Diễn viên Hải Anh – ông chủ chuỗi thời trang Seven.AM là ai?
Sau nghi án cắt nhãn mác Trung Quốc và bị thu giữ hơn 9.000 sản phẩm do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn ... |
Chủ chuỗi nhà hàng Món Huế vừa đóng cửa hàng loạt chi nhánh là Công ty Huy Việt Nam, công ty này còn sở hữu ... |
Hải Anh – từ nghiệp diễn đến ông chủ thương hiệu thời trang Seven.AM
Diễn viên Hải Anh (tên thật Nguyễn Vũ Hải Anh, sn 1974, Hà Nội) từng là học sinh trường chuyên Hà Nội Amsterdam. Năm 1992, anh được cử sang Nga du học chuyên ngành Sư phạm định hướng trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ, tuy nhiên sau đó anh chuyển sang học ngành kinh tế.
Xuất hiện trên màn ảnh nhỏ từ hơn 10 năm trước, Hải Anh để lại dấu ấn trong lòng khán giả với những vai diễn “ra tù vào tội”, dân giang hồ, đầu gấu… trong nhiều bộ phim truyền hình như: Bí mật cuộc đời, Khát vọng công lý, Vượt qua thử thách, Chạy án 2 và loạt phim Cảnh sát hình sự...
![]() |
| Diễn viên, doanh nhân Hải Anh bên vợ. |
Năm 2010, diễn viên kết hôn với nhà thiết kế thời trang Minh Nguyệt. Hiện tại hai vợ chồng anh đã có một cậu con trai.
Sau khi có con, anh chuyển sang đóng những nhân vật ngu ngơ, khù khờ trong các tiểu phẩm hài để xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt con trai.
Ngoài nghiệp diễn, Hải Anh còn là doanh nhân thành đạt. Anh sở hữu thương hiệu thời trang công sở nổi tiếng Seven.AM với hàng trăm nhân viên. Năm 2009, anh mở của hàng Seven.AM đầu tiên, cho tới nay, thương hiệu thời trang của anh đã có mặt ở 18 tỉnh thành trên cả nước với hệ thống 24 showroom.
![]() |
| Một trong các showroom thuộc hệ thống thời trang nổi tiếng của Hải Anh. |
Trước khi trở thành ông chủ của chuỗi thời trang nổi tiếng, anh từng nhiều lần “lận đận” trong lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt là khủng hoảng thị trường chứng khoán những năm 2008-2009 khiến Hải Anh mất trắng hàng chục tỷ đồng. Vì niềm đam mê với kinh doanh nên anh đã quyết tâm bắt đầu lại với ngành thời trang.
![]() |
| Anh thường hóa thân thành những nhân vật có "máu mặt", dân giang hồ, ra tù vào tội. |
Được biết, hiện tại gia đình diễn viên Hải Anh đang sống tại một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội. Ngôi nhà rộng 250m2 với 3 phòng ngủ. Ước tính toàn bộ căn nhà có giá trị lên tới hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình diễn viên Hải Anh còn sở hữu một căn nhà nghỉ riêng tại một khu resorrt ở Vĩnh Phúc.
Nam diễn viên được tiếng chiều vợ, thương con. Trước đó, anh từng khiến nhiều người xuýt xoa khi mua xế sang tặng vợ để tiện trong việc di chuyển.
Bé Híp - con trai của Hải Anh từng gây xôn xao khi học tại trường mầm non quốc tế hàng đầu Việt Nam với mức học phí lên tới hàng trăm triệu mỗi năm.
Lùm xùm cắt mác hàng Trung Quốc, gắn mác Seven.AM
Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin chuỗi hệ thống thời trang của diễn viên Hải Anh dính nghi án cắt mác hàng Trung Quốc rồi gắn mác hàng Seven.AM lên.
Cụ thể, báo Tuổi trẻ thủ đô phản ánh trước đó, những kiện hàng như túi, khăn, quần áo… được đưa về kho của Công ty cổ phần MHA (nhãn hiệu thời trang Seven.AM) trước khi xuất đi hàng chục showroom, các công nhân sẽ kiểm tra từng sản phẩm, nếu thấy bất kỳ chữ Trung Quốc nào là phải loại bỏ ngay và thay vào đó bằng nhãn hiệu Seven.AM
![]() |
| Một sản phẩm được gắn mác Seven.AM. |
Về thông tin này, Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Hải Anh xác nhận có nhập hàng Trung Quốc nhưng những mặt hàng này đều có hóa đơn.
"Đôi khi có cắt mác cổ vì khách hàng kêu ngứa, những chỗ khác như mác sườn thì vẫn còn. Tôi khẳng định những sản phẩm nào bên tôi không sản xuất thì không gắn mác SEVEN.am. Khi bán hàng nhân viên cũng nói rõ đây là hàng Trung Quốc", ông Hải Anh nói.
Tổng Giám đốc chuỗi thời trang này cho biết, ngoài những mẫu may mặc được thiết kế, gia công trong nước và được may tem mác Seven.AM ghi rõ xuất xứ "Made in Vietnam", do nhu cầu về trang phục Thu - Đông của khách hàng có xu hướng gia tăng, công ty cũng đã nhập thêm một số lượng nhỏ sản phẩm áo len, áo dạ và khăn.
Tuy nhiên, bên cạnh những dòng sản phẩm may mặc chủ lực nói trên, Công ty Cổ phần MHA (thương hiệu Seven.AM) có đặt mua hàng theo mẫu của Seven.AM từ Trung Quốc một số loại phụ kiện như túi, ví...
![]() |
| (Ảnh: Báo Tuổi trẻ thủ đô). |
Những dòng sản phẩm này cũng mang thương hiệu Seven.AM. Ngoài ra, do nhu cầu về trang phục Thu - Đông của khách hàng có xu hướng gia tăng, công ty cũng đã nhập thêm một số lượng nhỏ sản phẩm áo len, áo dạ và khăn.
"Đối với những sản phẩm này, chúng tôi có sai sót trong khâu quản lý xuất xứ hàng hóa do nhà cung cấp cung ứng, đã không gắn nhãn phụ cho sản phẩm, dẫn tới việc khi tới tay người tiêu dùng chưa thực sự được minh bạch về nguồn gốc xuất xứ", ông Nguyễn Vũ Hải Anh thừa nhận.
Được biết, ngày 12/11 tất cả cấc cửa hàng thuộc hệ thống Seven.AM đã đóng cửa để lực lượng chức năng tiến hành điều tra về nguồn gốc, xuất xứ.
Lãnh đạo công ty cho biết: "Chúng tôi thẳng thắn nhận trách nhiệm trước người tiêu dùng về những sai sót trên, cam kết rút kinh nghiệm, khắc phục những sai sót, cung cấp những sản phẩm đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ cho người tiêu dùng”.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
EVNGENCO1 đề xuất đầu tư cụm dự án năng lượng xanh gần 1.500 MW tại Lâm Đồng
Alicia Keys, aespa, Dimash cùng dàn sao Việt “đổ bộ” 8Wonder Winter 2025
Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới “chống cô đơn” cho người cao tuổi
MIK Group nâng tầm trải nghiệm khách hàng với đặc quyền MIK Signature Privileges
Đọc nhiều
Ngoại giao Văn hóa - công cụ đắc lực củng cố quan hệ đối ngoại của tỉnh Nghệ An
Hội thảo “Tự chủ chiến lược của châu Âu và hàm ý chính sách cho Việt Nam”: Tập trung 4 chủ đề chính
Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" 2025: Quảng bá sắc màu văn hóa 54 dân tộc
Thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giáo dục Việt Nam - Thái Lan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai










