyền Đạo bị đá cắm đầu xuống đất rồi ngất xỉu tại chỗ

Có lẽ môn đồ phái Triệt Quyền Đạo đã quá ảo tưởng nên khi thách đấu với Zhang Yang trận đấu đã kết thúc theo một kịch bản không thể chóng vánh hơn.
Clip: Cao thủ Thái Cực Quyền bị Từ Hiểu Đông đánh gục dưới sàn đấu trong 10 giây

Clip: Cao thủ Thái Cực Quyền bị Từ Hiểu Đông đánh gục dưới sàn đấu trong 10 giây

Sau khi dồn cao thủ Thái Cực Quyền vào góc sân, Từ Hiểu Đông đánh ngã Lôi Lôi rồi liên tục tấn công bằng những cú móc hiểm.

Các tin bài khác

Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Đó là chia sẻ của chị Lưu Hiếu - một người rất tích cực với hoạt động vì quyền của người khuyết tật, người đi đầu dẫn dắt trong cộng đồng những người mắc chứng bại não và là CEO của doanh nghiệp xã hội “Chạm vào xanh”.
Huế - thành phố đặc biệt của cô giáo Nhật Yoko Hamagiri

Huế - thành phố đặc biệt của cô giáo Nhật Yoko Hamagiri

Huế - thành phố đặc biệt của Yoko Hamagiri là phóng sự ghi lại những trải nghiệm của cộng sự tiếng Nhật - cô giáo Hamagiri tại Huế.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.
Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.

Đọc nhiều

Ngoại giao Văn hóa - công cụ đắc lực củng cố quan hệ đối ngoại của tỉnh Nghệ An

Ngoại giao Văn hóa - công cụ đắc lực củng cố quan hệ đối ngoại của tỉnh Nghệ An

Theo Báo cáo số 876/BC-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về sơ kết 05 năm triển khai thực hiện “Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030”, trong giai đoạn vừa qua, việc lồng ghép chặt chẽ ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và kinh tế là hướng đi đột phá và hiệu quả nhất, đã biến văn hóa từ vai trò hỗ trợ trở thành một công cụ đắc lực củng cố quan hệ đối ngoại.
Hội thảo “Tự chủ chiến lược của châu Âu và hàm ý chính sách cho Việt Nam”: Tập trung 4 chủ đề chính

Hội thảo “Tự chủ chiến lược của châu Âu và hàm ý chính sách cho Việt Nam”: Tập trung 4 chủ đề chính

Ngày 23/10, Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tự chủ chiến lược của châu Âu và hàm ý chính sách cho Việt Nam”, nhằm chia sẻ và tiếp nhận ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu.
Thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giáo dục Việt Nam - Thái Lan

Thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giáo dục Việt Nam - Thái Lan

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) Đinh Hoàng Linh vừa có các hoạt động trao đổi với Đại học Học giả Châu Á và Đại học Khon Kaen, nhằm tăng cường hợp tác giáo dục, giao lưu sinh viên và thúc đẩy hiểu biết về Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026).
Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" 2025: Quảng bá sắc màu văn hóa 54 dân tộc

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" 2025: Quảng bá sắc màu văn hóa 54 dân tộc

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 sẽ diễn ra từ 18 - 23/11/2025 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội). Chương trình quy tụ hơn 200 đồng bào của 18 dân tộc cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, góp phần tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết và giá trị di sản văn hóa Việt Nam.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động