Di dời hơn 500 hộ dân khỏi Thượng thành Huế: Chính sách đặc biệt chưa từng có
Ngày 22/3, UBND TP.Huế đã tổ chức gặp gỡ 523 hộ dân khu vực Thượng thành Kinh thành Huế. Chủ trì buổi gặp gỡ có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Cư, Bí thư Thành ủy và ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP.Huế cùng các ban ngành liên quan.
Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết: Hội nghị lần này nhằm thông báo đến các hộ dân phương án di dời, công bố các chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời là dịp để lãnh đạo lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của bà con thuộc diện di dời. Đây là dự án lớn và mang tính lịch sử, rất mong sự ủng hộ của người dân.
![]() |
| Hàng trăm hộ dân sớm thoát khỏi cảnh sinh sống nhếch nhác trên Kinh thành Huế |
Được biết, dự án di dời giải tỏa 523 hộ dân khu vực Thượng thành Huế vừa được triển khai và hoàn tất trước ngày 16/9, với tổng kinh phí thực hiện trên 250 tỷ đồng.
Phạm vi giải tỏa để thực hiện dự án gồm 4 phường Thuận Lộc, Thuận Thành, Thuận Hòa và phường Tây Lộc; 3 phường tiếp giáp bên ngoài là Phú Hòa, Phú Bình và phường Phú Thuận. Đất bố trí xây dựng khu tái định cư tại hai phường An Hòa và Hương Sơ (TP.Huế). Qua đó, trong năm 2019 TP.Huế sẽ tập trung giải tỏa khu vực Thượng thành với số hộ dân giải tỏa là 523 hộ, trong đó có 265 hộ chính và 258 hộ phụ và số hộ có đất nông nghiệp là 270 hộ.
![]() |
| Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chủ trì hội nghị |
Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo TP.Huế đã lắng nghe 15 ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân, xoay quanh các vấn đề về chính sách bồi thường, hỗ trợ.
Hàng trăm hộ dân sớm về nơi ở mới
Trả lời những ý kiến góp ý của người dân, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Huế cho biết: Theo khung chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các hộ dân di dời trong đợt này được hưởng nhiều ưu đãi: Chính sách hỗ trợ di chuyển toàn bộ chỗ ở và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo quy định của UBND tỉnh là 4.500.000 đồng thì khung chính sách là 6.500.000 đồng; di chuyển và bàn giao mặt bằng trước ngày quy định từ 16 ngày trở lên là 10.500.000 đồng, trong khi quy định của UBND tỉnh là 7.500.000 đồng. Ngoài ra, nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm cư trong thời gian 6 tháng đối với hộ có số nhân khẩu từ 4 người trở xuống là 2 triệu đồng/hộ/tháng; hộ có 4 nhân khẩu trở lên thì ngoài số tiền được hỗ trợ nêu trên, cứ 1 nhân khẩu tăng thêm được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/khẩu/tháng.
![]() |
| Một trong những hộ dân mạnh dạng góp ý kiến trước hội nghị |
Ông Nguyễn Văn Thành khẳng định: Quá trình giải quyết hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân, chính quyền địa phương sẽ vận dụng tối đa khung chính sách, đảm bảo nhanh, gọn, chính xác, công bằng.
Tin bài liên quan
Thế giới manga (Nhật Bản) ở kinh thành Huế
Ngắm sông Hương, chùa Thiên Mụ, lăng tẩm Huế từ trên bầu trời
Tham quan miễn phí Tàng Thơ Lâu trong kinh thành Huế
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine






