Trang chủ Chính trị - Xã hội
06:29 | 26/04/2020 GMT+7

Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 26/4: Thế giới có trên 2,9 triệu ca mắc

aa
Tính tới 6h sáng 26/4, thống kê của trang worldometers.info cho thấy đã có 2.911.168 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 202.873 người tử vong. Mỹ vẫn có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới.
Thủ tướng ra Chỉ thị 19 tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

78 tổ chức PCPNN đánh giá cao biện pháp chống dịch COVID-19 trong thư chung gửi lãnh đạo Việt Nam

Mới đây, 78 tổ chức gồm 77 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPPN) và Trung tâm Dữ liệu PCPNN đã gửi thư tới ...

Nhiều nước bắt đầu nới lỏng phong tỏa

Tại New York, ngày 25/4, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo cho hay số người tại bang New York phải nhập viện do mắc bệnh COVID-19 đã hạ xuống mức tương đương 21 ngày trước. Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy cuộc khủng hoảng đang hạ nhiệt.

Ngoài ra, ông Cuomo cho biết sẽ cho phép các dược sỹ tại các hiệu thuốc thu thập mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV-2 và cũng sẽ mở rộng việc xét nghiệm kháng thể, bắt đầu từ những người có phản ứng đầu tiên và các nhân viên làm việc trong lĩnh vực thiết yếu khác.

Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 26/4: Thế giới có trên 2,9 triệu ca mắc
Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 14/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, các bang Georgia, Oklahoma và Alaska của Mỹ bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa đối với các doanh nghiệp đang oằn mình chống đỡ những tác động của dịch COVID-19.

Được biết, thống đốc các bang Georgia và Oklahoma đã cho phép các hiệu làm tóc và chăm sóc sắc đẹp mở cửa trở lại. Bang Alaska "bật đèn xanh" cho các nhà hàng phục vụ khách ăn tại chỗ, trong khi các cửa hàng bán lẻ và các cửa hàng kinh doanh khác cũng được phép mở cửa lại nhưng với một số hạn chế nhất định. Tuy nhiên, một số thành phố ở bang Alaska vẫn quyết định duy trì các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hiện nay.

Mới đây, Đại học Johns Hopkins đánh giá số ca tử vong đã xuống mức thấp nhất trong một ngày tại Mỹ trong gần 3 tuần qua. Cho tới nay, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 toàn cầu cả về số ca nhiễm và ca tử vong. Mặc dù số ca tử vong giảm mạnh so với một ngày trước, các chuyên gia y tế cho biết để xác nhận xu hướng dịch bệnh đang theo đà giảm tại Mỹ thì số ca nhiễm và tử vong trong ngày đều phải duy trì ở mức giảm.

Mới đây, Ba Lan đã bắt đầu nới lỏng một số biện pháp hạn chế hoạt động do lo ngại những tổn thất về kinh tế trong nước. Theo đó, Ba Lan mở cửa trở lại các công viên và cánh rừng, đồng thời nới lỏng các quy định về số lượng khách đến mua hàng tại các cửa hàng. Tính đến 6h ngày 26/4, Ba Lan đã thông báo 11.237 ca mắc COVID-19, trong đó có 524 ca tử vong.

Bỉ cũng lên kế hoạch dỡ bỏ cách ly theo 3 giai đoạn. Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmès thông báo Hội đồng an ninh quốc gia Bỉ đã quyết định các biện pháp dỡ bỏ cách ly xã hội vào tháng 5 như mở lại trường học, cửa hàng, dịch vụ, mang khẩu trang bắt buộc tại một số nơi công cộng, dựa theo đề xuất của nhóm 10 chuyên gia về khoa học và kinh tế.

Bỉ sẽ bắt đầu thực hiện giai đoạn một nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội bắt đầu từ ngày 4/5. Thời gian đầu, các lĩnh vực sản xuất, bán buôn, giao thông (trừ phương tiện hàng không) sẽ trở lại hoạt động và 700.000 người sẽ tiếp tục đi làm. Hình thức làm việc từ xa tiếp tục được khuyến khích. Việc đeo khẩu trang là điều kiện bắt buộc với hành khách trên 12 tuổi đi tàu xe cũng như người đợi ở bến. Các hoạt động bên ngoài như thể thao hay câu cá được cho phép nhưng phải tuân thủ qui định tối đa chỉ 2 người không phải là thành viên trong một gia đình.

Châu Âu: Trên 120.000 người tử vong

Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 26/4: Thế giới có trên 2,9 triệu ca mắc
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Rome, Italy ngày 20/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Châu Âu đã ghi nhận trên 120.000 ca tử vong do bệnh COVID-19, trong đó hơn 75% ở Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Anh. Một số con số cụ thể ngày 25/4 như sau:

Tại Tây Ban Nha: Chính phủ xác nhận thêm 378 ca tử vong, cao hơn so với 367 ca một ngày trước đó. Theo Bộ Y tế, tổng số ca mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha tăng thêm 3.995 ca trong 24h qua lên 223.759 ca. Trước đó cùng ngày, Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lệnh đóng cửa biên giới trên bộ với các quốc gia láng giềng như Pháp và Bồ Đào Nha đến ngày 10/5. Đây là lần thứ 3 chính phủ nước này gia hạn lệnh đóng cửa biên giới, bắt đầu áp dụng từ ngày 16/3 nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus SARS-CoV-2.

Tại Anh, nước này ghi nhận thêm 813 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 20.319 ca trong số 148.377 ca mắc. Giới khoa học cảnh báo tỷ lệ tử vong tại Anh sẽ chỉ bắt đầu giảm mạnh trong vài tuần nữa. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Anh có thể tăng thêm hàng nghìn người khi nhà chức trách hoàn tất các số liệu thống kê đầy đủ hơn, bao gồm những ca tử vong tại viện dưỡng lão.

Tại Pháp ghi nhận thêm 369 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, thấp hơn so với những ngày trước đó. Kể từ khi bắt đầu bùng phát hồi tháng 3 đến nay, số ca tử vong do COVID-19 tại Pháp đã lên tới 22.614 người. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho biết Pháp đang thực hiện hơn 50.000 xét nghiệm/ngày trên toàn quốc. Mục tiêu là đạt từ 500.000 đến 700.000 xét nghiệm/tuần kể từ thời điểm lệnh phong tỏa được dỡ bỏ dần dần, dự kiến vào ngày 11/5.

Tại Ukraine: ghi nhận thêm 478 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8.125 người. Trong vòng 24h qua, Ukraine xác nhận thêm 9 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong của nước này lên 201 ca. Trong khi đó, thêm 181 bệnh nhân bình phục, đưa tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 782 người. Các địa phương có số người nhiễm nhiều nhất là tỉnh Chernivtsi (1.308 ca), thủ đô Kiev (1.159 ca), tỉnh Ivano-Frankivsk (700 ca), Ternopil (565 ca), tỉnh Kiev (519 ca)…

Tại Belarus: người nhiễm COVID-19 bắt đầu tăng tốc. Đến nay, Belarus ghi nhận tổng cộng 9.590 ca mắc, trong đó có 67 ca tử vong. Tuy nhiên, Belarus không áp dụng các biện pháp cách ly xã hội. Học sinh đã trở lại trường học sau kỳ nghỉ Xuân. Người dân vẫn đi làm và Chính phủ Belarus vẫn chuẩn bị cho cuộc diễu binh kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít (9/5). Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố mọi nguồn lực cần thiết được huy động chống dịch bệnh COVID-19 và những nguồn lực này “phù hợp với mối đe dọa hiện nay”. Ông cũng cho biết nếu tình hình dịch bệnh xấu đi, các biện pháp thích hợp (hủy bỏ các sự kiện lớn, cách ly xã hội…) sẽ được áp dụng.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo việc mua sắm máy xét nghiệm COVID-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố, các bộ ngành và một số bệnh ...

FIFA vừa giải ngân, khi nào VFF nhận được 500.000 USD tiền hỗ trợ COVID-19?

VFF đã nhận được thông báo của FIFA và đã triển khai các thủ tục cần thiết để nhận số tiền hỗ trợ trong số 150 ...

Yên Ba (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động